xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kiev tố Moscow truy sát binh sĩ Nga ở Ukraine

Đỗ Quyên (Theo Reuters)

(NLĐO)- Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin hôm 18-5 nói rằng Moscow đã tìm cách giết 2 binh sĩ Nga bị Kiev bắt giữ ở miền Đông Ukraine.

 

Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin. Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại Brussels – Bỉ sau các cuộc hội đàm thương mại giữa giới chức Nga, Ukraine và Liên minh châu Âu (EU), ông Klimkin đã đưa ra tiết lộ trên nhưng lại từ chối cho biết chi tiết về việc lực lượng Moscow đã dùng cách gì để “truy sát” 2 binh sĩ nói trên.

Nga yêu cầu Ukraine thả người

Trước đó, quân đội Ukraine hôm 17-5 tuyên bố đã bắt 2 binh sĩ Nga tại khu vực cách thành phố Luhansk, nơi phe ly khai đang kiểm soát, khoảng 15km. Tuy nhiên, phía Kremlin khẳng định không có bất cứ binh sĩ Nga nào ở miền Đông Ukraine.

Phe ly khai cũng cáo buộc binh sĩ Ukraine sử dụng vũ khí hạng nặng gần sân bay Donetsk. Ảnh: EPA

Phe ly khai ở miền Đông Ukraine cáo buộc binh sĩ Ukraine sử dụng vũ khí hạng nặng gần sân bay Donetsk. Ảnh: EPA

Bộ Quốc phòng Nga tối 18-5 đã yêu cầu Kiev chấm dứt việc tra tấn và thả hai người nói trên, đồng thời khẳng định họ là 2 công dân Nga Alexander Alexandrov và Yevgeni Yerofeyev và họ không còn là các quân nhân thuộc Lực lượng Vũ trang Nga vào thời điểm bị bắt giữ vào ngày 17-5.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết thêm rằng trước đó từng có thời gian phục vụ tại một trong các đơn vị Lực lượng Vũ trang Nga và được huấn luyện quân sự.

Chấp nhận thỏa thuận thương mại

Trong một diễn biến khác, sau các cuộc hội đàm thương mại hôm 18-5 nói trên, Cao ủy Thương mại EU Cecilia Malmstroem cho biết Moscow đã chấp nhận để Thỏa thuận tự do thương mại sâu rộng và toàn diện EU-Ukraine khởi động từ ngày 1-1-2016 và không yêu cầu trì hoãn thêm đối với thỏa thuận được cho là châm ngòi cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine này.

Trong khi đó, Bộ trưởng Kinh tế Nga Alexei Ulyukayev khẳng định ông không nêu vấn đề trì hoãn thực thi thỏa thuận trên. Trước đó, giới chức Nga cho rằng thỏa thuận đó sẽ hủy hoại những mối quan hệ và lợi ích kinh tế quan trọng của họ đối với các vệ tinh thuộc Liên Xô cũ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo