xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Làm mẹ, tốt nhất ở Na Uy!

Xuân Mai

Trong số các nước phát triển, Mỹ được xem là quốc gia “nguy hiểm” nhất đối với sức khỏe bà mẹ

Theo bảng xếp hạng Chỉ số người mẹ (MI) lần thứ 16 được Tổ chức Save the Children (Anh) công bố hôm 4-5, Na Uy trở thành quốc gia tốt nhất thế giới để làm mẹ.

Năm vị trí đầu danh sách 179 nước được xem xét đều là những quốc gia vùng Scandinavia: Đứng sau Na Uy là Phần Lan (hạng 1 năm ngoái), Iceland, Đan Mạch và Thụy Điển. Úc là quốc gia ngoài châu Âu duy nhất lọt vào tốp 10 (đứng thứ 9). Đáng chú ý, cường quốc Mỹ chỉ đứng thứ 33, tụt 2 hạng so với năm ngoái.

Ở chiều ngược lại, 10 quốc gia tồi tệ nhất đối với các bà mẹ đều thuộc vùng châu Phi hạ Sahara, trong đó có 9 nước đang diễn ra nội chiến. Ba vị trí đội sổ là Somalia, Cộng hòa Dân chủ Congo và Cộng hòa Trung Phi.

 

Na Uy được xem là quốc gia tốt nhất thế giới để làm mẹ Ảnh: PBS
Na Uy được xem là quốc gia tốt nhất thế giới để làm mẹ Ảnh: PBS

 

 

 

Bảng xếp hạng được dựa trên 5 yếu tố là sức khỏe người mẹ và trẻ em, tình trạng giáo dục, kinh tế, chính trị. Trong nhóm 10 nước dẫn đầu, trung bình cứ 290 bà mẹ thì một người có con chết trước 5 tuổi. Trong nhóm 10 nước cuối bảng, tỉ lệ này là 1/8.

Bà Carolyn Miles, Giám đốc điều hành Save the Children, nhận định dù sự giàu có của một quốc gia không phải là yếu tố duy nhất dẫn đến hạnh phúc của người mẹ nhưng các chính sách tài chính vẫn cần được chú trọng. “Na Uy là một đất nước giàu có và họ ưu tiên đầu tư cho bà mẹ và trẻ em” - bà Miles giải thích.

Ngoài ra, cuộc nghiên cứu của Save the Children cũng cho thấy cơ hội sống của một đứa trẻ ở các nước đang phát triển bị ảnh hưởng đáng kể bởi độ chênh lệch giàu nghèo ngày càng tăng. Tại những nước như Bangladesh, Campuchia, Ấn Độ, Kenya, Peru, Zimbabwe…, trẻ em nghèo có nguy cơ tử vong cao gấp 3-5 lần so với ở nước giàu.

Nhân dịp này, Save the Children còn tìm hiểu tỉ lệ tử vong của trẻ sơ sinh tại thủ đô của 25 nước giàu khắp thế giới. Kết quả cho thấy thủ đô Washington - Mỹ là nơi có tỉ lệ trẻ sơ sinh tử vong cao nhất với 6,6/1.000 trẻ được sinh ra. Tỉ lệ này thấp nhất ở thủ đô Prague của Cộng hòa Czech với 1,6/1.000 trẻ.

Ngoài ra, theo đài DW, Mỹ còn là quốc gia “nguy hiểm” đối với sức khỏe bà mẹ khi tỉ lệ phụ nữ thiệt mạng khi sinh là 1/1.800 - mức cao nhất trong số các nước phát triển.

 

Bi kịch “bà mẹ” 10 tuổi

Chính quyền Paraguay vẫn kiên quyết không cho phép một bé gái 10 tuổi bị cha dượng cưỡng hiếp được phá thai, bất chấp sức ép của Tổ chức Ân xá Quốc tế (AI) cũng như nguyện vọng từ gia đình nạn nhân.

Luật pháp quốc gia Nam Mỹ theo Công giáo này chỉ cho phép phá thai trong trường hợp tính mạng thai phụ gặp nguy hiểm. Báo Guardian (Anh) hôm 4-5 dẫn lời Giám đốc Chương trình Chăm sóc Sức khỏe thuộc Bộ Y tế Cộng đồng Paraguay Lida Sosa cho biết sức khỏe của bé gái, đang mang thai 22 tuần, hiện không có vấn đề.

Tuy nhiên, AI cho rằng điều luật cấm phá thai quá hạn chế khi không lường trước được trường hợp nạn nhân bị hiếp dâm. Hãng tin CNN (Mỹ) dẫn lời quan chức của AI, ông Guadalupe Marengo, nhấn mạnh: “Ảnh hưởng về thể chất và tinh thần khi bắt bé gái tiếp tục giữ cái thai không mong muốn giống như bị tra tấn. Chính phủ Paraguay không thể ngồi yên khi nạn nhân bị hiếp dâm phải chịu đựng thêm nỗi đau khổ và sự day dứt”.

Mẹ của nạn nhân, bị bắt giữ từ hôm 27-4 với cáo buộc không làm tròn trách nhiệm chăm sóc con cái, đã nhiều lần kêu gọi cho phép cô con gái nhỏ tội nghiệp được phá thai. Trong khi đó, thủ phạm gây ra tội ác đáng sợ này vẫn đang chạy trốn sau lệnh bắt của tòa án.

Thu Hằng

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo