xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kiến nghị luận tội Tổng thống Donald Trump thu được 10 triệu chữ ký

Xuân Mai (Theo NBC News, Reuters)

(NLĐO) – Các nhóm nhà hoạt động ở Mỹ hôm 9-5 gửi tới quốc hội nhiều kiến ​​nghị được cho là thu thập khoảng 10 triệu chữ ký của những người ủng hộ luận tội Tổng thống Donald Trump.

Kiến nghị được chuyển đến Hạ nghị sĩ Rashida Tlaib, người đề xuất dự luật yêu cầu Ủy ban Tư pháp Hạ viện điều tra xem liệu ông Trump có phạm tội để bị đưa ra luận tội hay không. Đây cũng là vấn đề nóng gây tranh luận trong các thành viên đảng Dân chủ và ứng viên tổng thống.

Bà Tlaib cho rằng: "Chúng ta không thể để xảy ra tiền lệ và cho phép luật pháp bị xói mòn, cho phép nền dân chủ tiếp tục bị tổng thống làm tổn hại".

Kiến nghị luận tội Tổng thống Donald Trump thu được 10 triệu chữ ký - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump và con trai Donald Trump Jr. Ảnh: Reuters

Bà Tlaib cho hay việc luận tội Tổng thống Trump không chỉ liên quan đến báo cáo của công tố viên đặc biệt Robert Mueller mà còn về chính sách của chính quyền ông.

Trong khi đó, các nhà lãnh đạo đảng Dân chủ tỏ ra thận trọng hơn về quá trình luận tội. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cho rằng: "Vấn đề này cần có hệ thống, dựa trên hiến pháp, luật pháp và thực tế. Đó không phải chỉ là sức ép".

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Trump tỏ ra ngạc nhiên khi con trai Donald Trump Jr. đã bị Ủy ban Tình báo Thượng viện triệu tập để chất vấn đề mối quan hệ với Nga. Ông chủ Nhà Trắng cho hay: "Con trai tôi là một người rất tốt và làm việc rất chăm chỉ. Điều cuối cùng mà con trai tôi cần cũng chỉ là cống hiến cho Washington".

Theo hãng tin Reuters, Ủy ban Tình báo Thượng viện muốn chất vấn ông Donald Trump Jr. về tuyên bố ông từng đưa ra với Ủy ban Tư pháp Thượng viện vào tháng 9-2017 nhưng sau đó bị phát hiện mâu thuẫn với lời khai của cựu luật sư của ông Trump, ông Michael Cohen.

Ủy ban Tình báo Thượng viện do Đảng Cộng hòa lãnh đạo đã thực hiện bước bất ngờ khi gửi trát hầu tòa cho ông Donald Trump Jr. để làm chứng trong cuộc điều tra về cáo buộc Nga can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Trong động thái chống lại bước đi trên, ông Trump Jr. được cho là đang làm việc với một số quan chức chính quyền ông Trump như Bộ trưởng Tư pháp William Barr và cựu luật sư Nhà Trắng Don McGahn.



Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo