xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kinh tế Trung Quốc có nguy cơ “hạ cánh cứng”

Hoàng Phương

Hoạt động sản xuất ở Trung Quốc trong tháng 8 lại sụt giảm, qua đó xác nhận nỗi lo kinh tế nước này tiếp tục tăng trưởng chậm.

Theo số liệu được Bắc Kinh công bố hôm 1-9, chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) giảm từ 50 điểm trong tháng 7 xuống còn 49,7 điểm trong tháng 8. Chỉ số PMI do Caixin/Markit công bố thậm chí còn thấp hơn: 47,3 điểm, thấp nhất kể từ năm 2009. Mức điểm dưới 50 phản ánh hoạt động sản xuất bị thu hẹp.

 

Hoạt động sản xuất ở Trung Quốc trong tháng 8 tiếp tục sụt giảm Ảnh: REUTERS
Hoạt động sản xuất ở Trung Quốc trong tháng 8 tiếp tục sụt giảm Ảnh: REUTERS

 

Reuters nhận định một loạt thông tin xấu nói trên khiến các nhà đầu tư lo ngại nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới có nguy cơ “hạ cánh cứng” (thuật ngữ phản ánh tình trạng một nền kinh tế nhanh chóng chuyển từ tăng trưởng cao sang tăng trưởng thấp và sau đó là suy thoái).

Đáng lo hơn, lĩnh vực dịch vụ - một trong những điểm sáng hiếm hoi của kinh tế Trung Quốc - cũng cho thấy những dấu hiệu tăng trưởng nguội lại. Các nhà kinh tế của Ngân hàng ANZ nhận định tăng trưởng GDP của Trung Quốc trong quý III/2015 có thể xuống dưới 6,5% sau một mùa hè “sản xuất uể oải”.

Một số cuộc khảo sát khác của Tập đoàn dịch vụ thông tin tài chính Markit (Anh) xác nhận khó khăn là tình cảnh chung của các nhà sản xuất khắp châu Á, như Indonesia, Hàn Quốc, Đài Loan, Ấn Độ… trong tháng rồi, chứ không chỉ Trung Quốc.

Riêng kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc trong tháng 8 giảm 14,7% so với cùng kỳ năm ngoái - mức giảm cao nhất kể từ năm 2009. Do Trung Quốc là thị trường nhập khẩu đơn lẻ lớn nhất của Hàn Quốc nên có thể thấy Seoul đang chịu tác động bởi nhu cầu sụt giảm của láng giềng. Tương tự, doanh số bán lẻ ở Hồng Kông vừa trải qua tháng sụt giảm thứ 5 liên tiếp khi số lượng du khách từ đại lục giảm 9,8% trong tháng 7.

Thực trạng kinh tế u ám khiến một loạt thị trường chứng khoán ở châu Á và châu Âu lao dốc. Giá dầu thô Brent tại thị trường London - Anh và dầu thô Mỹ cũng lần lượt giảm hơn 3% (có lúc còn 52,15 USD/thùng và 47,20 USD/thùng) sau khi tăng trên 8% trong 3 ngày liên tiếp (tính đến 31-8).

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo