xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khinh khí cầu quân sự Mỹ gây náo loạn

Xuân Mai (Theo Washington Post)

(NLĐO) – Một khinh khí cầu quân sự không người lái của Mỹ hôm 28-10 đã bị mất kiểm soát, bay tự do khỏi căn cứ ở bang Maryland và "hạ cánh" ở bang Pennsylvania sau khi vướng vào đường dây điện và gây mất điện trên diện rộng.

Bộ Chỉ huy phòng thủ không gian Bắc Mỹ (NORAD) cho biết ngay khi khinh khí cầu bay đi, hai máy bay chiến đấu F-16 được điều động nhằm đảm bảo chúng không va chạm với máy bay khác. Đến chiều cùng ngày, khinh khí cầu rơi xuống gần thị trấn Moreland, bang Pennsylvania sau khi bay hơn 160km.

 


Khinh khí cầu quân sự Mỹ. Ảnh: Reuters

Khinh khí cầu quân sự Mỹ. Ảnh: Reuters

 

Theo ông John Cornelio, phát ngôn viên NORAD, hiện vẫn chưa rõ làm thế nào khinh khí cầu có thể “tẩu thoát” khỏi căn cứ và bị rơi. Tuy nhiên, người này cũng không loại trừ khả năng khí heli của khinh khí cầu bị rò rỉ. Mặc dù không gây thiệt hại về người nhưng sự cố liên quan đến khí cầu quân sự này khiến 35.000 dân cư sống trong cảnh mất điện.

Ông Frederick Hunsinger, giám đốc an ninh công cộng hạt Columbia, bang Pennsylvania, cho hay: “Khinh khí cầu gây nhiều hỗn loạn, làm đứt nhiều đường dây điện và sập cột điện”.

Đây là một trong 2 khinh khí cầu được phát triển trong một chương trình gọi tắt là JLENS, với kinh phí lên đến 2,8 tỉ USD.

Chương trình này được sử dụng trong hoạt động giám sát của quân đội Mỹ tại Iraq and Afghanistan. Hai khinh khí cầu được triển khai trên không phận quân sự cách Washington khoảng 72 km về phía Đông Bắc từ năm ngoái.

Từ vị trí này, các khinh khí cầu có thể giám sát một khu vực rộng lớn trải dài từ TP Raleigh, bang Bắc Carolina cho đến TP Boston và có khả năng đưa ra cảnh báo sớm khi phát hiện các tên lửa hành trình hoặc hoặc máy bay kẻ thù trước khi chúng có thể tiếp cận thủ đô.

Các khinh khí cầu quân sự còn có khả năng phát hiện vật thể lạ trên không trong phạm vi lên đến 547 km cũng như thiết bị quân sự trên mặt đất và biển cách đó 225 km.

 

Nguồn: CBS

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo