xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khi ông Kim Jong-un đi lại: Từ tàu bọc thép đến "chim ưng" trắng

Phạm Nghĩa (Theo BBC)

(NLĐO) – Gần đây nhất, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sử dụng máy bay để tới Trung Quốc gặp Chủ tịch Tập Cận Bình.

Khi chiếc máy bay bí ẩn đậu tại sân bay TP Đại Liên – Trung Quốc được xác định là của ông Kim Jong-un, truyền thông lập tức mổ xẻ về những phương tiện đi lại được nhà lãnh đạo Triều Tiên sử dụng từ trước đến nay.

Dưới đây là tổng hợp những phương tiện này do đài BBC đăng tải hôm 9-5.

Máy bay Ilyushin

Chuyến thăm Trung Quốc dánh dấu lần đầu tiên ông Kim Jong-un xuất ngoại bằng máy bay kể từ khi lên nắm quyền vào cuối năm 2011. Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông cho biết ông Kim đã từng sử dụng máy bay riêng để đi lại trong nước.

Khi ông Kim Jong-un đi lại: Từ tàu bọc thép đến chim ưng trắng - Ảnh 1.
Khi ông Kim Jong-un đi lại: Từ tàu bọc thép đến chim ưng trắng - Ảnh 2.

Chiếc máy bay ông Kim sử dụng để tới Trung Quốc là Ilyushin-62 (Il-62) – máy bay tầm xa do Liên Xô chế tạo. Ảnh: KCNA

Báo Nhật Nikkei suy đoán ông Kim Jong-un bay đến Trung Quốc nhằm tập dượt cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều sắp tới. Báo chí Mỹ đưa tin nhiều khả năng cuộc họp diễn ra ở Singapore.

Chiếc máy bay ông Kim sử dụng để tới Trung Quốc là Ilyushin-62 (Il-62) – máy bay tầm xa do Liên Xô chế tạo. Theo trang NK News, nó được gọi là "Chammae-1" - tên của một loài chim ưng địa phương.

Mặt ngoài máy bay sơn màu trắng, ghi tên nước và vẽ cờ Triều Tiên. Phần đuôi trang trí bằng ngôi sao đỏ đặt trong các vòng tròn màu đỏ và xanh dương. Chiếc máy bay này có nội thất hiện đại và sang trọng. Ông Kim thỉnh thoảng cũng được nhìn thấy làm việc và tổ chức các cuộc họp trên máy bay riêng.

Hồi tháng 2, Chammae-1 chở phái đoàn Triều Tiên – trong đó có cô Kim Yo-jong, em gái của ông Kim - đến Hàn Quốc tham dự Thế vận hội mùa đông.

Hãng tin Yonhap cho biết các chuyến bay của Chammae-1 thường dùng số hiệu "PRK-615", có thể tượng trưng cho Tuyên bố chung Bắc - Nam Triều Tiên ký ngày 15-6-2000.

Khi ông Kim Jong-un đi lại: Từ tàu bọc thép đến chim ưng trắng - Ảnh 4.

Ông Kim hút thuốc trong máy bay riêng. Ảnh: KCNA

Trong một bộ phim tài liệu do kênh truyền hình trung ương Triều Tiên (KCTV) phát sóng năm 2014, ông Kim được nhìn thấy sử dụng một chiếc Antonov-148 (AN-148) của Ukraine, trên gắn logo của hãng hàng không Air Koryo.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên còn gây bất ngờ khi ngồi trong buồng lái một chiếc máy bay quân sự AN-2, trái ngược với cha Kim Jong-il và ông nội Kim Il-sung – những người bị cho là sợ bay.

Khi ông Kim Jong-un đi lại: Từ tàu bọc thép đến chim ưng trắng - Ảnh 5.

Ông Kim ngồi máy bay quân sự. Ảnh: RODONG SINMUN

Tàu hoả

Đây là phương tiện mà ông Kim sử dụng để thăm Bắc Kinh vào tháng 3 năm nay. Con tàu chống đạn đặc biệt nhìn giống chiếc mà ông Kim Jong-il sử dụng mỗi khi xuất ngoại cho đến khi qua đời hồi tháng 12-2011.

Vào tháng 11-2009, báo Chosun Ilbo (Hàn Quốc) nói rằng tàu bọc thép của Kim Jong-il có khoảng 90 toa. Trên tàu có phòng tổ chức hội nghị, phòng tiếp khách, phòng ngủ, điện thoại vệ tinh và tivi.

Nội thất trên tàu của ông Kim Jong-il chủ yếu là màu trắng, trong khi tàu của ông Kim Jong-un có nội thất tương tự nhưng ghế sofa và ghế bành dường như là màu xanh.

Khi ông Kim Jong-un đi lại: Từ tàu bọc thép đến chim ưng trắng - Ảnh 6.

Tàu hoả của ông Kim có nội thất gần như tương tự con tàu của cha mình. Ảnh: KCNA

Xe hơi

Trong chuyến thăm Bắc Kinh, ông Kim đã sử dụng một chiếc Mercedes-Benz S-Class để đi lại trong nội thành. Theo báo JoongAng Ilbo, chiếc xe được vận chuyển bằng tàu hoả, sản xuất vào năm 2010 và có giá khoảng 2 tỉ won (1,8 triệu USD).

Đặc biệt, ông Kim còn sở hữu một chiếc xe trang bị phòng tắm và nhà vệ sinh mỗi khi đi du lịch.

Khi ông Kim Jong-un đi lại: Từ tàu bọc thép đến chim ưng trắng - Ảnh 7.
Khi ông Kim Jong-un đi lại: Từ tàu bọc thép đến chim ưng trắng - Ảnh 8.

Trong chuyến thăm Bắc Kinh, ông Kim đã sử dụng một chiếc Mercedes-Benz S-Class để đi lại trong nội thành. Ảnh: KOREA SUMMIT PRESS POOL, KCNA

Du thuyền?

Trong bức ảnh ông Kim đến thăm một khu vực đánh cá do quân đội kiểm soát tháng 5-2013, người ta nhìn thấy phía sau nhà lãnh đạo Triều Tiên là một chiếc du thuyền ước tính trị giá 7 triệu USD. Không rõ nó có thuộc sở hữu của ông Kim hay không và được nhập khẩu vào Triều Tiên bằng cách nào.

Khi ông Kim Jong-un đi lại: Từ tàu bọc thép đến chim ưng trắng - Ảnh 9.

Chiếc du thuyền phía sau ông Kim. Ảnh: KCNA

Tháng 6-2015, người ta còn nhìn thấy một sân đỗ trực thăng ở biệt thự ven hồ của ông Kim thuộc tỉnh Nam Pyongan. Đây có thể là sân đỗ được gia đình hoặc khách của ông Kim sử dụng.

Khi ông Kim Jong-un đi lại: Từ tàu bọc thép đến chim ưng trắng - Ảnh 10.

Tàu ngầm...

Khi ông Kim Jong-un đi lại: Từ tàu bọc thép đến chim ưng trắng - Ảnh 11.

... Xe buýt...

Khi ông Kim Jong-un đi lại: Từ tàu bọc thép đến chim ưng trắng - Ảnh 12.

... Cáp treo...

Khi ông Kim Jong-un đi lại: Từ tàu bọc thép đến chim ưng trắng - Ảnh 13.

... Tàu, thuyền cũng được ông Kim sử dụng. Ảnh: KCNA

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo