xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kinh tế Nga rơi vào tình trạng hiếm gặp

Cao Lực

(NLĐO) - Lần đầu tiên trong một thế kỷ, Nga đối mặt tình trạng không thanh toán được nợ nước ngoài. Theo Bloomberg ngày 27-6, đây là hệ quả từ các biện pháp trừng phạt ngày càng khắc nghiệt của phương Tây khiến các tuyến thanh toán cho chủ nợ nước ngoài của Nga bị đóng.

Nga lẽ ra phải thanh toán khoản lãi suất trị giá khoảng 100 triệu USD vào ngày 27-5 nhưng được ân hạn đến ngày 26-6, hạn chót bị xem là vỡ nợ nếu Nga không thể thanh toán.

"Đây là điều hiếm khi xảy ra. Một chính phủ có khả năng trả nợ nhưng bị một chính phủ nước ngoài ép vào trạng thái vỡ nợ" – chuyên gia Hassan Malik của Công ty Loomis Sayles & Company LP (Mỹ) khẳng định.

Trước đó, vào ngày 23-6, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov khẳng định việc gọi Nga vỡ nợ là "một trò hề".

Với doanh thu hàng tỉ USD mỗi tuần từ hoạt động xuất khẩu năng lượng bất chấp xung đột Nga-Ukraine, Bộ trưởng Siluanov tuyên bố quốc gia của ông có khả năng tài chính để thanh toán nợ.

Bloomberg: Nga vỡ nợ nước ngoài - Ảnh 1.

Theo Bloomberg ngày 27-6, các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt của phương Tây khiến Nga không thành toán được nợ nước ngoài. Ảnh: AP

"Mọi người gọi thế nào cũng được. Tuy nhiên, những ai hiểu chuyện đều biết rằng đây không phải là một sự kiện vỡ nợ" – Bộ trưởng Siluanov nhấn mạnh.

Mỹ đã ngăn Nga thanh toán nợ công bằng đơn vị tiền tệ nước ngoài, theo đài RT. Tháng trước, Washington đã chấm dứt việc miễn thanh toán trái phiếu, với ý định ngăn Nga trả nợ công để quốc gia này vỡ nợ. Moscow cáo buộc Washington tìm cách gây ra một vụ "vỡ nợ nhân tạo".

Trong một động thái phản ứng, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 22-6 ký sắc lệnh ban hành một quy trình tạm thời về việc thanh toán nợ công bằng ngoại tệ.

Theo tài liệu được công bố trên trang web của Điện Kremlin, nghĩa vụ trái phiếu châu Âu của Nga sẽ được công nhận là "đã hoàn thành" ngay khi được thanh toàn bằng đồng rúp trong một khoản tiền tương đương với giá trị ngoại tệ. Khoản tiền này sẽ được tính toán dựa trên tỉ giá hối đoái hiện hành.

Tổng thống Putin công du nước ngoài

Tổng thống Putin sẽ đến thăm 2 quốc gia từng thuộc Liên Xô ở Trung Á vào tuần này, truyền hình nhà nước Nga đưa tin hôm 26-6. Đây sẽ là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông chủ Điện Kremlin kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào cuối tháng 2.

Theo Reuters, phóng viên Pavel Zarubin của đài truyền hình nhà nước Rossiya 1 cho biết Tổng thống Putin sẽ thăm Tajikistan và Turkmenistan, trước khi tiếp đón Tổng thống Indonesia Joko Widodo tại Moscow.

photo-1

Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến công du Tajikistan và Turkmenistan trong tuần này. Ảnh: Reuters

Tại thủ đô Dushanbe của Tajikistan, Tổng thống Putin sẽ gặp người đồng cấp Imomali Rakhmon, một đồng minh thân cận của Nga.

Tại thủ đô Ashgabat của Turkmenistan, Tổng thống Nga sẽ dự hội nghị thượng đỉnh các quốc gia Caspi bao gồm các nhà lãnh đạo của Azerbaijan, Kazakhstan, Iran và Turkmenistan.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo