xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lãnh đạo đối lập Malaysia có "bà con" với cơ trưởng MH370

Đỗ Quyên (Theo The Star)

(NLĐO) - Lãnh đạo đối lập Malaysia Anwar Ibrahim vừa thừa nhận có liên hệ họ hàng với cơ trưởng chuyến bay mất tích Zaharie Ahmad Shah, dù trước đó vài giờ ông còn lớn tiếng khẳng định hai người không hề quen biết.

Phát biểu trước báo giới trong cuộc vận động hành lang Quốc hội hôm 18-3, ông Anwar - lãnh đạo đảng Công lý Nhân dân đối lập (PKR) thừa nhận cơ trưởng chuyến bay MH370 mất tích có quan hệ với con rể của mình.

 

img

Daily Mail đăng tải một bức hình chụp ông Zaharie cùng một người bạn thân, cho thấy phi công của chiếc MH370 mặc một chiếc áo sơ mi có in hình dòng chữ “Nền dân chủ đã chết” vào ngày 5-5-2013, ngày xảy ra các vụ biểu tình bạo động phản đối nghi vấn gian lận trong bầu cử chính phủ tại Malaysia.

 

“Tôi không phủ nhận Zaharie có quan hệ họ hàng với một cậu con rể của tôi và tôi mới gặp anh ta vài lần. Thực tế, như tôi đã nói trước đó, Zaharie là bạn thân của R. Sivarasa – thành viên cấp cao của PKR” – ông Anwar nhấn mạnh.

Phát biểu mới nhất này có vẻ trái ngược với những gì ông Anwar nói trước đó với tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng. Lúc bấy giờ ông nói: “Tôi không nhớ tên, nhưng khi thấy các bức ảnh thì nhớ ra rằng đã gặp người này tại các cuộc họp của đảng", đồng thời ông chỉ thừa nhận Zaharie có theo dõi tài khoản Twitter của mình.

 

img

Chì trong vài giờ, ông Anwar từ "không quen biết" chuyển sang có liên hệ họ hàng xa với cơ trưởng chuyến bay mất tích. Ảnh:THE STAR/ASIA NEWS NETWORK

 

Người đứng đầu PKR lên án những suy đoán cho rằng vị cơ trưởng máy bay mất tích có thể cướp máy bay do động cơ chính trị.

Mô tả cơ trưởng Zaharie là người “đứng đắn”, ông Anwar cũng khẳng định ông rất ghê tởm những kẻ đang từ vụ chuyến bay MH370 mất tích để tìm cách hạ nhục vị cơ trưởng này và từ đó hạ uy tín của ban lãnh đạo đảng đối lập.

 

Người nhà hành khách Trung Quốc dọa tuyệt thực

Những thân nhân tuyệt vọng của các hành khách Trung Quốc trên chuyến bay MH370 mất tích đang đe dọa sẽ tuyệt thực đến khi có được câu trả lời rõ ràng từ giới chức Malaysia.

“Hiện chúng tôi không nhận được tin tức nào và ai cũng trong tình trạng lo lắng thường trực. Nhiều người nhà của nạn nhân nói rằng họ sẽ tới đại sứ quán Malaysia để truy tìm đại sứ” - Wen Wancheng – thân nhân có con trai trên chuyến bay mất tích cho hay.

“Lẽ ra đại sứ Malaysia phải xuất hiện nhưng lại biệt tăm” – bà Wen nói sau cuộc họp giữa giới chức hãng Malaysia Airlines với gia đình nạn nhân tại một khách sạn ở Bắc Kinh hôm 18-3.

“Gia đình của các nạn nhân cực kỳ bất mãn. Tôi có thể nghe rõ nhiều người nhắc tới chữ “tuyệt thực” – một phụ nữ 63 tuổi cho hay.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo