xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khủng hoảng di dân do Mỹ?

LỤC SAN

Để chấm dứt thảm họa nhân đạo ở châu Âu, phải tấn công vào hang ổ của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), trải dài từ Syria tới Iraq và Libya

Thủ tướng Áo Werner Faymann cuối ngày 6-9 (giờ địa phương) tuyên bố nước này sẽ kết thúc việc áp dụng các biện pháp khẩn cấp cho phép hàng ngàn người tị nạn kẹt ở Hungary vào Áo và Đức cuối tuần qua.

Nguy cơ dòng người tị nạn mới

Nhà lãnh đạo Áo cho biết ông đưa ra quyết định trên sau khi hội đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Hungary Viktor Orban.

Công ty Đường sắt quốc gia Áo cho hãng tin AP biết có kế hoạch ngưng dịch vụ đặc biệt đến thị trấn biên giới Hegyeshalom ở Hungary trong ngày 7-9. Khoảng 18.000 người tị nạn đã được vận chuyển qua Áo để đến Đức trong 2 ngày qua.

 

Người di cư được phân phối thực phẩm khi chờ xe lửa đến Áo và Đức tại nhà ga ở Hegyeshalom - Hungary hôm 7-9 Ảnh: REUTERS

Người di cư được phân phối thực phẩm khi chờ xe lửa đến Áo và Đức

tại nhà ga ở Hegyeshalom - Hungary hôm 7-9 Ảnh: REUTERS

 

Trong khi đó, theo đài BBC, chính phủ Đức đã đồng ý chi 6 tỉ euro để hỗ trợ người di cư đến Đức; trong đó, cấp 3 tỉ euro cho các bang và hội đồng địa phương, 3 tỉ euro cho các chương trình của liên bang, chẳng hạn trợ cấp xã hội. Tuy nhiên, những người chỉ trích cho rằng việc Đức mở cửa biên giới đã khích lệ người tị nạn tăng cường kéo đến châu Âu.

“Chừng nào Áo và Đức không nói rõ là họ không tiếp nhận thêm nữa, hàng triệu người di cư mới vẫn tiếp tục đổ vào châu Âu” - Thủ tướng Hungary Orban nhận định. Theo nhà lãnh đạo này, không ít người tìm kiếm cuộc sống dễ chịu ở Đức không phải là người tị nạn mà là dân nhập cư.

Đài VOA (Mỹ) cảnh báo châu Âu có thể đối mặt với làn sóng tị nạn mới khi người di cư rỉ tai nhau rằng đường đến Tây Âu thông qua Hungary giờ đã dễ dàng hơn. Tuy vậy, Tổ chức Ân xá quốc tế đánh giá dòng người tị nạn tràn vào châu lục này chẳng là gì nếu so với số người đã được tiếp nhận ở các nước khác, như Lebanon (1,2 triệu người), Jordan (650.000 người) và Thổ Nhĩ Kỳ (1,9 triệu người).

Theo sau một số nước châu Âu, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 6-9 thông báo kế hoạch xây hàng rào dọc biên giới với Jordan để ngăn người tị nạn Syria.

Xử lý xung đột ở Trung Đông

Trong lúc này, Mỹ đang chịu sức ép ngày càng tăng về việc phải hành động nhiều hơn để hỗ trợ châu Âu nhưng không có dấu hiệu cho thấy Washington có ý định làm thế. Ông David Miliband, cựu Ngoại trưởng Anh, kêu gọi Mỹ thực hiện tư cách lãnh đạo mà Washington vẫn thể hiện lâu nay. Tương tự, đã xuất hiện những lời kêu gọi Thủ tướng Úc Tony Abbott tiếp nhận thêm người di cư để giúp xoa dịu cuộc khủng hoảng ở châu Âu.

Để giải quyết gốc rễ của cuộc khủng hoảng di cư chưa từng có, một số quốc gia châu Âu lên phương án tập trung giải quyết các cuộc xung đột ở Trung Đông. Theo báo Sunday Times, Thủ tướng David Cameron muốn tổ chức cuộc bỏ phiếu ở quốc hội vào đầu tháng 10 tới về việc tham gia liên minh chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria. Báo Le Monde cũng đưa tin chính phủ Pháp có thể đưa ra quyết định tham gia không kích trong tuần này.

Theo đài RFI, cuộc khủng hoảng di cư ở châu Âu hiện nay là hậu quả của chiến tranh tại Trung Đông và sự bành trướng của IS tại một số nước. Còn báo Pháp Le Figaro cho rằng để chấm dứt thảm họa nhân đạo trên, phải tấn công vào hang ổ của IS, trải dài từ Syria tới Iraq và Libya. Theo đó, liên minh chống IS phải cân nhắc mở chiến dịch tấn công trên bộ.

Thêm vào đó, phát biểu trong chương trình Fox News Sunday hôm 6-9, cựu Phó Tổng thống Mỹ Dick Cheney cho rằng cuộc khủng hoảng người tị nạn ở châu Âu là hậu quả trực tiếp của chính sách đối ngoại thất bại của Tổng thống Barack Obama.

Theo ông, chính Tổng thống Obama đã tạo điều kiện cho các nhóm khủng bố như IS bành trướng vì đã không đạt được thỏa thuận về việc duy trì binh sĩ Mỹ tại Iraq. Ông Cheney còn nhận định ông Obama không giữ lời hứa hành động mặc dù Tổng thống Syria Bashar al-Assad vượt “lằn ranh đỏ” khi sử dụng vũ khí hóa học.

 

IS trà trộn

Báo Express (Anh) hôm 6-9 tiết lộ thông tin đáng lo ngại: Hơn 4.000 tay súng IS đã bí mật xâm nhập các nước phương Tây bằng cách lợi dụng “sự hào phóng của các nước phát triển đối với người tị nạn”.

Tờ báo dẫn lời một phần tử tham gia hoạt động buôn người của IS cho biết tổ chức này đã đưa các tay súng qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ thành công. Tại đó, với sự giúp đỡ của những tay buôn người địa phương, các thành viên IS dưới vỏ bọc người tị nạn đã trà trộn vào dòng di dân.

Thành viên IS nói trên khoe hơn 4.000 tay súng đã có mặt khắp Liên minh châu Âu bằng mánh khóe này để phục vụ mưu đồ xây dựng cái gọi là đế chế Hồi giáo khắp thế giới. Tên này nói thêm sự xâm nhập bí mật là khởi đầu cho một âm mưu lớn hơn nhằm tiến hành các vụ tấn công ở phương Tây để trả đũa chiến dịch không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu.

Hai tay buôn người ở Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận thông tin trên với báo Express. Một người trong số họ cho biết đã giúp 10 tay súng IS giả dạng làm người xin tị nạn để xâm nhập châu Âu.               

Phương Võ

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo