xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kenya: Vỡ đập kinh hoàng, ít nhất 47 người thiệt mạng

Cao Lực (Theo NDTV)

(NLĐO) – Ít nhất 47 người thiệt mạng sau vụ vỡ đập Patel ở miền Trung Kenya do mưa lớn kéo dài trong suốt nhiều tuần lễ, kênh NDTV đưa tin ngày 10-5.

Đập Patel nói trên, được sử dụng để tưới tiêu và nuôi cá, bị vỡ vào tối 9-5 (giờ địa phương) ở khu vực Solai, TP Nakuru, cảnh sát trưởng khu vực Gideon Kibunjah chia sẻ.

Một cư dân địa phương cho biết nước từ đập Patel đã tàn phá 2 ngôi làng và cuốn trôi hàng loạt dây điện. Hiện tại, nhiều cư dân phải sống trong tình trạng không có điện.

Được biết, Patel là 1 trong 3 đập trữ nước lớn thuộc quyền sở hữu của ông Mansukul Patel – một nông dân gốc Ấn Độ có tầm ảnh hưởng trong khu vực. Tuy nhiên, ông ta không có mặt ở đó lúc xảy ra thảm kịch.

Kenya: Vỡ đập kinh hoàng, ít nhất 47 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Lực lượng tìm kiếm và cứu nạn tích cực làm việc ngay sau khi nhận được tin báo. Ảnh: The Star

Ông Vinoj Kumar, nhà quản lý nông trại của ông Patel, khẳng định đập bị vỡ do mưa lớn dai dẳng. "Trong 2 ngày qua, mưa lớn và nước bắt đầu chảy xuống mang theo đá và gốc cây khiến đập bị vỡ" – hãng tin Reuters dẫn lời ông Kumar cho biết.

Cảnh sát trưởng khu vực Kibunjah cho biết nỗ lực tìm kiếm những người mất tích vẫn đang được tiến hành.

"Đó là một thảm họa chết người vì nó ập đến trong lúc mọi người đang ngủ. Nhà của họ đã bị nước cuốn trôi mất" – ông Kibunjah chia sẻ, đồng thời cho biết thêm 36 người bị thương đã được đưa vào bệnh viện chữa trị.

Kenya: Vỡ đập kinh hoàng, ít nhất 47 người thiệt mạng - Ảnh 2.

Ít nhất 47 người thiệt mạng, 36 người bị thương và nhiều nạn nhân mất tích sau vụ vỡ đập Patel tối 9-5. Ảnh: The Star

Phần lớn nạn nhân là những người sinh sống quanh đập và họ làm thuê cho các chủ nông trại gần đó.

Hội Chữ thập đỏ Kenya ước tính 500 gia đình bị ảnh hưởng bởi thảm họa nói trên.

Kenya: Vỡ đập kinh hoàng, ít nhất 47 người thiệt mạng - Ảnh 3.

Thương vong có khả năng gia tăng trong bối cảnh nhiều nạn nhân mất tích. Ảnh: The Star

Nhiều ngôi làng và 2 ngôi trường gần Nakuru, thành phố lớn thứ tư của Kenya, cũng bị ảnh hưởng.

Nakuru nằm tại trung tâm Thung lũng Tách giãn (Rift Valley) – nơi tập trung hàng ngàn nông trại thương mại cung cấp cho thị trường châu Âu mọi sản phẩm từ đậu Pháp, hạt mắc-ca đến hoa.

Kenya: Vỡ đập kinh hoàng, ít nhất 47 người thiệt mạng - Ảnh 4.

Khoảng 500 gia đình bị ảnh hưởng do đập Patel bị vỡ. Ảnh: Reuters

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo