xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kết cục bi thảm của nô lệ tình dục IS

Xuân Mai (Theo Daily Mail, Mirror)

(NLĐO) - Một thiếu nữ Áo trốn khỏi nhà gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã trở thành nô lệ tình dục của các tay súng trước khi bị đánh đập đến chết.

Một phụ nữ Tunisia từng là tù nhân của IS, cho biết cô ta bị giam giữ cùng Samra Kesinovic, 17 tuổi, trong một ngôi nhà ở Syria, nơi họ bị bắt làm nô lệ tình dục để “mua vui” cho các tay súng IS.

 


Thiếu nữ Samra Kesinovic. Ảnh: Daily Mail

Thiếu nữ Samra Kesinovic. Ảnh: Daily Mail

 

Hồi tháng trước truyền thông Áo đưa tin Samra bị đánh đập đến chết khi tìm cách trốn thoát khỏi TP Al-Raqqah, thành trì của IS. Tuy nhiên, chính phủ Áo vẫn chưa xác nhận thông tin về cái chết của Samra.

Hồi tháng 4-2014, thiếu nữ bị "tẩy não" này rời khỏi nhà đến Syria cùng với Sabina Selimovic, 15 tuổi, để kết hôn với các tay súng IS. Cả hai được cho là đã bị truyền tư tưởng cực đoan từ nhà thuyết giáo đạo Hồi Ebu Tejma, người Bosina sống ở thủ đô Vienna - Áo. Ông này đã bị bắt vì cáo buộc là thành viên của một mạng lưới tài trợ khủng bố tại Áo hồi tháng 11-2015.

 

Sabina Selimovic, 15 tuổi. Ảnh: Daily Mail
Sabina Selimovic, 15 tuổi. Ảnh: Daily Mail

 

Hai thiếu nữ nói trên cùng với gia đình từ Bosnia đến Áo tị nạn vào những năm 1990.

Không lâu sau khi gia nhập IS, hình ảnh họ cầm súng AK-47 và vây quanh là các tay súng khác đã xuất hiện trên các trang web của tổ chức khủng bố này.

Cô gái trẻ khi đó còn nói rằng bản thân đang tận hưởng cuộc sống tại vùng chiến sự, nơi cô có tự do về tôn giáo của mình, và chồng cô là một chiến binh.

 

Hình ảnh Sabina sau khi đến Syria. Ảnh: Daily Mail
Hình ảnh Sabina sau khi đến Syria. Ảnh: Daily Mail

Đến tháng 10-2014, Samra gửi thư cho gia đình bày tỏ mong muốn được trở về nhà sau khi chứng kiến cảnh bạo lực cực đoan và vỡ mộng vì sự tàn bạo của IS.

 

Samra cũng thay đổi trang phục. Ảnh: Daily Mail
Samra cũng thay đổi trang phục. Ảnh: Daily Mail

 

Cô Sabina, bạn Samra, sau đó cũng đã thiệt mạng trong một cuộc chiến ở Al-Raqqah hồi đầu năm nay. Hiện có khoảng 130 người Áo đang chiến đấu trong hàng ngũ IS.

 

Hai thiếu nữ muốn đến Syria lấy tay súng IS. Ảnh: CEN
Hai thiếu nữ muốn đến Syria lấy tay súng IS. Ảnh: CEN

 

Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Áo Alexander Marakovits thừa nhận việc IS cám dỗ những người trẻ là một vấn đề lớn đối với các nhà chức trách. Khoảng nửa triệu người Hồi giáo đang sống tại Áo, chiếm 6% dân số nước này. Nhiều người trong số họ đến từ Thổ Nhĩ Kỳ và Bosnia.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo