xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kim Jong-un ra lệnh tiền tuyến bước vào tình trạng chiến tranh

Đỗ Quyên (Theo Tân Hoa xã, Reuters)

(NLĐO)- Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-Un vừa ra lệnh cho các lực lượng ở tiền tuyến bước vào tình trạng chiến tranh từ hôm nay (21-8).

Hình ảnh một cuộc tập trận của Hàn Quốc ở Taean. Ảnh: Reuters

Hình ảnh một cuộc tập trận của Hàn Quốc ở Taean. Ảnh: Reuters

 

Thông tin trên được hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên KCNA công bố sáng nay, trong bối cảnh căng thẳng quân sự giữa hai miền Triều Tiên đang dâng cao sau vụ đọ pháo hiếm thấy qua biên giới vừa qua.

Theo KCNA, lệnh nói trên sẽ được bắt đầu từ 17 giờ, theo giờ địa phương, (tức 8 giờ 30 GMT) ngày 21-8. Hãng thông tấn này còn cho biết động thái nói trên được đưa ra sau cuộc họp khẩn cấp trong đêm 20-8 của Ủy ban Quân sự Trung ương (CMC) mà ông Kim Jong-un là chủ tịch.

Trong cuộc họp, nhà lãnh đạo trẻ đã ra lệnh các đơn vị quân sự tiền tuyến của Quân đội Nhân nhân Triều Tiên (KPA) bước vào tình trạng chiến tranh vào thời điểm nêu trên. Đồng thời, ông Kim Jong-un còn tuyên bố các lực lượng trên phải được vũ trang đầy đủ để đối phó với bất kỳ hoạt động nào của đối phương mà có thể diễn ra tại bất kỳ thời điểm nào.

Cuộc họp của CMC diễn ra chỉ vài giờ sau khi Triều Tiên và Hàn Quốc bắn pháo “ăn miếng trả miếng” trong ngày 20-8. Dù đợt đọ pháo hiếm hoi này không gây thương vong nhưng căng thẳng giữa hai bên bị đẩy lên mức nguy hiểm.

Triều Tiên đã gởi tối hậu thư qua đường dây nóng quân sự, yêu cầu Hàn Quốc phải chấm dứt hoạt động phát thanh tuyền trên bằng loa chĩa qua biên giới nước này. Trong vòng 48 giờ, nếu Hàn Quốc thực thi yêu cầu này, Triều Tiên tuyên bố sẽ hành động quân sự.

Tối hậu thư có thời hạn tới 17 giờ ngày 22-8. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc bác bỏ yêu cầu nói trên và tuyên bố sẽ tiếp tục phát thanh ở biên giới.

Trong một diễn biến khác, Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc Ja Song Nam hôm 20-8 cho biết Bình Nhưỡng vừa đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (HĐBA LHQ) họp khẩn để thảo luận về cuộc tập trận chung quân sự Mỹ-Hàn diễn ra từ ngày 17 đến 28-8.

Đề nghị trên được ông Ja Song Nam đưa ra trong bức thư đệ trình HĐBA hôm 19-8, một ngày trước khi Bình Nhưỡng và Seoul đọ pháo qua biên giới.

Triều Tiên đã liên tục hối thúc HĐBA thảo luận về cuộc tập trận thường niên mang tên Ulchi Freedom Guardian (Người bảo vệ Tự do Ulchi) nói trên. Cuộc tập trận có sự tham gia của 50.000 binh sĩ Hàn Quốc và 30.000 lính Mỹ. Bối cảnh giả định là Bình Nhưỡng xâm lược tổng lực và Seoul cùng Washington chỉ ở thế phòng vệ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo