xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khủng hoảng của những kẻ đỡ đạn cho tổng thống

P.Nghĩa (Theo NBC News, The Washington Post)

(NLĐO) – Báo cáo dài 438 trang của một ủy ban điều tra Quốc hội Mỹ hôm 3-12 tiết lộ hàng loạt sai sót nghiêm trọng của Cơ quan Mật vụ nước này trong 10 năm qua.

Ủy ban Cải cách Chính phủ và Giám sát Hạ viện Mỹ (HOGRC) cho biết họ đã phát hiện 143 vi phạm tại các địa điểm do Cơ quan Mật vụ Mỹ (SS) phụ trách trong 10 năm qua.

Từng được mệnh danh là những vệ sĩ sẵn sàng lãnh đạn để bảo vệ tổng thống, giờ đây lực lượng SS đang trong thời kỳ "khủng hoảng" và tình hình có vẻ ngày càng xấu đi, theo chủ tịch HOGRC Jason Chaffetz. “Tôi nghĩ tổng thống đang gặp nguy hiểm và thực sự lo lắng cho sự an toàn của ông ấy” – ông Chaffetz nói với đài NBC News.

 

Chủ tịch HOGRC Jason Chaffetz. Ảnh: AP
Chủ tịch HOGRC Jason Chaffetz. Ảnh: AP

 

Kể từ vụ bê bối 13 mật vụ Mỹ đưa gái mại dâm về khách sạn năm 2012 ở Cartagena, Colombia, hoạt động của SS bắt đầu được để ý và thêm nhiều sai sót của cơ quan này bị đưa ra ánh sáng.

Tháng 9-2014, nhân viên SS không kiểm tra kỹ một người đàn ông giả làm chính khách Donald Payne Jr. và nói chuyện với Tổng thống Obama tại bữa tối ở thủ đô Washington.

Tới tháng 11-2011, 4 viên đạn được bắn vào Nhà Trắng – nơi cư ngụ của tổng thống – nhưng 4 ngày sau nhân viên mật vụ mới hay biết.

Trong một sự kiện ở Atlanta hồi năm ngoái, mật vụ Mỹ tiếp tục lơ là khi để cho một nhân viên bảo vệ mang súng đi cùng thang máy với Tổng thống Obama. Người này từng có tiền sự nhưng may mắn không xảy ra sự cố nào. Vì vụ này mà giám đốc SS khi đó là bà Julia Pierson bị mất chức.

 

Tổng thống Obama và phu nhân chào đón quan khách tham dự bữa tối ở Washington tháng 9-2014. Ảnh: AP
Tổng thống Obama và phu nhân chào đón quan khách tham dự bữa tối ở Washington tháng 9-2014. Ảnh: AP

 

Cả dinh thự của cựu Tổng thống Mỹ George HW Bush và Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng bị xâm phạm nhưng SS không hay biết gì.

Đối với cựu Tổng thống Bush, mùa xuân năm 2014, một công dân Czech có visa hết hạn xâm nhập tư dinh của ông và ở lại suốt 1 giờ mà không bị phát hiện. Còn nhà của ông Biden ở bang Delaware bị 4 người chui vào để câu cá trong hồ nhỏ ở sân sau và SS chỉ bật ngửa khi một người hàng xóm gọi điện cho mật vụ tới giải quyết.

Theo tờ The Washington Post, mặc dù Giám đốc SS Joseph P. Clancy tuyên bố sẽ ban hành cải cách để chấn chỉnh hoạt động của cơ quan này nhưng điều đó không thể diễn ra một sớm một chiều.

 

Giám đốc SS Joseph P. Clancy. Ảnh: AP
Giám đốc SS Joseph P. Clancy. Ảnh: AP

 

Theo báo cáo, 2 nguyên nhân chính khiến SS khủng hoảng là khả năng lãnh đạo kém cỏi và ngân sách bị cắt giảm, từ đó dẫn đến do số lượng mật vụ tụt giảm và tinh thần làm việc xuống dốc trầm trọng. Chỉ trong 3 năm qua, đã có 3 giám độc SS ra đi và nhiều mật vụ, sĩ quan bị sa thải, thuyên chuyển hoặc kỷ luật.

Cuối tháng 9-2014, SS có 6.367 nhân viên hoạt động toàn thời gian. 1 năm sau con số này chỉ còn 6.315 người, thấp nhất trong 1 thập kỷ trở lại đây. Việc thiếu hụt nhân sự khiến quốc hội Mỹ lo lắng SS không thể bảo vệ hết các ứng viên tranh cử tổng thống năm 2016.

SS đang lên kế hoạch bổ sung thêm 280 nhân viên mới, tái cấu trúc và quản lý cũng như mở rộng đào tạo cho đội ngũ hiện tại để đối mặt với các thách thức.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo