xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kích thích tăng trưởng, tạo việc làm

Hoàng Phương

25/27 nước thành viên EU đồng ý ký một hiệp ước mới nhằm mục đích ngăn chặn tình trạng chi tiêu quá mức trong khu vực đồng euro

Hội nghị Cấp cao Liên hiệp châu Âu (EU) đã kết thúc tại Brussels (Bỉ) hôm 30-1 với lời cam kết kích thích tăng trưởng và tạo việc làm.

Tuyên bố chung được đưa ra sau hội nghị cho biết các nhà lãnh đạo EU cam kết tăng cường đào tạo cho giới trẻ để họ tham gia lực lượng lao động dễ dàng hơn, triển khai những quỹ phát triển chưa dùng đến để tạo công ăn việc làm, giảm rào cản đối với việc kinh doanh ở 27 nước thành viên và bảo đảm doanh nghiệp nhỏ tiếp cận được tín dụng.
Tuyên bố nêu rõ: “Chúng ta phải làm nhiều hơn để đưa châu Âu thoát khỏi khủng hoảng”. Dù vậy, theo hãng tin AP, EU không đưa ra bất kỳ gói kích thích tài chính mới nào.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso cho biết khoảng 82 tỉ euro trong các quỹ chưa dùng đến của EU có thể được dùng cho những dự án tập trung vào sự tăng trưởng và tạo việc làm trong bối cảnh các nước châu Âu đang vật lộn với tình trạng thất nghiệp cao và kinh tế trì trệ. Theo thống kê, khoảng 23 triệu người đang rơi vào cảnh thất nghiệp tại các nước EU, chiếm 10% dân số.

img

Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy (trái), Thủ tướng Đức Angela Merkel (giữa) và

Thủ tướng Ý Mario Monti (phải) trước khi dự Hội nghị Cấp cao EU hôm 30-1. Ảnh: AP

Ngoài ra, đã xuất hiện những lo ngại châu Âu đang bên bờ vực của một cuộc suy thoái khác khi nhiều nước EU buộc phải áp dụng những biện pháp khắc khổ để thoát khỏi cuộc khủng hoảng nợ công.
Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo EU nhất trí rằng để cắt giảm thâm hụt ngân sách, các nước không chỉ phải thắt lưng buộc bụng mà còn cần làm nhiều hơn để thúc đẩy tăng trưởng.
Cũng tại hội nghị, theo hãng tin AFP, 25/27 nước thành viên EU đã đồng ý ký một hiệp ước mới nhằm mục đích ngăn chặn tình trạng chi tiêu quá mức trong khu vực đồng euro và chấm dứt cuộc khủng hoảng nợ của khối này.
Ngoài ra, các nhà lãnh đạo EU đồng ý đưa vào hoạt động Cơ chế Bình ổn châu Âu (ESM) trị giá 500 tỉ euro từ tháng 7-2012, sớm hơn một năm so với kế hoạch, nhằm hỗ trợ các nước đang ngập chìm trong nợ công.
Dù vậy, không có bất kỳ biện pháp mới nào được đề xuất tại hội nghị để giải quyết tình hình nợ tại Hy Lạp - trung tâm của cuộc khủng hoảng nợ ở châu Âu hiện nay.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo