xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kết quả bầu cử Hồng Kông đẩy Trung Quốc vào thế khó

Xuân Mai (Theo SCMP)

(NLĐO) - Các nhà phân tích nhận định kết quả của cuộc bầu cử hội đồng quận tại Hồng Kông hôm 24-11 sẽ gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với giới chức địa phương và Trung Quốc.

Bắc Kinh giờ đây có thể phải chật vật với việc thay đổi cách quản lý đặc khu này theo sau kết quả bầu cử nói trên và hơn 5 tháng diễn ra biểu tình. 

Ông Anthony Cheung Bing-leung, cựu lãnh đạo Cơ quan giao thông và nhà ở tại Hồng Kông, cho rằng Bắc Kinh sẽ phải xem xét lại cách tiếp cận nhằm chấm dứt tình trạng hỗn loạn trong thành phố sau khi phe ủng hộ dân chủ thắng lợi áp đảo trong cuộc bầu cử hội đồng quận.

Theo ông Cheung, cả hai phe ủng hộ dân chủ và Trung Quốc xem cuộc bầu cử hội đồng quận năm nay là một cuộc chiến chính trị chứ không phải cuộc bầu cử thông thường về các vấn đề sinh kế.

Kết quả bầu cử Hồng Kông đẩy Trung Quốc vào thế khó - Ảnh 1.

Cử tri Hồng Kông đi bỏ phiếu đông kỉ lục. Ảnh: SCMP

Đồng quan điểm, nhà khoa học chính trị của Trường ĐH Thành phố Hồng Kông Ray Yep Kin-man, cho rằng phe thân Bắc Kinh ​​có thể phải trả giá đắt cho việc ủng hộ chính quyền thúc đẩy dự luật dẫn độ gây tranh cãi cũng như các vấn đề pháp lý khác. Chuyên gia này cũng cho hay Trung Quốc sẽ phải quyết định có sa thải Đặc khu trưởng Carrie Lam hay không.

Theo ông Ray Yep Kin-man, tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu và kết quả cuộc bầu cử người dân Hồng Kông  quyết tâm muốn có tiếng nói trong các vấn đề chính trị khác nhau.

Kết quả bầu cử Hồng Kông đẩy Trung Quốc vào thế khó - Ảnh 2.

Ông Ray Yep Kin-man cho rằng kết quả cuộc bầu cử cho thấy quyết tâm của người dân Hồng Kông muốn có tiếng nói trong các vấn đề chính trị khác nhau. Ảnh: SCMP

Cuộc bầu cử hội đồng quận được xem là phép thử về sự ủng hộ dành cho phong trào biểu tình và chính quyền thành phố. Số lượng cử tri bỏ phiếu không chỉ nhiều hơn cuộc bỏ phiếu của hội đồng quận năm 2015, mà còn cuộc bầu cử vào năm 2003. 

Cuộc bầu cử năm 2003 diễn ra sau nhiều tháng biểu tình thu hút 500.000 tham gia buộc chính quyền rút một dự thảo luật về an ninh quốc gia, được gọi là Điều 23.

Kết quả bầu cử Hồng Kông đẩy Trung Quốc vào thế khó - Ảnh 3.

Giới trẻ Hồng Kông ăn mừng chiến thắng sau kết quả bầu cử. Ảnh: AP

Ông Cheung cho rằng trong khi Bắc Kinh nhấn mạnh sự cần thiết phải ngăn chặn bạo lực ở Hồng Kông thì giờ đây họ nên nắm bắt cơ hội để điều chỉnh cách tiếp cận của mình. Cựu quan chức này cho biết: "Các quan chức Bắc Kinh nên hiểu quan điểm của người dân Hồng Kông sau kết quả bầu cử trong khi chính quyền đặc khu nên làm nhiều hơn ngoài việc ngăn chặn bạo lực thông qua triển khai lực lượng cảnh sát".

Ông Cheung tin rằng Bắc Kinh sẽ nhận thấy sự cần thiết phải điều chỉnh chính sách sau kết quả bầu cử và chỉ định một ủy ban điều tra để giải quyết các đề nghị của người dân Hồng Kông là  một lựa chọn khả thi.

Ông Li Xiaobing, một chuyên gia chính sách về Hồng Kông tại Trường ĐH Nankai ở Thiên Tân – Trung Quốc, cũng đồng ý việc chính phủ Trung Quốc cần thay đổi đánh giá về tình hình Hồng Kông.

Chuyên gia này cho rằng Bắc Kinh cần nỗ lực nhiều hơn để có được sự ủng hộ của người dân Hồng Kông nhưng không nghĩ rằng một cuộc điều tra độc lập là cách hiệu quả để xoa dịu cuộc khủng hoảng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo