xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Không được lên máy bay vì mang theo... công

Phạm Nghĩa (Theo CNA, RT)

(NLĐO) – Một người phụ nữ bị hãng hàng không United Airlines (Mỹ) từ chối cho lên máy bay vì mang theo một con công đi cùng mình.

Đài BBC cho biết người phụ nữ nói trên – tên Ventiko, là nhiếp ảnh gia kiêm nghệ sĩ đến từ TP New York - bị từ chối lên chuyến bay cất cánh từ sân bay quốc tế Newark Liberty, bang New Jersey tới TP Los Angeles hôm 30-1.

Cô đã mua vé cho con công đực tên Dexter nhưng thành viên phi hành đoàn từ chối để họ lên máy bay vì lo ngại vấn đề sức khoẻ cũng như an toàn.

Người phát ngôn của United Airlines, Andrea Hiller, cho biết con công này không đáp ứng được quy định của hãng bởi nhiều lý do, bao gồm kích cỡ và trọng lượng của nó.

Không được lên máy bay vì mang theo... công - Ảnh 1.

Cô Ventiko đã mua vé cho con công đực tên Dexter nhưng thành viên phi hành đoàn từ chối để họ lên máy bay. Ảnh: Facebook

Người phụ nữ cũng được nhắc nhở nhiều lần rằng cô không thể mang "người bạn lông vũ" đi cùng mình.

Chương trình The Jet Set hôm 30-1 chia sẻ video và hình ảnh Dexter ngồi trên một chiếc xe đẩy hành lý tại sân bay.

Người dẫn chương trình Bobby Laurie cho hay ông đã nói chuyện với các nhân viên hàng không và được họ tiết lộ cô Ventiko cũng từng mua vé cho Dexter lên máy bay trong những lần trước đây, bao gồm lần định bay từ sân bay quốc tế John F Kennedy ở TP New York nhưng bị từ chối.

Ông Laurie nói thêm United Airlines đã hoàn trả vé cho người phụ nữ, thậm chí đặt taxi cho cô về lại khách sạn.

Không được lên máy bay vì mang theo... công - Ảnh 2.

Ảnh: Facebook

Trong một diễn biến khác, một chuyến bay của hãng hàng không Norwegian Air (Na Uy) buộc phải quay lại giữa không trung vì nhà vệ sinh trên máy bay gặp trục trặc. Điều khôi hài là trên máy bay lúc ấy có 60 thợ sửa ống nước – nhiều người làm việc cho Công ty Rorkjop - nhưng tất cả đều bất lực.

Thợ sửa ống nước của Công ty Ulstein, Hans Christian Odegard, nói với báo Dagbladet: "Rất nhiều thợ sửa ống nước trên máy bay và nó phải quay trở lại vì gặp vấn đề trong nhà vệ sinh".

Giám đốc điều hành của Công ty Rorkjop, Frank Olsen, giải thích: "Chúng tôi có thể sửa nhà vệ sinh nhưng đáng tiếc là chúng tôi phải làm từ bên ngoài. Chúng tôi không thể mạo hiểm để một thợ sửa ống nước ra ngoài ở độ cao 10 km".

Theo đài RT, chuyến bay số hiệu DY1156 khởi hành từ sân bay Oslo, dự kiến hạ cánh tại TP Munich – Đức.

Không được lên máy bay vì mang theo... công - Ảnh 3.

Một máy bay của hãng hàng không Norwegian Air. Ảnh: Reuters

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo