xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kazakhstan tiếp tục “thay máu” sau bất ổn

Xuân Mai

(NLĐO) – Tổng thống Kazakhstan sa thải thêm hai quan chức an ninh hàng đầu hôm 9-1 và các nhà chức trách cho biết tình hình đã ổn định sau khi lực lượng do Nga dẫn đầu bảo vệ các cơ sở quan trọng.

Trang web của tổng thống thông báo về việc sa thải các ông Marat Osipov và Daulet Ergozhin, hai Phó Giám đốc Ủy ban An ninh Quốc gia (KNB) nhưng không đưa ra lời giải thích nào.

Các quan chức bị bãi nhiệm là cấp phó của cựu Giám đốc KNB Karim Massimov, người bị bắt vì tình nghi phản quốc sau khi các cuộc biểu tình bạo lực bùng nổ ở quốc gia Trung Á sản xuất dầu và uranium có biên giới với Nga và Trung Quốc này.

Kazakhstan tiếp tục “thay máu” sau bất ổn - Ảnh 1.

Cựu Giám đốc KNB Karim Massimov. Ảnh: Trang web chính phủ Kazakhstan

Hàng ngàn người bị bắt giữ và các tòa nhà chính quyền bị phóng hoả trong các cuộc biểu tình chống chính phủ hồi tuần qua. Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev đã ban hành lệnh bắn chết những người chống đối nhằm chấm dứt tình trạng bất ổn.

Truyền thông Nga và Kazakhstan trích một bài đăng trên mạng xã hội của chính quyền Kazakhstan đưa tin 164 người thiệt mạng trong các cuộc đụng độ. Nhưng giới chức y tế và cảnh sát không xác nhận con số này và bài đăng trên mạng xã hội nói trên sau đó bị xóa.

Mạng Internet và hệ thống viễn thông ở Kazakhstan bị hạn chế, gây khó khăn cho việc kiểm tra số liệu và xác nhận các báo cáo.

Theo hãng tin Reuters, cảnh sát cho biết 6.044 người đã bị bắt vì liên quan đến tình trạng bất ổn.

Các cuộc biểu tình phản đối việc tăng giá nhiên liệu bắt đầu cách đây một tuần trước khi trở thành cuộc biểu tình quy mô lớn hơn nhằm chống lại chính phủ của ông Tokayev và người tiền nhiệm, cựu Tổng thống Nursultan Nazarbayev, 81 tuổi.

Theo lời mời của ông Tokayev, Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO), lực lượng quân sự do Nga dẫn đầu, đã cử quân đội đến duy trì trật tự, động thái can thiệp diễn ra vào thời điểm căng thẳng giữa Nga và Mỹ. Phát ngôn viên của Tổng thống Tokayev hôm 9-1 cho biết các lực lượng này sẽ không ở lại Kazakhstan lâu và có thể không quá một tuần, thậm chí có thể ngắn hơn.

Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và các nhà lãnh đạo khác của CSTO sẽ họp trực tuyến trong ngày 10-1 để thảo luận về cuộc khủng hoảng ở Kazakhstan. Tổng thống Tokayev nhiều khả năng sẽ tuyên bố các thành viên trong nội các mới khi có bài phát biểu trước Quốc hội Kazakhstan vào ngày 11-1.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo