xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khách sạn không người cao nhất thế giới thắp sáng niềm kiêu hãnh Triều Tiên

N. Thương (theo AP)

(NLĐO)- Tòa khách sạn khổng lồ bị bỏ hoang suốt 3 thập kỷ qua nay đã thành nơi trình diễn ánh sáng hoành tráng để tái hiện những cột mốc lịch sử của Triều Tiên và tuyên truyền các thông điệp của Nhà nước.

Với kiến trúc hình kim tự tháp độc đáo gồm 105 tầng, khách sạn khổng lồ Ryugyong sừng sững giữa thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên từ năm 1987 nhưng đến nay vẫn chưa từng mở cửa đón khách.

Cho đến cách đây vài năm, bên trong tòa nhà luôn tối om ngoại trừ ánh sáng lẻ loi để cảnh báo các máy bay ở trên đỉnh khách sạn. Những người nước ngoài xem công trình dang dở này như một sự thất bại trong khi những người dân Triều Tiên lại thận trọng tránh đề cập và hiếm khi nhắc đến tòa nhà này.

Nhưng sau khi được cải tạo bởi nhà thiết kế ánh sáng Kim Yong Il, tòa nhà đã được "tái sinh" thành một biểu tượng của niềm kiêu hãnh Bắc Triều Tiên và một lần nữa trở thành chủ đề bàn tán của tất cả mọi người.

Khách sạn không người cao nhất thế giới thắp sáng niềm kiêu hãnh Triều Tiên - Ảnh 1.

Tòa khách sạn khổng lồ khi lên đèn biểu diễn ánh sáng về đêm. Ảnh: AP

Trong vòng vài giờ mỗi buổi tối, tòa nhà vốn không có điện bên trong trở thành phông nền cho một show trình diễn ánh sáng khổng lồ với hơn 100.000 bóng đèn LED tạo hình những tượng đài nổi tiếng, những chùm pháo hoa, những biểu tượng liên hoan và những khẩu hiệu chính trị.

Khách sạn Ryugyong hiện vẫn chưa hoàn thành. Không ai biết đến bao giờ khách sạn mới mở cửa đón người khách đầu tiên. Vấn đề là liệu tòa nhà làm bằng kính và bê tông này có còn vững chắc và an toàn về mặt cấu trúc sau 3 thập kỷ tồn tại hay không. Hơn nữa, nguồn cung cấp điện của Triều Tiên cũng khá hạn chế.

Mặc dù vậy, nhà thiết kế Kim khi chia sẻ với hãng thông tấn AP vẫn nói rằng ông rất tự hào về tác phẩm của mình. Ông cho biết: "Tôi đã dốc sức thiết kế cho tòa nhà khổng lồ này và làm cho mọi người cảm thấy vui vẻ khi nhìn thấy nó. Như vậy đủ khiến tôi hãnh diện với công việc của mình trong vai trò nhà thiết kế".

Khách sạn không người cao nhất thế giới thắp sáng niềm kiêu hãnh Triều Tiên - Ảnh 2.

Những khẩu hiệu chính trị cũng được thể hiện bằng đèn LED. Ảnh: AP

Công trình ánh sáng này được ra mắt lần đầu vào tháng 4-2018, đúng dịp kỷ niệm ngày sinh lãnh tụ Kim Nhật Thành. Nhà thiết kế Kim cho biết quá trình chuẩn bị mất 5 tháng. Ông phụ trách thiết kế và lập trình cho chương trình biểu diễn ánh sáng và bản thân ông cũng mất 2 tháng để thiết kế chương trình này trong khi một chuyên gia khác chịu trách nhiệm về phần lắp đặt dây điện và thiết bị.

Tòa khách sạn cao 330 mét này có hình dạng kim tự tháp độc đáo và gồm có 3 mặt. Mặt chính diện của khách sạn là nơi trình diễn chính trong khi hai mặt bên được thiết kế những cụm đèn đơn giản hơn. Riêng phần chóp hình nón được thiết kế đèn Led tạo hình quốc kỳ Triều Tiên với tổng chiều cao 40m và có thể nhìn thấy rõ từ mọi hướng.

Chương trình biểu diễn ánh sáng kéo dài 4 phút bắt đầu bằng phần hoạt tái hiện lịch sử đất nước, tiếp đến là những hình ảnh tôn vinh tinh thần cách mạng, lý tưởng tự lực tự cường và kế đến là 17 khẩu hiệu chính trị, trong đó có khẩu hiệu "100 trận chiến – 100 chiến thắng" và những khẩu hiệu kêu gọi đoàn kết thống nhất khác.

Những bóng đèn được kết nối và điều khiển bởi một hệ thống máy vi tính có kích thước bằng một đầu đĩa DVD gia đình. Theo ông Kim, chỉ cần lưu chương trình biểu diễn vào thẻ nhớ SD và cho vào hệ thống này là có thể vận hành.

Khách sạn không người cao nhất thế giới thắp sáng niềm kiêu hãnh Triều Tiên - Ảnh 3.

Quốc kỳ Triều Tiên trên nóc tòa tháp có thể nhìn thấy từ mọi hướng.Ảnh: AP

Khách sạn Ryugyong được xây từ thời cố chủ tịch Kim Jong Il – cha của lãnh đạo Triều Tiên đương nhiệm Kim Jong Un – vào năm 1987. Ban đầu Triều Tiên dự kiến sẽ hoàn thành tòa nhà trong hai năm và khánh thành vào năm 1989 để vượt qua một tòa nhà khác ở Singapore do Hàn Quốc xây dựng để trở thành tòa khách sạn cao nhất thế giới.

Nhưng rồi khủng hoảng kinh tế sau sự sụp đổ của Liên Xô đã khiến nó trở thành một khối bê tông bị bỏ hoang suốt 3 thập kỷ và đến nay vẫn chưa có điện hay đồ nội thất bên trong.

Nhà thiết kế Kim chia sẻ: "Mục tiêu của chương trình biểu diễn đèn LED trên tòa nhà là để mang đến sự sự tin và hy vọng vào tương lai cho người dân chúng tôi. Phản hồi mà chúng tôi nhận được rất khả quan. Quốc kỳ trên nóc tòa nhà cao đến hàng trăm mét và mọi người đều nhìn thấy. Điều đó khiến họ hãnh diện, tự tin khi là một công dân Triều Tiên và sẵn sàng lao động hết mình".

Tuy nhiên, ông từ chối trả lời khi được yêu cầu đoán xem khi nào khách sạn mới mở cửa đón khách. "Đó không phải chuyên môn của tôi" – ông cười cho biết. Nhưng nhà thiết kế này khẳng định chương trình ánh sáng Ryugyong sẽ còn được biểu diễn lâu và nội dung vẫn có thể sẽ được cập nhật và thay mới để "phản ánh sự thay đổi nhu cầu và nguyện vọng của người dân theo dòng thời đại" .

Khách sạn không người cao nhất thế giới thắp sáng niềm kiêu hãnh Triều Tiên - Ảnh 4.

Toàn cảnh khách sạn khi hoàng hôn buông xuống. Ảnh: AP

Khách sạn không người cao nhất thế giới thắp sáng niềm kiêu hãnh Triều Tiên - Ảnh 5.

Nhưng đến nay khách sạn khổng lồ này vẫn chưa mở cửa đón khách. Ảnh AP.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo