xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Không kích IS: UAV Mỹ giết chết 2 cố vấn quân sự Iran

P.Nghĩa (Theo AP)

(NLĐO) - Vệ binh Cách mạng Iran (IRG) vừa cho biết máy bay không người lái (UAV) của Mỹ đã giết chết 2 cố vấn quân sự của họ gần TP Tikrit – Iraq.

Trang web chính thức của IRG, sepahnews.ir, hôm 30-3 thông báo vụ không kích diễn ra hôm 23-3 khi lực lượng Iran đang hỗ trợ Baghdad nỗ lực tái chiếm TP Tikrit từ tay Nhà nước Hồi giáo (IS). UAV Mỹ đã giết chết 2 cố vấn quân sự của Iran, được xác định là Ali Yazdani và Hadi Jafari. Hai người đàn ông này được chôn cất hôm 29-3, IRG cho biết thêm.

Hiện chưa rõ Tehran có liên lạc với Washington và Baghdad sau vụ không kích kể trên hay không. Theo phát ngôn viên Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ (USCC), Đại tá Edward T. Sholtis, từ ngày 22 đến 24-3, Mỹ và liên quân không huy động máy bay không người lái và có người lái để không kích các mục tiêu của IS xung quanh TP Tikrit.

 

Đám tang cảu Ali Yazdani, thành viên IRG, được tổ chức hôm 29-3. Ảnh: AP
Đám tang cảu Ali Yazdani, thành viên IRG, được tổ chức hôm 29-3. Ảnh: AP

 

Tehran thường xuyên báo cáo về các trường hợp quân nhân của mình thiệt mạng khi tham gia chiến sự tại Iraq và Syria, nơi cố vấn quân sự Iran đang hỗ trợ cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Iran thông báo họ mất binh sĩ trong một cuộc tấn công do Mỹ dẫn đầu.

Gần đây nhất, hôm 27-3, truyền thông Iraq đưa tin các cuộc không kích của Mỹ gây thương vong cho lực lượng an ninh nước này gần khu vực trường Đại học Tikrit nhưng Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad phủ nhận.

Mỹ và liên quân giám sát xung quanh TP Tikrit, quê hương của cố Tổng thống Iraq Saddam Hussein, từ ngày 21-3, sau đó mở chiến dịch không kích vào đêm 25-3. Trong khi đó, Iran tư vấn và hỗ trợ lực lượng dân quân người Shiite chiến đấu bên cạnh quân đội Iraq dưới mặt đất.

Dù vậy, Washington và Tehran bất đồng sâu sắc về hàng loạt vấn đề trong khu vực Trung Đông nên hai bên không phối hợp với nhau trên chiến trường.

Kể từ khi chiến dịch đẩy lui IS khỏi Tikrit bắt đầu, Iraq tiến hành chiến dịch không kích riêng. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) trụ sở tại New York – Mỹ hồi tháng 7 năm ngoái cáo buộc Baghdad “không kích bừa bãi” vào dân thường tại 4 thị trấn có đông người Sunni sinh sống cũng như các thành phố Fallujah và Mosul, làm thiệt mạng ít nhất 75 thường dân.

Hôm 30-3, quân đội Iraq tái chiếm một bệnh viện ở miền Nam Tikrit và đang thẳng tiến về trung tâm thành phố. Tuy nhiên, họ phải di chuyển chậm chạp vì IS đặt bẫy và đánh bom cảm tử dọc đường đi.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo