xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Leo thang nguy hiểm ở Syria

Xuân Mai

Thổ Nhĩ Kỳ đang quyết tâm ngăn chặn người Kurd mở rộng lãnh thổ kiểm soát ở Syria

Tình hình căng thẳng ở phía Bắc Syria không ngừng leo thang giữa lúc quân đội Thổ Nhĩ Kỳ không kích cả lực lượng người Kurd và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại đây hôm 27-8.

Nguy cơ đối đầu với Mỹ

Nguồn tin an ninh Thổ Nhĩ Kỳ cho hãng Reuters biết các chiến đấu cơ F-16 đã ném bom xuống một địa điểm do Đơn vị Bảo vệ nhân dân (YPG), một thành phần của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) được Mỹ hậu thuẫn, kiểm soát. Theo hãng tin Anadolu, các cuộc không kích này đã tiêu diệt 25 “phần tử khủng bố” người Kurd và phá hủy 5 tòa nhà. Ngoài người Kurd, máy bay chiến đấu Thổ Nhĩ Kỳ còn không kích 6 mục tiêu của IS.

Cùng ngày, một binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương sau khi một xe tăng trúng phải rốc két bắn từ vùng lãnh thổ do YPG kiểm soát ở Syria. Phía người Kurd nói 3 xe tăng đã bị phá hủy. Đây là thương vong đầu tiên của Ankara trong chiến dịch quân sự đang diễn ra bên trong lãnh thổ nước láng giềng. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sau đó đã bắn pháo về phía khu vực của YPG để trả đũa.

Reuters nhận định các cuộc không kích trên nêu bật quyết tâm của Ankara trong việc ngăn chặn người Kurd mở rộng lãnh thổ kiểm soát ở Syria do lo ngại điều này sẽ khích lệ Đảng Công nhân người Kurd (PKK) leo thang cuộc nổi dậy kéo dài 3 thập kỷ qua trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, bất kỳ hành động chống lực lượng người Kurd nào ở Syria cũng có nguy cơ đặt Thổ Nhĩ Kỳ vào thế đối đầu với Mỹ, một đồng minh trong NATO. Lý do là Washington đang xem SDF, YPG là những lực lượng đáng tin cậy và hiệu quả nhất trong cuộc chiến chống lại IS ở Syria.

Xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ trở về nước hôm 27-8 sau khi tham gia chiến dịch quân sự ở SyriaẢnh: EPA
Xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ trở về nước hôm 27-8 sau khi tham gia chiến dịch quân sự ở SyriaẢnh: EPA

Cục diện phức tạp

Tình hình càng thêm phức tạp khi lực lượng phiến quân Syria được sự hậu thuẫn của Thổ Nhĩ Kỳ giao tranh với phe đồng minh của YPG gần thị trấn Jarablus gần biên giới hai nước. Đã xuất hiện cáo buộc xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ tham gia cuộc chiến nhưng nhóm phiến quân đồng minh của Ankara liền lên tiếng bác bỏ. Ngày 28-8, phe nổi dậy được Ankara ủng hộ tuyên bố đã chiếm giữ ít nhất 4 ngôi làng và 1 thị trấn ở phía Nam Jarablus từ tay đối thủ.

Chưa hết, Hội đồng Quân sự Jarablus, một thành viên của SDF, hôm 27-8 cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ có hành động “leo thang nguy hiểm” khi cho máy bay tấn công làng al-Amarna ở phía Nam Jarablus, gây thương vong cho dân thường. Trong khi đó, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết các cuộc không kích và pháo kích của Thổ Nhĩ Kỳ làm ít nhất 35 người thiệt mạng tại 2 ngôi làng gần Jarablus.

Chiến sự ở miền Bắc Syria leo thang kể từ khi Thổ Nhĩ Kỳ phát động chiến dịch quân sự “Lá chắn Euphrates” hôm 24-8 bằng cách triển khai các lực lượng đặc nhiệm, xe tăng và máy bay chiến đấu để hỗ trợ những nhóm phiến quân đồng minh giành quyền kiểm soát Jarablus từ tay IS.

Đây được xem là bước đi nhằm ngăn YPG tiến vào Jarablus trước. Hội đồng Quân sự Jarablus phàn nàn rằng cơ quan này được thành lập với mục tiêu tái chiếm Jarablus và các khu vực xung quanh từ tay IS nhưng giờ đây, phe nổi dậy do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã ra tay giành quyền kiểm soát nơi này trước.

Căng thẳng cũng gia tăng ở vùng Aleppo của Syria trong thời gian qua khi YPG và các đồng minh đã vài lần giao tranh với các nhóm phiến quân được Ankara chống lưng.

Sân bay bị tấn công rốc két

Quyết định lún sâu hơn vào cuộc xung đột ở Syria đang khiến mối đe dọa an ninh nhằm vào Thổ Nhĩ Kỳ tăng theo. Bằng chứng mới nhất là sân bay ở TP Diyarbakir thuộc tỉnh cùng tên đã bị tấn công rốc két đêm 27-8 (giờ địa phương), khiến hành khách và nhân viên sân bay lập tức được sơ tán đến nơi trú ẩn.

Theo hãng tin Dogan, 4 quả rốc két đã được phóng về phía sân bay. Trong đó, một rốc két rơi trúng một trạm kiểm tra của cảnh sát bên ngoài phòng chờ dành cho khách VIP của sân bay. Trong khi đó, bản tin của đài truyền hình NTV cho biết các rốc két khác rơi xuống khu đất hoang bên cạnh.

Thống đốc Diyarbakir, ông Huseyin Aksoy, cho biết vụ tấn công không gây ra thương vong nào. Ankara nghi ngờ thủ phạm thực hiện vụ tấn công là phiến quân người Kurd.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo