xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Israel lại lật lọng, tấn công Gaza sau lệnh ngừng bắn

P.Nghĩa (Theo IB Times)

(NLĐO) – Chỉ 6 phút sau khi lệnh ngừng bắn nhân đạo phát huy hiệu lực, Israel đã không kích vào Dải Gaza. Một bé gái 8 tuổi tử vong và 30 người khác bị thương.

Các nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết đã nghe tiếng rít của tên lửa bắn ra từ chiến đấu cơ F16 trước khi nó phóng trúng ngôi nhà 3 tầng bên trong trại tị nạn Shati.

 

Các cuộc không kích của IDF vào Dải Gaza vẫn tiếp diễn. Ảnh: Reuters
Các cuộc không kích của IDF vào Dải Gaza vẫn tiếp diễn. Ảnh: Reuters

 

Phát ngôn viên dịch vụ khẩn cấp địa phương Ashraf al-Qudra xác nhận 1 bé gái 8 tuổi đã thiệt mạng. Trong khi đó, Lực lượng Quốc phòng Israel (IDF) IDF tuyên bố đang xem xét vụ việc và không đưa ra bình luận.

Do đường vào khu trại tị nạn khá hẹp nên lực lượng cứu hộ không thể lập tức triển khai tới hiện trường. Nhiều người bị thương phải lết bằng tay trên mặt đất để tìm đường thoát ra khỏi đống đổ nát.

Một người Palestine sống trong khu vực phẫn nộ cho biết: “Ngay sau 10 giờ (giờ địa phương), một chiếc F16 khai hỏa vào khu nhà. Chẳng có thỏa thuận ngừng bắn nào ở đây cả. Họ (Israel) là những kẻ dối trá”.

Hôm 4-8, quân đội Israel đơn phương đồng ý thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 7 giờ để hỗ trợ các hoạt động nhân đạo tại Dải Gaza. Tuy nhiên, chiến sự vẫn tiếp diễn ở thành phố Rafah, miền Nam Dải Gaza.

Phong trào Hồi giáo Hamas sau đó bác bỏ thỏa thuận ngừng bắn do Tel Aviv tự thiết lập và thề sẽ tiếp tục chiến đấu. Người phát ngôn của phong trào Hamas Sami Abu Zuhri phát biểu trên kênh truyền hình al-Aqsa: “Israel đơn phương tuyên bố lệnh ngừng bắn. Đó là chiêu bài mà kẻ thù Do Thái muốn đánh lạc hướng cộng đồng quốc tế khỏi các vụ thảm sát mà họ thực hiện đối với người dân Palestine ở Dải Gaza”.

Phát ngôn viên Zuhri cho biết thêm: “Chúng tôi không bao giờ tin vào miệng lưỡi của quân đội Israel và yêu cầu binh sĩ của chúng tôi đề cao cảnh giác”.

 

img

Dù tuyên bố ngừng bắn nhân đạo nhưng quân đội Israel trắng trợn vi phạm. Ảnh: Reuters

 

Kể từ khi mở các cuộc tấn công vào Dải Gaza nhằm chống lại phong trào Hồi giáo Hamas, IDF đã giết chết hơn 1.800 người Palestine, hầu hết đều là người dân vô tội. Phía Israel cũng thiệt mạng hơn 60 người. Liên Hiệp Quốc cảnh báo Israel đang phạm phải tội ác chiến tranh khi 70% nạn nhân thiệt mạng là dân thường Palestine.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo