xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khả năng Tổng thống Nga và Ukraine "đối mặt" ở Indonesia

Bằng Hưng

(NLĐO) - Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr có thể sẽ cùng dự Hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng 11 tới tại Bali - Indonesia.

Thông tin này được Đại sứ Indonesia tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE) Husain Bagis xác nhận hôm 7-10.

"Cả hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine đã đồng ý tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Indonesia vào tháng 11 tới" - Đài RT (Nga) dẫn lời Đại sứ Husain Bagis nói với truyền thông UAE khẳng định.

Vị Đại sứ Indonesia cũng thừa nhận rằng "tình hình không hề dễ dàng trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine hiện nay".

Tuy nhiên, chính phủ Indonesia đã lên kế hoạch cho sự xuất hiện của hai nhà lãnh đạo này.

"Chúng tôi đang xem xét chọn khách sạn nào để họ nghỉ lại, một khách sạn dành cho ông Putin và một khách sạn cho ông Zelensky" - ông Bagis nói thêm.

Tổng thống Nga và Tổng thống Ukraine sắp “giáp mặt”? - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Putin (phải) người đồng cấp Ukraine Zelensky cùng tham dự một cuộc họp tại Điện Elysee, Pháp vào năm 2019. Ảnh: AP

Điện Kremlin hồi tháng 6 xác nhận Tổng thống Putin sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 ở Indonesia. Thế nhưng trong tuyên bố mới nhất, người phát ngôn Dmitry Peskov nói rằng việc ông Putin có tham dự G20 hay không vẫn chưa được quyết định.

Cùng đó, thư ký báo chí của Tổng thống Ukraine Sergey Nikiforov cũng bác bỏ thông tin ông Zelensky đã quyết định dự hội nghị G20.

Lãnh đạo các nước G20 sẽ nhóm họp tại đảo Bali, Indonesia vào tháng 11 tới. Dù Ukraine không phải một thành viên của G20 nhưng ông Zelensky được mời tham dự với tư cách khách mời.

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 6-10 cho biết ông vẫn đang cân nhắc liệu có gặp Tổng thống Putin bên lề hội nghị này hay không.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang căng thẳng. Kiev đang giành những bước tiến đáng kể trong chiến dịch phản công ở cả miền Đông và miền Nam Ukraine.

Nó cũng diễn ra khi mà Tổng thống Zelensky mới đây đã ký sắc lệnh bác bỏ khả năng đàm phán với người đồng cấp Nga V. Putin và khẳng định chỉ đàm phán với một "tổng thống Nga khác".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo