xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khẩu chiến quanh hòa đàm Syria

Lục San

Đặc phái viên Liên Hiệp Quốc về Syria, ông Staffan de Mistura, hôm 3-2 tuyên bố tạm ngừng cuộc hòa đàm về Syria ở TP Geneva - Thụy Sĩ đến ngày 25-2.

Nhấn mạnh tiến trình này chưa kết thúc hoặc thất bại, ông de Mistura kêu gọi sự hợp tác từ các thế lực quốc tế, trong đó có MỹNga.

Động thái trên diễn ra giữa lúc quân đội của Tổng thống Syria Bashar al-Assad thắng lớn trên chiến trường, còn đồng minh Nga kiên quyết không ngừng không kích. Mỹ và Pháp lên án Nga ném bom chung quanh TP Aleppo, chặn tuyến đường viện trợ cho phe đối lập.

Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius tuyên bố chính phủ Syria và các đồng minh phải chịu trách nhiệm vì cuộc hòa đàm bị đổ vỡ, theo hãng tin Newsru. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng khẳng định cuộc hòa đàm ở Geneva bị đổ vỡ một phần có liên quan đến các cuộc không kích của Nga ở Syria. Thêm vào đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm 3-2 tuyên bố quân đội chính phủ Syria phải ngưng hoạt động quân sự ở các khu vực nằm dưới sự kiểm soát của phe đối lập.

 

Ông Staffan de Mistura (giữa) tại cuộc họp báo ở Geneva hôm 3-2 Ảnh: REUTERS
Ông Staffan de Mistura (giữa) tại cuộc họp báo ở Geneva hôm 3-2 Ảnh: REUTERS

 

Trái lại, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov nói chính phe đối lập Syria đã phá vỡ hòa đàm với cái cớ không quân Nga tiếp tục không kích. Theo hãng tin Interfax, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov quả quyết quân đội Nga chỉ rời khỏi Syria sau khi đánh bại các nhóm khủng bố nói chung và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nói riêng.

Theo Reuters, trưởng phái đoàn chính phủ Syria Bashar Jaafari nhận định ông de Mistura ngừng hòa đàm vì muốn đại diện phe đối lập rời khỏi bàn đàm phán. Khi được hỏi liệu Damascus có trở lại Geneva vào ngày 25-2 tới hay không, ông Jaafari cho biết quyết định sẽ được đưa ra sau khi bàn thảo với đặc phái viên Liên Hiệp Quốc.

Một ngày sau khi hòa đàm Syria bế tắc, các nhà lãnh đạo và ngoại giao từ 70 quốc gia nhóm họp tại thủ đô London - Anh để bàn vấn đề viện trợ nhân đạo cho 4,6 triệu người tị nạn Syria và nỗ lực làm chậm lại làn sóng di dân đến châu Âu. Theo AP, Liên Hiệp Quốc và các nước trong khu vực cho biết họ cần 9 tỉ USD để hỗ trợ người tị nạn Syria trong năm 2016.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo