xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lãnh đạo ASEAN nhận lời đến Mỹ

Thu Hằng

Các nhà lãnh đạo ASEAN đã nhận lời mời tham dự hội nghị thượng đỉnh của Tổng thống Mỹ Barack Obama tại khu nghỉ dưỡng Sunnylands ở bang California vào đầu năm tới.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia (NSC) của Nhà Trắng Myles Caggins công bố thông tin trên hôm 23-12. Ông Caggins nhấn mạnh cuộc họp đầu tiên giữa Washington và các nhà lãnh đạo ASEAN trên đất Mỹ này là một phần trong chính sách “xoay trục” sang châu Á của ông Obama.

“Trong chuyến công du châu Á gần đây, Tổng thống Obama đã mời các nhà lãnh đạo ASEAN tới thăm Mỹ và ông rất vui mừng vì họ nhận lời” - ông Caggins khẳng định song không cung cấp thời gian chi tiết của cuộc họp. Trong khi đó, hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản dẫn lời một quan chức ASEAN tiết lộ cuộc họp dự kiến diễn ra vào ngày 15 và 16-2-2016.

 

Các nhà lãnh đạo ASEAN cùng Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN ở Malaysia hồi tháng 11-2015 Ảnh: REUTERS
Các nhà lãnh đạo ASEAN cùng Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN ở Malaysia hồi tháng 11-2015 Ảnh: REUTERS

 

Khu nghỉ dưỡng Sunnylands cũng là nơi ông Obama tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm không chính thức đầu tiên tới Mỹ hồi tháng 6-2013. Theo Reuters, Mỹ mong muốn thắt chặt đoàn kết trong ASEAN để đối mặt sự lấn lướt của Trung Quốc ở biển Đông. Bên cạnh đó, 4 nước ASEAN gồm Brunei, Malaysia, Singapore và Việt Nam cũng là thành viên của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) - vốn được coi là nền tảng kinh tế trọng điểm trong chính sách “xoay trục” mà Washington theo đuổi.

Trong khi đó, ngày 24-12, nội các Nhật Bản thông qua kế hoạch chi tiêu quân sự kỷ lục lên đến 42,1 tỉ USD trong tài khóa bắt đầu từ tháng 4-2016, tập trung vào việc tăng cường sức mạnh quân sự để bảo vệ các đảo xa ở phía Nam trước sự nhòm ngó của Trung Quốc. Trong danh sách mua sắm vũ khí sắp tới của Nhật có 17 máy bay trực thăng tuần tra hàng hải SH-60K, 3 máy bay không người lái Global Hawk, 6 máy bay chiến đấu tàng hình công nghệ cao F-35 và 4 trực thăng phản lực V-22 Osprey.

Nếu được quốc hội Nhật Bản thông qua, mức chi tiêu quân sự này tăng 1,5% so với năm ngoái, đánh dấu năm tăng thứ 4 liên tiếp trong nhiệm kỳ của Thủ tướng Shinzo Abe.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo