xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lãnh đạo TP HCM tiếp thủ tướng Singapore

Xuân Mai - Ảnh: Hoàng Triều

(NLĐO) - Hơn 12 giờ trưa nay, 21-3, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tại Hội trường Thống Nhất.

Tại buổi hội kiến, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong cho biết mối quan hệ Việt Nam -Singapore đang tăng cường mở rộng hợp tác phát triển song phương cũng như đa phương vì lợi ích nhân dân hai nước.

Trong khi đó, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã cám ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của chính phủ Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Thành Phong, TP HCM đang kêu gọi đầu tư nước ngoài và hỗ trợ công nghệ trong bối cảnh TP triển khai xây dựng các tuyến metro, khu công nghiệp, khu đô thị... cũng như muốn phát triển các lĩnh vực năng lượng xanh, hậu cần, chế biến thực phẩm… Chủ tịch TP HCM mong muốn có sự tham gia của Singapore.


Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong hội kiến với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong hội kiến với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long


Cuộc gặp diễn ra tại Hội trường Thống Nhất

Cuộc gặp diễn ra tại Hội trường Thống Nhất


Thủ tướng Lý lưu lại TP HCM đến chiều 22-3

Thủ tướng Lý lưu lại TP HCM đến chiều 22-3

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long thăm chính thức Việt Nam từ ngày 21 đến ngày 24-3 theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên sẽ trao đổi các phương hướng chiến lược, biện pháp cụ thể nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược trong thời gian tới, bắt kịp với những chuyển biến nhanh chóng hiện nay của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hỗ trợ lẫn nhau phát triển bền vững, thịnh vượng.

Chuyến thăm diễn ra giữa lúc quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Singapore đang tiếp tục đà phát triển. Hai bên thường xuyên có các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp.

Thủ tướng Lý cùng phu nhân đến Hội trường Thống Nhất trưa 21-3
Thủ tướng Lý cùng phu nhân đến Hội trường Thống Nhất trưa 21-3

Ông Lý thăm Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Ông Lý thăm Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Ông Lý tham quan Hội trường Thống Nhất

Ông Lý tham quan Hội trường Thống Nhất

Theo Cổng thông tin điện tử chính phủ, Singapore là bạn hàng thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam trong ASEAN và thứ 6 trên thế giới với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2016 đạt 7,1 tỉ USD.

Singapore là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 3 ở Việt Nam với tổng số vốn lên tới 37,8 tỉ USD. Hiện 7 khu công nghiệp VSIP tại Việt Nam tiếp tục hoạt động hiệu quả. Bên cạnh đó, hợp tác hai nước trên các lĩnh vực như: Quốc phòng, an ninh, giáo dục, đào tạo, du lịch, tài chính, tư pháp... cũng phát triển mạnh.

Riêng với TP HCM, kim ngạch xuất khẩu song phương giữa TP.HCM - Singapore năm 2016 đạt hơn 3,3 tỉ USD. Đến tháng 2-2017, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất tại TP.HCM với hơn 930 dự án và tổng số vốn hơn 10 tỉ USD.

Lịch trình của thủ tướng Singapore tại TP HCM

Máy bay chở thủ tướng Singapore đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất vào khoảng 11 giờ. Sau khi hội kiến lãnh đạo TP HCM ở Hội trường Thống Nhất, ông Lý Hiển Long thăm tòa nhà Bitexco ở quận 1. Tiếp đó, theo lịch, ông thưởng thức cà phê và ăn bánh muffin.

Tối 21-3, Thủ tướng Lý Hiển Long sẽ gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp Singapore tại TP HCM.

Sáng 22-3, thủ tướng Singapore dự lễ khai trương tòa nhà Mapletree, tham quan căn hộ và siêu thị SC Vivo City. Chiều cùng ngày, ông Lý sẽ bay ra Hà Nội.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo