xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Donald Trump thắng lớn

Xuân Mai (Theo Reuters)

(NLĐO) – Tòa án tối cao Mỹ đã trao chiến thắng cho Tổng thống Mỹ Donald Trump khi cho phép lệnh cấm nhập cảnh mới nhất đối với công dân từ 6 nước có phần lớn dân số theo đạo Hồi có hiệu lực hoàn toàn.

Tuyên bố trên được đưa ra bất chấp một số thách thức về pháp lý vẫn còn tiếp diễn tại một số tòa án cấp thấp hơn.

Phán quyết của Tòa án Tối cao đồng nghĩa với việc lệnh cấm sẽ có hiệu lực đối với những người dân từ Chad, Iran, Libya, Somalia, Syria và Yemen muốn vào Mỹ. Lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Donald Trump cũng có hiệu lực với những người đến từ Triều Tiên và một số quan chức chính phủ Venezuela.

Lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Donald Trump thắng lớn - Ảnh 1.

Tòa án Tối cao cho phép lệnh cấm nhập cảnh mới nhất có hiệu lực hoàn toàn. Ảnh: Reuters

Với 7/9 vị thẩm phán đồng ý, Tòa án Tối cao đã cho phép thực hiện yêu cầu của chính quyền Tổng thống Donald Trump và xóa hai lệnh cấm từ tòa án cấp tiểu bang trước đó, cho phép thi hành toàn bộ lệnh cấm nhập cảnh mới nhất mà ông Donald Trump ban hành vào tháng 9.

Theo đài CNN, đây được xem là chiến thắng tạm thời của của Tổng thống Donald Trump trong cuộc chiến pháp lý về vấn đề di trú kéo dài suốt năm qua.

Tổng thống Donald Trump cho rằng lệnh cấm là cần thiết để bảo vệ Mỹ khỏi khủng bố bởi các tay súng Hồi giáo cực đoan.

Phản ứng sau thông tin trên, Bộ trưởng Tư pháp Jeff Session gọi phán quyết của Tòa án Tối cao là "thắng lợi đáng kể cho sự an toàn và an ninh của người dân Mỹ". 

Ông Sessions nói rằng chính quyền ông Donald Trump cảm thấy phấn khởi khi đa số thẩm phán cho phép lệnh cấm của Tổng thống Donald Trump nhằm bảo vệ an ninh quốc gia có hiệu lực đầy đủ. Trong khi đó, Nhà Trắng cho biết không có gì ngạc nhiên về phán quyết của Tòa án Tối cao hôm 4-12.

Lệnh cấm nói trên đã gặp thách thức trong các vụ kiện riêng biệt ở bang Hawaii và Liên đoàn Quyền tự do dân sự Mỹ. Cả hai cho rằng lệnh cấm mới nhất, cũng giống như những lệnh cấm trước, phân biệt đối xử với người Hồi giáo, vi phạm Hiến pháp Mỹ và trái luật nhập cư.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo