xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khủng bố không phải giả thuyết chính

Hoàng Phương

Nước Nga hôm 26-12 tổ chức quốc tang tưởng niệm 92 nạn nhân vụ rơi máy bay quân sự Tu-154 xuống biển Đen một ngày trước đó.

Không người nào sống sót trong thảm kịch này. Đáng chú ý là trong số nạn nhân có 68 thành viên, nhân viên của đoàn ca múa Aleksandrov của quân đội Nga.

Thứ trưởng Quốc phòng Nga Nikolai Pankov hôm 26-12 nhận định với tổng số thành viên của đoàn là 285, thiệt hại về người do vụ rơi máy bay gây ra là rất lớn. Dù vậy, ông khẳng định đoàn ca múa nói trên “sẽ tiếp tục tồn tại và là biểu tượng của quân đội, đất nước”, Moscow sẽ làm hết sức để bù đắp tổn thất.

Song song với hoạt động tưởng niệm, chiến dịch tìm kiếm thi thể nạn nhân, mảnh vỡ máy bay và hộp đen vẫn đang diễn ra khẩn trương trên một khu vực trải dài nhiều km dọc bờ biển ở Khosta, vùng ngoại ô TP Sochi. Khoảng 3.500 nhân viên cứu hộ trên 39 thuyền, trong đó có hơn 100 thợ lặn đến từ khắp nước, cùng với nhiều thiết bị công nghệ cao được huy động tham gia chiến dịch tìm kiếm.

Một nguồn tin nói với hãng tin TASS rằng lực lượng tìm kiếm, cứu hộ đã xác định được vùng biển có thể chứa những mảnh vỡ lớn của thân máy bay, cách đường băng khoảng 6 km.

Tàu Nga tham gia chiến dịch tìm kiếm, cứu nạn sau khi chiếc máy bay Tu-145 rơi xuống biển Đen hôm 25-12 Ảnh: EPA
Tàu Nga tham gia chiến dịch tìm kiếm, cứu nạn sau khi chiếc máy bay Tu-145 rơi xuống biển Đen hôm 25-12 Ảnh: EPA

Tính đến ngày 26-12, 12 thi thể nạn nhân được tìm thấy và đưa về Moscow để nhận diện. Bộ trưởng Giao thông Nga Maksim Sokolov cho biết thêm nhà chức trách đang xem xét mọi nguyên nhân có thể của vụ chiếc Tu-145 rơi chỉ 2 phút sau khi cất cánh từ TP Sochi nhưng không xếp khủng bố vào danh sách giả thuyết chính. Thay vào đó, theo ông Sokolov, các nhà điều tra đang tập trung vào khả năng phi công phạm sai sót hoặc xảy ra trục trặc kỹ thuật. Đó là lý do Moscow thấy không cần thiết phải tăng cường an ninh tại các sân bay khắp nước.

Tuy nhiên, một số chuyên gia chỉ ra những yếu tố có thể củng cố cho giả thuyết khủng bố: Phi hành đoàn không báo về bất kỳ trục trặc hoặc gửi tín hiệu khẩn cấp, trong lúc mảnh vỡ máy bay nằm rải rác trên một khu vực rộng lớn. Giới truyền thông Nga cũng đăng tải một đoạn ghi âm được cho là thu lại cuộc đối thoại cuối cùng giữa nhân viên kiểm soát không lưu và máy bay, trong đó không có bất kỳ vấn đề gì trên máy bay. Các giọng nói vẫn điềm tĩnh cho đến khi liên lạc bị đứt.

Trái lại, một nguồn tin thực thi pháp luật nói với hãng tin Interfax rằng chiếc máy bay cất cánh ở khu vực quân sự được canh phòng nghiêm ngặt bên ngoài Moscow trước khi dừng lại tiếp liệu ở Sochi. “Việc xâm nhập máy bay để cài chất nổ dường như không có khả năng xảy ra. Trong khi đó, sân bay ở Sochi là sân bay lưỡng dụng và đã được tăng cường an ninh” - nguồn tin cho biết.

Trong nỗ lực dập tắt mọi phỏng đoán, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh vẫn còn quá sớm để nói về nguyên nhân thảm kịch lúc này. Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cũng cam kết cuộc điều tra sẽ tìm hiểu mọi tình huống liên quan đến vụ việc.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo