xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khủng hoảng Ukraine: Trung Quốc giữ "túi tiền" xa Nga

Xuân Mai

(NLĐO) - Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng Châu Á (AIIB) của Trung Quốc tuyên bố ngừng hoạt động ở Nga và Belarus, động thái mới nhất cho thấy Trung Quốc hạn chế sự ủng hộ đối với Nga giữa bão trừng phạt của phương Tây.

AIIB hôm 3-3 cho biết họ tạm dừng tất cả các hoạt động liên quan đến hai nước này do "những diễn biến mới về kinh tế và tài chính". Ngân hàng có trụ sở tại Bắc Kinh cho hay: "Trong hoàn cảnh này và vì lợi ích tốt nhất của ngân hàng, ban lãnh đạo quyết định tạm dừng và xem xét lại tất cả hoạt động liên quan đến Nga và Belarus".

Đại diện ngân hàng nói thêm rằng họ đang tích cực theo dõi tình hình ở Ukraine và ban lãnh đạo sẽ nỗ lực hết sức để bảo vệ tính toàn vẹn tài chính của AIIB.

Khủng hoảng Ukraine: Trung Quốc giữ túi tiền xa Nga - Ảnh 1.

Trung tâm Kinh doanh Quốc tế Moscow ở thủ đô Moscow. Ảnh: Reutersrung

AIIB là một ngân hàng phát triển đa phương được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 1-2016 với 57 thành viên sáng lập.

Thông báo được đưa ra sau khi một số tổ chức tài chính Trung Quốc, bao gồm cả Ngân hàng Trung Quốc, ngừng cấp vốn cho các giao dịch liên quan đến hàng hóa của Nga.

Tuy nhiên, ông Gary Ng, nhà kinh tế cấp cao tại Ngân hàng Natixis (Hồng Kông), cho biết động thái của AIIB là "mang tính biểu tượng" vì ngân hàng này chỉ tài trợ cho hai dự án ở Nga với số tiền 800 triệu USD và không có dự án nào ở Belarus. Chuyên gia này nhận định phản ứng của AIIB cho thấy áp lực từ các lệnh trừng phạt tài chính toàn cầu lên Nga đã trở nên rõ ràng hơn đối với các tổ chức đa quốc gia.

Hãng xếp hạng tín dụng Mỹ Moody's hôm 3-3 cũng đã hạ xếp hạng của Nga xuống mức thấp, nối gót động thái của cơ quan xếp hạng tín dụng Fitch một ngày trước đó. Cả hai hãng này đều cho rằng các lệnh trừng phạt của phương Tây về việc Nga tấn công Ukraine sẽ gây tổn hại cho nền kinh tế và làm tăng khả năng Nga vỡ nợ hàng tỉ USD.

Theo Trading Economics, việc hạ xếp hạng khiến Nga tụt xuống vị trí ngang với các quốc gia như Angola, Bosnia, Kyrgyzstan, Moldova, Mông Cổ, Nicaragua, Niger và Pakistan. Fitch đã hạ xếp hạng Nga từ "BBB" xuống "B", mức "tiêu cực".

Tổ chức xếp hạng tín dụng Standard & Poor's cùng ngày cũng đã hạ xếp hạng nợ công của Nga xuống "CCC-"do ảnh hưởng của các lệnh trừng phạt mà phương Tây áp dụng đối với Nga hiện nay. Cơ quan này cho biết động thái mới có khả năng sẽ làm tăng đáng kể nguy cơ vỡ nợ của Nga.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo