xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lãnh đạo Chechnya tuyên bố hủy diệt IS

P.Nghĩa (Theo RT, RIA Novosti, New York Daily News)

(NLĐO) – Lãnh đạo Cộng hòa Chechnya Ramzan Kadyrov hôm 3-9 tuyên bố sẽ hủy diệt tất cả những người chống lại Nga sau khi Nhà nước Hồi giáo (IS) phát hành một đoạn video đe dọa mở cuộc tấn công vào Chechnya cũng như toàn bộ khu vực Caucasus.

Ông Kadyrov viết trên trang chia sẻ ảnh Instagram: “Bằng tất cả trách nhiệm, tôi tuyên bố những kẻ đe dọa chống lại Nga hoặc những người đã đề cập tên của Tổng thống Vladimir Putin sẽ bị tiêu diệt ngay tại nơi chúng phát ngôn”.

Nhà lãnh đạo Chechnya tin tưởng các chiến binh ở Iraq và Syria được huấn luyện và trang bị vũ khí của Mỹ và phương Tây sẽ đủ khả năng “làm cỏ” Nhà nước Hồi giáo. Ông Kadyrov giận dữ cho biết: “ Chúng là kẻ thù của người Hồi giáo ở khắp mọi nơi”.

 

Lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov. Ảnh: RIA Novosti
Lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov. Ảnh: RIA Novosti

 

Cuối tuần trước, IS chiếm giữ căn cứ không quân Tabqa gần TP Raqqa của Syria, trong đó có một số chiến đấu cơ Sukhoi lỗi thời do Liên Xô (cũ) sản xuất và đăng tải đoạn video dọa “giải phóng” Chechnya và Caucasus.

Trong khi đó, các quan chức Iraq thông báo hôm 4-9, ba thành viên cấp cao của IS – gồm phụ tá của thủ lĩnh Nhà nước Hồi giáo Abu Bakr al-Baghdadi – đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Mỹ tại miền Bắc Iraq.

Đài NBC News (Mỹ) dẫn lời các quan chức an ninh Baghdad cho biết Abu Hajar Al-Sufi, phụ tá thân cận của thủ lĩnh IS, là nhân vật cao cấp nhất thiệt mạng trong vụ tấn công. Hai người còn lại, một người là “thủ lĩnh quân sự”, một người đứng đầu các vụ nổ bom ở thành phố phía Bắc Tal Afar.

Tuy nhiên, Lầu Năm Góc từ chối xác nhận thông tin trên, có khả năng xảy ra ở thành phố Mosul hiện do IS kiểm soát.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Steve Warren chỉ nói sơ lược rằng các cuộc không kích của Mỹ không nhắm vào bất kỳ mục tiêu nào của các lãnh đạo IS nhưng cũng không loại trừ khả năng họ bị giết trong các cuộc tấn công.

 

Thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi. Ảnh: AP
Thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi. Ảnh: AP

 

Cùng ngày 4-9, ông Warren cho biết có khoảng 100 người Mỹ "đang hoạt động tại Syria" nhưng chỉ khoảng "một chục người đang chiến đấu trong hàng ngũ IS".

Tình báo Mỹ ước tính có gần 1.000 tay súng tình nguyện châu Âu trong hàng ngũ phiến quân ở Syria, nhưng chưa rõ bao nhiêu kẻ có quan hệ với IS.

Hôm 3-9, Giám đốc Trung tâm chống khủng bố quốc gia Mỹ Matthew Olsen cho biết Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã bắt giữ hàng chục người tìm cách từ Mỹ tới Syria để hỗ trợ các chiến binh IS.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo