xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

LHQ: Con người đã làm cạn kiệt 60% tài nguyên môi trường

Hoàng Phương (Theo BBC, AP)

Sự gia tăng dân số và các hoạt động kinh tế của con người đã tác động xấu đến các hệ thống sinh thái của Trái đất trong 50 năm qua, qua đó đe dọa đến nỗ lực chống đói nghèo và bệnh tật của cộng đồng quốc tế.

Đó là cảnh báo được đưa ra hôm 30-3 trong một cuộc nghiên cứu lớn kéo dài 4 năm được Liên Hiệp Quốc tài trợ nhằm đánh giá về tác động của con người lên môi trường toàn cầu. Cụ thể là con người đã làm cạn kiệt 60% đồng cỏ, rừng, đất trồng trọt, sông và hồ của thế giới. Trong khi đó, việc sử dụng quá mức nước trong nông nghiệp đang đe dọa đến các nguồn cung cấp nước sạch. Theo Liên Hiệp Quốc, khoảng 1,1 tỉ người vẫn đang thiếu nước sạch trên thế giới.

Vì thế, theo cuộc nghiên cứu, nếu các quốc gia không áp dụng các chính sách thân thiện với môi trường, thì nhu cầu ngày càng tăng của con người đối với thực phẩm, nước sạch và nhiên liệu có thể khiến các khu rừng, loài cá và khu dự trữ nước ngọt biến mất ngày càng nhanh. Ngoài ra, dịch bệnh cũng có nguy cơ xuất hiện thường xuyên hơn trong vòng 50 năm tới.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo