xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lầu Năm Góc yêu cầu thêm tiền chống IS

P.Nghĩa (Theo Reuters, RT)

(NLĐO) – Lầu Năm Góc dự kiến yêu cầu Quốc hội Mỹ rót hơn 7 tỉ USD để tài trợ chiến dịch chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq và Syria trong tài khóa 2017.

Ngày 2-2 (giờ địa phương), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter dự kiến công bố các khoản chi ưu tiên trong 583 tỉ USD ngân sách quốc phòng tài khóa 2017. Đáng chú ý, khoản tiền tài trợ chiến dịch chống IS được đề xuất ở mức hơn 7 tỉ USD, tăng 35% so với năm trước đó.

Khoản chi hơn 7 tỉ USD có thể rút từ ngân sách dành cho hoạt động khẩn cấp ở nước ngoài (ước tính khoảng 59 tỉ USD). Những chi tiết chủ chốt của khoản chi này vẫn chưa được làm rõ, như liệu nó có được dùng để trang trải những hoạt động bên ngoài Iraq và Syria?

Đề xuất trên được đưa ra giữa lúc Washington muốn tăng cường chiến dịch không kích IS, tận dụng lợi thế có được sau một số chiến thắng ở Iraq gần đây.

 

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter. Ảnh: Los Angeles Times
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter. Ảnh: Los Angeles Times

 

Ngoài khoản chi cho cuộc chiến chống IS, ông Carter dự kiến đề cập kế hoạch tăng chi tiêu để trấn an các đồng minh châu Âu sau vụ Nga can thiệp vào Ukraine và sự cần thiết để duy trì lợi thế quân sự trước Trung Quốc và Nga.

Ngoài ra, ngân sách quốc phòng của Lầu Năm Góc còn tập trung vào việc phát triển máy bay ném bom thế hệ mới của không quân Mỹ, thay thế tàu ngầm lớp Ohio và tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Theo Reuters, trong số này có khoản chi 13 tỉ USD dự kiến dành cho dự án nghiên cứu phát triển loại tàu ngầm hạt nhân mới.

Các lĩnh vực trọng điểm như an ninh mạng, chiến tranh điện tử và bảo vệ an ninh vệ tinh cũng nằm trong danh mục cần được tăng thêm ngân sách, theo hãng tin Reuters.

Trong một diễn biến khác hôm 1-2, đài RT cho biết IS đe dọa tiến hành cuộc tấn công “khủng khiếp” vào thủ đô London - Anh, “biến tóc của trẻ em thành màu trắng”.

Viết trên tờ báo tiếng Ả Rập al-Naba, IS nói rằng một cuộc tấn công “ngày tận thế” sẽ diễn ra trên đất Anh nhằm đáp trả chiến dịch không kích của nước này tại Iraq và Syria.

 


IS dọa khủng bố London. Ảnh: Reuters

IS dọa khủng bố London. Ảnh: Reuters

 

Khoảng 800 công dân Anh được cho là tới Syria tham gia hàng ngũ thánh chiến và một nửa trong số họ đã trở về nước. Ít nhất 50 phần tử nguy hiểm đang bị cơ quan tình báo và an ninh Anh giám sát. Cảnh sát nước này cảnh báo khả năng xảy ra một cuộc tấn công khủng bố là rất cao, đồng thời khẳng định đang làm hết sức để giữ an toàn cho công chúng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo