xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khủng hoảng ở Sri Lanka đậm bóng Trung Quốc

Thu Hằng

Cuộc khủng hoảng chính trị ở Sri Lanka chuyển biến tồi tệ hôm 28-10 khi xảy ra nổ súng chết người trong lúc một bộ trưởng của nội các đã bị giải thể tìm cách vào lại văn phòng cũ.

Theo Reuters, những người ủng hộ Tổng thống Maithripala Sirisena cùng tân Thủ tướng Mahinda Rajapaksa tìm cách ngăn cản cựu Bộ trưởng Dầu mỏ Arjuna Ranatunga đi vào văn phòng cũ tại Tập đoàn Dầu khí Ceylon. Một vệ sĩ của ông Ranatunga nổ súng vào đám đông làm 1 người thiệt mạng và 2 người bị thương.

Cuộc khủng hoảng nổ ra hôm 26-10 khi Tổng thống Sirisena đột ngột cách chức thủ tướng của ông Ranil Wickremesinghe và bổ nhiệm cựu Tổng thống Mahinda Rajapaksa - một nhân vật thân Trung Quốc - thay thế.

Khủng hoảng ở Sri Lanka đậm bóng Trung Quốc - Ảnh 1.

Ông Mahinda Rajapaksa trong lễ nhậm chức thủ tướng hôm 29-10. Ảnh: Reuters

Ông Sirisena giải thích sa thải thủ tướng do có bộ trưởng dính líu vào âm mưu ám sát tổng thống cũng như quản lý kinh tế yếu kém. Tuy nhiên, ông Wickremesinghe chỉ trích hành động này vi hiến và ông vẫn là thủ tướng. Đồng thời, chính khách 69 tuổi đề nghị quốc hội họp khẩn để chứng minh ông vẫn giữ thế đa số.

Theo hiến pháp Sri Lanka, tổng thống có thể chỉ định thủ tướng mới nếu người đương nhiệm mất quyền kiểm soát quốc hội. Tuy nhiên, ngay sau khi cách chức ông Wickremesinghe, Tổng thống Sirisena cũng tạm đình chỉ quốc hội cho đến ngày 16-11.

Bế tắc hiện nay ẩn chứa những vấn đề địa chính trị quan trọng ở quốc gia vốn nằm trong tầm ảnh hưởng của Ấn Độ nhưng lại đang bị đè nặng bởi núi nợ từ Trung Quốc do sự mở cửa ồ ạt với các khoản đầu tư hạ tầng từ nền kinh tế số 2 thế giới, đặc biệt dưới 10 năm cầm quyền của cựu Tổng thống Rajapaksa (2005-2015).

Khủng hoảng ở Sri Lanka đậm bóng Trung Quốc - Ảnh 2.

Những người ủng hộ Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena cùng tân Thủ tướng Mahinda Rajapaksa tranh cãi với lực lượng an ninh sau khi xảy ra nổ súng trước trụ sở Tập đoàn Dầu khí Ceylon ở thủ đô Colombo. Ảnh: REUTERS

Ấn Độ, Liên minh châu Âu (EU) cùng Mỹ đồng loạt hối thúc Tổng thống Sirisena tuân thủ hiến pháp. Trong khi đó, Trung Quốc chúc mừng ông Rajapaksa nhậm chức thủ tướng, khiến những người ủng hộ ông Wickremesinghe cho rằng Bắc Kinh đứng sau nỗ lực thay đổi chính phủ Sri Lanka.

Ông Ranjan Ramanayake, nghị sĩ thuộc Đảng Dân tộc Thống nhất (UNP) của thủ tướng bị cách chức, nói một số nhà lập pháp đã bị mua chuộc với giá 4,5 triệu USD/người để chuyển sang ủng hộ tân thủ tướng, đồng thời cáo buộc Trung Quốc là bên chi tiền.

Đáp lại, một quan chức đại sứ quán Trung Quốc ở Colombo bác bỏ kèm theo lời khẳng định Bắc Kinh duy trì quan hệ tốt với tất cả đảng phái ở Sri Lanka, bao gồm UNP. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo