xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khói hồng bốc lên từ nhà máy hoá chất ở Đông Ukraine, NATO tung kế hoạch mới

Huệ Bình

(NLĐO) – Các quan chức Ukraine cho biết một thùng chứa axit trong nhà máy hoá chất ở thị trấn Rubezhnoye của Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng bị nã pháo và nổ tung.

Ngày 9-4, các quan chức địa miền Đông Ukraine cho biết một thùng chứa chất hoá học nguy hiểm axit nitric trong nhà máy hoá chất Zarya ở thị trấn Rubezhnoye đã nổ tung sau khi bị pháo kích.

Cả phía Kiev lẫn Moscow đều cáo buộc lẫn nhau là bên gây ra vụ việc.

Lực lượng dân quân của Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng thông báo: "Hôm nay, một lần nữa, một thùng chứa axit nitric đã bị nổ tại nhà máy hóa chất Zarya ở thị trấn Rubezhnoye. Điều này đã khiến các chất độc hại thải ra ngoài môi trường". Lực lượng này còn cáo buộc quân Ukraine sử dụng "chiến thuật khủng bố" chống lại dân thường và phá huỷ cơ sở hạ tầng.

Khói hồng bốc lên từ nhà máy hoá chất ở Đông Ukraine, NATO tung kế hoạch mới - Ảnh 1.

Thùng chứa chất hoá học nguy hiểm axit nitric trong nhà máy hoá chất Zarya ở thị trấn Rubezhnoye nổ tung sau khi bị pháo kích. Ảnh: Sputnik

Vụ việc nói trên cũng được Tỉnh trưởng Luhansk do Kiev bổ nhiệm - ông Sergey Gaidai - xác nhận. Ông Gaidai lại cho rằng chính lực lượng thân Nga và quân Nga nã pháo gây ra vụ nổ. Cho rằng khói axit ảnh hưởng đến đường hô hấp, ông Gaidai chia sẻ trên mạng xã hội Facebook: "Axit nitric rất nguy hiểm nếu hít phải, nuốt vào hay tiếp xúc với da và niêm mạc".

Trên mạng xã hội đang lan truyền một đoạn video cho thấy một đám khói lớn màu hồng nhạt đang bốc lên từ địa điểm xảy ra vụ nổ. Tuy nhiên, hiện tại chưa rõ vụ nổ có gây ra thương vong hay không.

Khói hồng bốc lên từ nhà máy hoá chất ở Đông Ukraine, NATO tung kế hoạch mới - Ảnh 2.

Trên mạng xã hội đang lan truyền một đoạn video cho thấy một đám khói lớn màu hồng nhạt đang bốc lên từ địa điểm xảy ra vụ nổ. Ảnh: RT

Theo kênh RT, vụ nổ thùng chứa hoá chất này xảy ra vài ngày sau khi một vụ việc tương tự cũng diễn ra ở cùng địa điểm, trong bối cảnh chiến sự giữa Nga và Ukraine diễn ra ác liệt. Về vụ việc này, phía Moscow và Kiev cũng đổ trách nhiệm cho nhau nhưng cùng cảnh báo nguy hiểm với người dân khi hoá chất bị rò rỉ.

Trong khi đó, báo The Telegraph đưa tin Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang lên kế hoạch hiện diện quân sự thường xuyên ở biên giới trong nỗ lực chống lại chiến dịch quân sự của Nga trong tương lai.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Telegraph rằng NATO đang "ở giữa một sự chuyển đổi rất cơ bản" sẽ phản ánh "hậu quả lâu dài" của các hành động của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông Stoltenberg cho biết: "Những gì chúng tôi nhận thấy lúc này là một thực tế mới, một bình thường mới cho an ninh châu Âu. Vì vậy, chúng tôi hiện đã yêu cầu các chỉ huy quân đội của mình cung cấp các lựa chọn cho cái mà chúng tôi gọi là sự tái thiết lập, sự thích ứng lâu dài hơn của NATO".

Ông Stoltenberg, người gần đây cho biết ông sẽ kéo dài nhiệm kỳ là người đứng đầu khối này thêm một năm, cũng cho biết trong cuộc phỏng vấn rằng các quyết định về việc tái thiết lập sẽ được đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh NATO tổ chức tại Madrid (Tây Ban Nha) vào tháng 6 tới.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo