xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Làn sóng Covid-19 thứ 3 trở lại nước Mỹ “khủng khiếp” hơn

Xuân Mai

(NLĐO) – Mỹ trở thành quốc gia đầu tiên trên toàn thế giới vượt qua mốc 10 triệu ca nhiễm kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát và làn sóng dịch Covid-19 thứ 3 đang càn quét nền kinh tế đứng đầu thế giới.

Theo hãng tin Reuters hôm 8-11, số ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu vượt mức 50 triệu ca. Trong khi đó, Mỹ ghi nhận khoảng 1 triệu ca nhiễm mới trong 10 ngày qua, tỉ lệ ca nhiễm mới cao nhất được ghi nhận kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát tại nước này cách đây 293 ngày.

Mỹ ghi nhận số ca nhiễm trong ngày cao kỷ lục là 131.420 hôm 7-11 và hơn 100.000 ca nhiễm mới 4 lần trong vòng 7 ngày. Báo cáo gần đây cho thấy mức trung bình ca nhiễm mỗi ngày trong 7 ngày của Mỹ là 105.600 ca, tăng ít nhất 29% và nhiều hơn số ca nhiễm trung bình cùng kỳ cộng lại của Ấn Độ và Pháp, hai nước bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nặng nề nhất châu Á và châu Âu.

Làn sóng Covid-19 thứ 3 trở lại nước Mỹ “khủng khiếp” hơn - Ảnh 1.

Số ca nhiễm mới tăng nhanh tại Mỹ. Ảnh: AP

Tính đến nay đã có hơn 237.000 người thiệt mạng vì dịch Covid-19 tại Mỹ. Các chuyên gia y tế cho rằng số ca tử vong có xu hướng tăng từ 4 đến 6 tuần sau khi xuất hiện làn sóng ca nhiễm mới.

Ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden được truyền thông Mỹ cho rằng sẽ chiến thắng trong cuộc bầu cử hôm 7-11 cam kết đưa việc giải quyết đại dịch Covid-19 trở thành ưu tiên hàng đầu. Ông Biden sẽ công bố một đội đặc nhiệm gồm 12 thành viên vào ngày 9-11 để đối phó với đại dịch Covid-19.

Đội chuyên trách này sẽ được giao nhiệm vụ phát triển một kế hoạch chi tiết về việc ngăn chặn dịch bệnh sau khi ông Biden được dự đoán nhậm chức vào tháng 1-2021.

Nếu tính trung bình 7 ngày thì thế giới ghi nhận hơn 540.000 ca nhiễm mới mỗi ngày. Hơn 1,25 triệu người đã chết vì dịch Covid-19. Phải mất 32 ngày để số ca nhiễm tăng từ 30 triệu lên 40 triệu ca nhưng chỉ mất 21 ngày để tăng thêm 10 triệu ca.

Châu Âu với hơn 12 triệu ca nhiễm là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, vượt qua Mỹ Latinh. Châu Âu chiếm 24% số ca tử vong do dịch Covid-19 trên toàn cầu. Theo phân tích của Reuters, khu vực này đang ghi nhận khoảng 1 triệu ca nhiễm mới mỗi 3 ngày hoặc lâu hơn, tương đương 51% tổng số ca nhiễm mới toàn cầu.

Pháp hiện ghi nhận 54.440 trường hợp nhiễm mới mỗi ngày tính trung bình 7 ngày gần nhất, cao hơn so với Ấn Độ, nơi có dân số đông hơn nhiều.

Làn sóng lây nhiễm mới trên toàn cầu đang là phép thử đối với các hệ thống chăm sóc sức khỏe trên khắp châu Âu, khiến Đức, Pháp và Anh ban bố nhiều biện pháp phòng dịch mới.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo