xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lệnh ngừng bắn Syria vô hiệu, quân Assad trút bom bù

Đỗ Quyên (Theo Reuters)

(NLĐO)- Quân đội Syria thông báo đợt tấn công mới nhằm vào các khu vực do quân nổi dậy nắm giữ hôm 22-9 trong khi giới chức ngoại giao không đạt được nhất trí về khôi phục lệnh ngừng bắn tại quốc gia Trung Đông này.

Theo Reuters, các chiến đấu cơ của quân chính phủ Syria đã mở đợt không kích khốc liệt chưa từng thấy trong nhiều tháng qua tại khu vực của quân nổi dậy ở Aleppo. Động thái này lại càng khiến hi vọng chấm dứt cuộc chiến bắt đầu từ năm 2011 tại Syria càng mong manh hơn bao giờ hết.

Nỗ lực chấm dứt cuộc chiến Syria rơi vào bế tắc. Ảnh: Reuters

Nỗ lực chấm dứt cuộc chiến Syria rơi vào bế tắc. Ảnh: Reuters

Giới chức các lực lượng nổi dậy và nhân viên cứu hộ cho hay bom cháy nằm trong số những vũ khí, đạn dược trút xuống Aleppo. Ông Hamza al-Khatib, giám đốc một bệnh viện ở khu vực phía đông Aleppo cho biết 45 người thiệt mạng trong đợt không kích này.

“Cứ như thể là những chiếc máy bay đang trút bom đạn bù cho những ngày ngừng bắn trước đó” – ông Ammar al-Selmo, người đứng đầu lực lượng cứ hộ phòng vệ ở Aleppo nói với Reuters.

Truyền thông nhà nước Syria thông tin về đợt không kích mới nói trên và dẫn lời quan chức các trụ sở quân đội ở Aleppo hối thúc dân thường ở khu vực phía đông thành phố tránh các khu vực do “quân khủng bố” chiếm đóng. Thông báo của quân đội Syria không nêu rõ chiến dịch mới nói trên có bao gồm tấn công trên bộ hay không.

Trong khi đó, cuộc gặp cấp cao giữa Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov bên lề Khóa họp 71 Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (LHQ) đã không đạt được nhất trí về khôi phục lệnh ngừng bắn tại Syria.

Cuộc gặp cấp cao của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov không đạt được nhất trí về khôi phục lệnh ngừng bắn tại Syria. Ảnh: Reuters

Cuộc gặp cấp cao của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov không đạt được nhất trí về khôi phục lệnh ngừng bắn tại Syria. Ảnh: Reuters

Sau khi cuộc họp được Đặc phái viên LHQ về Syria Staffan de Mistura mô tả là “kéo dài, đau đớn, khó khăn và thất vọng” tại New York kết thúc , Ngoại trưởng Mỹ Kerry nói rằng Wahington không thể là bên duy nhất cố gắng mở cánh cửa tới hòa bình. Ông cũng cho biết người đồng cấp Nga chưa đưa ra biện pháp nào cụ thể để ngừng các cuộc oanh kích tại Syria.

Trong khi đó, ông Lavrov cho rằng phe đối lập tại Syria cần phải thỏa hiệp để tiến tới nhất trí ngừng bắn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo