xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Khách sạn heo" hàng chục tầng ở Trung Quốc gây tranh cãi

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Sau khi chứng kiến ​​sản lượng thịt heo bị suy giảm do dịch tả heo châu Phi bùng phát, Trung Quốc đã đầu tư mạnh vào 'khách sạn heo", cơ sở chăn nuôi nhiều tầng gây tranh cãi.

Trong 3 năm qua, nông dân khắp Trung Quốc đã đầu tư hàng tỉ USD vào các cơ sở chăn nuôi heo cao tầng khổng lồ, thường được gọi là "khách sạn heo". 

Xu hướng trên bắt đầu với các cơ sở 2-3 tầng nhưng nhanh chóng phát triển thành các cơ sở từ 10 tầng trở lên, trong đó mỗi tầng chứa hàng chục ngàn con heo. Vào cuối tháng này, Zhongxin Kaiwei Modern Farming, một công ty tư nhân ở Hồ Bắc, chuẩn bị hoàn thành "khách sạn heo" 26 tầng được giới thiệu là "khách sạn heo" lớn nhất thế giới. 

Toạ lạc ở TP Ngạc Châu, công trình của Zhongxin Kaiwei Modern Farming dự kiến trở thành cơ sở chăn nuôi heo cao nhất thế giới. Nó bao gồm hai tòa nhà rộng 400.000 m2, được trang bị máy cho ăn tự động, hệ thống lọc và khử trùng không khí thông minh, hệ thống xử lý chất thải giúp chuyển đổi phân heo thành năng lượng sạch để phát điện và sưởi ấm. 

Khi đi vào hoạt động, "khách sạn heo" lớn nhất Trung Quốc này ​​sẽ cho ra lò khoảng 54.000 tấn thịt heo từ đàn heo 600.000 con mỗi năm.

Khách sạn heo hàng chục tầng ở Trung Quốc gây tranh cãi  - Ảnh 1.

Toạ lạc ở TP Ngạc Châu, công trình của Zhongxin Kaiwei Modern Farming dự kiến trở thành cơ sở chăn nuôi heo cao nhất thế giới. Ảnh: Oddity Central

Các trang trại chăn nuôi heo 2-3 tầng cũng từng được xây dựng ở châu Âu. Một số trang trại vẫn còn hoạt động cho đến ngày nay, trong khi hầu hết bị đóng cửa những năm vừa qua do vấn đề quản lý và sự phản đối của công chúng đối với việc chăn nuôi heo ồ ạt.

Cho đến năm 2019, các cơ sở chăn nuôi heo cao tầng bị xem là bất hợp pháp ở Trung Quốc. Tuy nhiên, khi dịch tả heo châu Phi bùng phát, đẩy giá thịt heo lên cao, chính phủ Trung Quốc đã dỡ bỏ lệnh cấm để tăng sản lượng, đáp ứng nhu cầu. Các "khách sạn heo" nhỏ từ đó mọc lên trên khắp cả nước và ngày càng lớn hơn, cao hơn.

“So với các trang trại chăn nuôi heo truyền thống, "khách sạn heo" giúp tiết kiệm đất và thân thiện với môi trường hơn cũng như tiết kiệm năng lượng và tài nguyên” - một nhà đầu tư "khách sạn heo" tuyên bố.

Mặc dù vậy, mô hình này vẫn gây tranh cãi. Ngoài lo ngại về chất lượng sống của những con vật được nuôi trong các "khách sạn heo", nhiều chuyên gia cũng bày tỏ lo ngại về vấn đề an toàn sinh học. Zheng Zhicheng, giám đốc của Tập đoàn nông nghiệp New Hope Group, nói rằng dịch tả heo châu Phi bùng phát tại các "khách sạn heo" có thể gây ra thiệt hại lớn vì chúng sẽ khó kiểm soát hơn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo