xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khó khăn chất chồng chờ Trung Quốc

HUỆ BÌNH

Bắc Kinh chỉ đặt ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức 6,5%-7% trong năm 2016, thấp hơn so mức “trên 7%” được đề ra vào các năm trước đó

Kỳ họp thứ 4 Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) của Trung Quốc được kỳ vọng đưa ra các bước ứng phó với khó khăn của nền kinh tế, dập tắt lo lắng sau khủng hoảng tài chính và tình trạng lao động bất ổn do cắt giảm mục tiêu tăng trưởng.

Gánh nặng nợ công

Tại phiên khai mạc ngày 5-3, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường trình bày Dự thảo phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (từ 2016-2020) lần thứ 13, bao gồm mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2016 và cả giai đoạn 5 năm, hướng đến “một xã hội khá giả” toàn diện.

Cụ thể, Bắc Kinh chỉ đặt ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức 6,5%-7% trong năm 2016, thấp hơn so với mức trên 7% được đề ra vào các năm trước. Mục tiêu tăng trưởng kinh tế trung bình cho cả giai đoạn 5 năm tới cũng chỉ ở mức trên 6,5%. Bên cạnh đó, chính quyền cam kết sẽ tạo ra hơn 50 triệu việc làm tại các đô thị và số cư dân đô thị chiếm 60% dân số Trung Quốc vào năm 2020.

Tuy nhiên, ông Lý Khắc Cường thừa nhận cần chuẩn bị cho một trận chiến nhiều khó khăn. Hiện Bắc Kinh cố gắng cân bằng giữa tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp yếu kém, trong đó có việc xử lý nợ nần của các công ty “ma” do nhà nước quản lý, hạ tỉ lệ thất nghiệp xuống 4,5% trong năm 2016, đón chào các nhà đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp tư nhân trong một số lĩnh vực.

Để cải thiện môi trường, Bắc Kinh đưa ra tổng mức tiêu thụ năng lượng vào khoảng 5 tỉ tấn than đến năm 2020, cải thiện hiệu quả sử dụng nước. Thế nhưng, các cuộc biểu tình của công nhân bị sa thải dấy lên nghi ngờ liệu Bắc Kinh có thể thành công trong quá trình chuyển đổi kinh tế đầy tham vọng của mình hay không.

 

Công nhân tại một công trình xây dựng ở TP Thượng HảiẢnh: REUTERS
Công nhân tại một công trình xây dựng ở TP Thượng HảiẢnh: REUTERS

 

Các nhà phân tích cho rằng 6,5% là mức tăng trưởng tối thiểu cần thiết để Trung Quốc đáp ứng mục tiêu tăng gấp đôi GDP bình quân đầu người trong giai đoạn 2010-2020.

Theo bà Diêu Vĩ, nhà kinh tế học của Ngân hàng Société Generale SA (Pháp), việc đặt mục tiêu tăng trưởng khiêm tốn để nền kinh tế không bị “sốc” trong ngắn hạn, đồng thời cũng cho thấy các nhà hoạch định chính sách hiểu sự nguy hiểm của tình trạng nợ công quá nhiều. Chính sách nới lỏng tiền tệ sẽ được sử dụng nhiều hơn nhưng có lẽ cũng chỉ đủ tạm thời ngăn chặn tình trạng kinh tế giảm tốc.

Dư thừa công suất

Trong lúc này, nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng việc Trung Quốc công bố mục tiêu tăng trưởng đều đặn mỗi năm là không cần thiết và nên chấm dứt.  Lý do, theo họ, là những mục tiêu đó trên thực tế lại gây hại cho nền kinh tế và khuyến khích các quan chức làm sai lệch dữ liệu. Mục tiêu đó chỉ cho thấy các nhà lãnh đạo Trung Quốc nghĩ sao về sức khỏe kinh tế đất nước chứ không hề chỉ ra cách thức hoặc các chính sách để chinh phục cột mốc đề ra.

Mặc dù lĩnh vực dịch vụ đang phát triển, Bắc Kinh vẫn phải vật lộn với các khoản nợ công ngày càng chồng chất và tình trạng dư thừa công suất - một di sản của việc chính phủ bơm tiền vào nền kinh tế trong nhiều năm qua để duy trì tốc độ tăng trưởng cao.

Suy yếu của kinh tế toàn cầu làm giảm nhu cầu đối với hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc trong lúc dòng tiền “chảy” khỏi nước này ngày càng nhiều. Trong bối cảnh đó, mục tiêu tăng trưởng càng khiến những vấn đề này trở nên tồi tệ hơn, như đầu tư lãng phí và gánh thêm nợ nần.

Đề cập mục tiêu GDP, vấn đề trọng tâm của Quy hoạch phát triển 5 năm tới, ông Hàn Manh thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc nói: “Quá chú trọng vào GDP đã trở thành một thói quen và cần phá bỏ điều đó”. Còn theo chuyên gia kinh tế Kỳ Nguyên Mai của Trung tâm Thông tin nhà nước, các nhà lãnh đạo Trung Quốc nên tập trung hơn vào các phép đo giúp cung cấp một bức tranh tổng thể về sức khỏe kinh tế đất nước, như đo chất lượng cuộc sống hoặc sức mua của các hộ gia đình.

 

Vẫn lớn tiếng!

Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết chi tiêu quân sự của Trung Quốc trong năm nay sẽ tăng 7,6%, lên mức 954,35 tỉ nhân dân tệ (khoảng 146,67 tỉ USD).

Theo Tân Hoa Xã, đây là mức tăng ngân sách quốc phòng thấp nhất trong 6 năm qua sau gần 20 năm liên tục có mức tăng 2 con số. Lý giải nguyên nhân, ông Lý cho hay kinh tế đang gặp trở ngại trong khi quân đội đang trong quá trình cắt giảm 300.000 người theo lệnh của Chủ tịch Tập Cận Bình từ cuối năm 2015.

Ông Kim Xán Vinh, giáo sư của Trường ĐH Nhân dân tại Bắc Kinh, nhận định với tờ The New York Times rằng sự gia tăng tương đối khiêm tốn nói trên là động thái “xoa dịu các láng giềng ở biển Đông”, đồng thời phản ánh những mối lo ngại trong nước.

“Bắc Kinh đã hứa đầu tư nhiều hơn cho các chương trình phúc lợi để hỗ trợ người nghèo giữa lúc kinh tế đi xuống. Đây không phải là lúc thích hợp để tăng mạnh chi tiêu quốc phòng” - ông nói.

Tuy nhiên, có vẻ nhận định của ông Kim không chính xác bởi ông Lý Khắc Cường vẫn nhấn mạnh sẽ “tăng cường khả năng trực chiến trên mọi mặt trận và trong mọi tình huống”.

Đặc biệt, bản dự thảo kế hoạch 5 năm (2016-2020) vẫn nêu rõ sẽ đẩy mạnh năng lực hàng hải và “xử lý thích đáng những trường hợp xâm phạm lãnh hải” bên cạnh việc cải thiện khả năng thu thập tin tức tình báo, phát triển công nghệ và chế tạo thiết bị.

Theo Reuters, 954,35 tỉ nhân dân tệ chỉ bằng khoảng 1/4 ngân sách của Lầu Năm Góc trong năm 2016 (573 tỉ USD). Nhưng tờ The Wall Street Journal lưu ý Trung Quốc có khuynh hướng thổi phồng tăng trưởng GDP trong khi “ém” chi tiêu quốc phòng, nhất là những khoản chi quan trọng. Hơn nữa, dù tăng ít hơn thường lệ nhưng ngân sách dành cho quân sự của Trung Quốc vẫn tăng, tờ báo cảnh báo.

Hải Ngọc

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo