xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Israel tấn công hệ thống tên lửa Syria

Cao Lực

(NLĐO) – Quân đội Israel cho biết họ đã tấn công các bệ phóng tên lửa ở Syria vào ngày 9-2, sau khi một quả tên lửa phòng không được bắn về phía Israel.

Truyền hình nhà nước Syria trước đó đưa tin về điều họ mô tả là một cuộc tấn công xung quanh thủ đô Damascus – Syria, khiến 1 binh sĩ thiệt mạng và 5 binh sĩ bị thương.

Người phát ngôn quân đội Israel từ chối bình luận về thông tin nêu trên, chỉ nói rằng họ tiến hành một cuộc phản công ở Syria để đáp trả vụ phóng tên lửa phòng không nhằm vào Israel.

Quân đội Israel cho biết thêm quả tên lửa phòng không nêu trên đã kích hoạt còi báo động ở nhiều khu vực của Israel và Bờ Tây, trước khi nổ trên không trung.

"Theo sau đợt phóng tên lửa phòng không tối nay, Lực lượng Phòng vệ Israel đã tấn công các bệ phóng tên lửa đất đối không và radar được sử dụng để nhắm mục tiêu máy bay không quân Israel" – quân đội Israel thông báo trên Twitter.

Israel tấn công hệ thống tên lửa Syria - Ảnh 1.

Một quả tên lửa phòng không của Syria được bắn gần thủ đô Damascus trong một cuộc không kích được cho là của Israel hôm 9-2. Ảnh: SANA

Truyền thông Syria trước đó cùng ngày khẳng định các hệ thống phòng không của quốc gia này đã bắn hạ nhiều tên lửa Israel trên bầu trời Damascus.

Israel phóng tên lửa đất đối đất từ cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng và các hệ thống phòng không Syria đã bắn hạ vài quả trong số này, truyền hình nhà nước Syria tuyên bố, đồng thời khẳng định "Israel hung hăng" trước đó cũng đã tiến hành một cuộc không kích với tên lửa từ phía Đông Nam của thủ đô Beirut – Lebanon.

Israel tấn công hệ thống tên lửa Syria

Đợt không kích hôm 9-2 khiến 6 binh sĩ Syria thương vong, truyền hình nhà nước Syria dẫn nguồn tin quân sự mật cho biết thêm.

Theo Reuters, Israel thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào điều họ khẳng định là các mục tiêu Iran ở Syria, nơi các lực lượng do Iran hậu thuẫn được dẫn đầu bởi phong trào Hezbollah (Lebanon) hỗ trợ Tổng thống Bashar al-Assad trong cuộc nội chiến Syria suốt hơn 10 năm qua.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo