xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Hai nhà lãnh đạo rời Sentosa, kết thúc hội đàm

Người Lao Động Online

(NLĐO) -Tổng thống Donald Trump và ông Kim Jong-un đã gặp nhau tại Khách sạn Capella ở Sentosa, cuộc gặp đầu tiên giữa tổng thống Mỹ đương nhiệm và lãnh đạo Triều Tiên. Cả hai đã bắt tay trên bậc thềm khách sạn trước ống kính máy ảnh của báo giới.

Kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nhận lời gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào ngày 8-3, thế giới đã trải qua nhiều tháng chờ đợi với không ít lần thót tim.

Chương trình nghị sự chính của cuộc gặp lần này là kỳ vọng phi hạt nhân hóa Triều Tiên và tái lập hòa bình trên bán đảo kể từ sau cuộc chiến 1950-1953.

Giới chuyên gia cho rằng không nên quá kỳ vọng vào một kết quả cụ thể mà chỉ nên xem thượng đỉnh lần này là bước khởi động cho một quá trình dài hơi, với mục tiêu lâu dài là tạo ra hòa bình bền vững cho khu vực và thế giới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hôm 12-6 đã bắt đầu Thượng đỉnh Mỹ - Triều với cái bắt tay lịch sử.

Live thượng đỉnh của báo Straits Times

Đường đến thượng đỉnh

Ngày 8-3: Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng ý gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Diễn biến chấn động này được đưa ra trong cuộc họp báo do Cố vấn An ninh quốc gia Hàn Quốc Chung Eui-yong tiến hành ngay sau khi gặp ông Trump tại Nhà Trắng.

Ngày 17-4: Chuyến thăm bí mật của cựu Giám đốc cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Mike Pompeo đến Triều Tiên được công bố. Tại đây, ông Pompeo gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un thảo luận về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên.

Ngày 9-5: Triều Tiên trả tự do cho 3 công dân Mỹ. Ngoại trưởng Mike Pompeo có chuyến thăm thứ hai tại Triều Tiên và gặp lại ông Kim Jong-un, sau đó cùng 3 công dân Mỹ về nước.

Ngày 13-5: Trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton cho rằng nên áp dụng "mô hình Libya" trong việc gây sức ép Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.

Ngày 16-5: Trong tuyên bố đe dọa rút khỏi hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Triều Tiên Kim Kye Gwan chỉ trích "mô hình phi hạt nhân hóa Libya" của ông Bolton là "vô lý".

Ngày 24-5: Tổng thống Trump tuyên bố hủy hội nghị thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Kim Jong-un vì "thái độ thù địch" của Bình Nhưỡng.

Ngày 30 và 31-5: Ông Pompeo và tướng Kim Yong-chol, cựu trùm tình báo Triều Tiên, thảo luận ở TP New York – Mỹ. Song song đó, các phái đoàn quan chức khác của Mỹ và Triều Tiên đồng thời bàn bạc tại khu phi quân sự ở biên giới liên Triều và Singapore.

Ngày 1-6: Ông Trump gặp tướng Kim Yong-chol tại Nhà Trắng và nhận thư của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Sau 90 phút trò chuyện, tổng thống Mỹ tuyên bố nối lại hội nghị thượng đỉnh và sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên tại Singapore vào ngày 12-6.

Tiêu điểm sự kiện

14:15 ngày 12/06/2018

Ông Kim Jong-un rời khỏi Sentosa

 

toyota-u20573096666und--621x414@livemint
Đoàn xe chở nhà lãnh đạo Kim Jong-un rời khỏi đảo Sentosa. Ảnh: Reuters

 

14:04 ngày 12/06/2018

Những điểm chính của văn kiện

Một số nội dung chính trong văn kiện được Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un ký kết cuối phiên đàm phán trong ngày 12-6.

1. Mỹ và Triều Tiên cam kết thiết lập quan hệ Mỹ-Triều Tiên mới theo nguyện vọng của nhân dân hai nước vì hòa bình và thịnh vượng.

2. Hai nước sẽ cùng nỗ lực thiết lập hòa bình lâu dài và ổn định trên bán đảo Triều Tiên.

3. Tái khẳng định Tuyên bố Bàn Môn Điếm hôm 27-4, trong đó Triều Tiên cam kết hướng đến việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên.

4. Mỹ và Triều Tiên cam kết vấn đề tìm kiếm tù binh chiến tranh (POW) và mất tích trong chiến tranh (MIA), trong đó hồi hương ngay lập tức những người đã được xác định.

 

dfel7bsu0aa4_8z
Hình ảnh 4 nội dung chính trong văn kiện. Ảnh: Twitter

 

Cảnh ông Donald Trump và Kim Jong-un ký văn kiện. Ảnh: YouTube

13:51 ngày 12/06/2018

Tiết lộ nội dung văn kiện hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết đảm bảo an ninh cho chính quyền Triều Tiên trong khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên.

 

dfeiszsu0aar-jv
Văn kiện có chữ ký của hai nhà lãnh đạo. Ảnh: Twitter

 

13:51 ngày 12/06/2018

Hai nhà lãnh đạo rời khỏi Sentosa

Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un rời khỏi đảo Sentosa sau cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Triều. Đoàn xe chở hai lãnh đạo được nhìn thấy rời khỏi Sentosa. Ông Donald Trump cho biết sẽ tổ chức cuộc họp báo trong chiều nay trước khi rời khỏi Singapore lúc 19 giờ (giờ địa phương).

Ông chủ Nhà Trắng dự kiến họp báo một mình mà không có sự tham dự của ông Kim Jong-un.

 

 

13:51 ngày 12/06/2018

Ông Kim Jong-un dùng bút của em gái để ký văn kiện

Có hai cây bút được chuẩn bị cho hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều tại lễ ký kết văn kiện hôm 12-6 nhưng ông Kim Jong-un đã sử dụng cây bút của em gái Kim Yo-jong đưa cho mình, sau đó trả lại cô vào phút cuối. Sau lễ ký kết, ông Kim trở về khách sạn St Regis.

 

1
Ông Kim về lại khách sạn. Ảnh: Straits Times

 

 

13:50 ngày 12/06/2018

Ông Trump ca ngợi ông Kim

Đáp lại câu hỏi liệu hai nhà lãnh đạo có gặp lại nhau lần nữa không, Tổng thống Donald Trump trả lời: “Chúng tôi sẽ gặp lại, chúng tôi sẽ gặp nhau nhiều lần. Chúng tôi đã hiểu thêm về nhau kể từ cái bắt tay lịch sử sáng nay. Ông ấy (Kim Jong-un) là một người đàn ông tài năng. Tôi cũng biết rằng ông ấy rất yêu đất nước của mình”.

12:49 ngày 12/06/2018

Lãnh đạo Mỹ - Triều ký "văn kiện lịch sử"

Trong lễ ký kết văn kiện ở Singapore, Tổng thống Donald Trump tuyên bố: “Chúng tôi đang ký một văn kiện rất quan trọng và khá toàn diện. Chúng tôi đã có một khoảng thời gian thực sự tuyệt vời cùng với nhau, một mối quan hệ tuyệt vời. Chi tiết sẽ sớm được bàn tới tại cuộc họp báo sau đó”.

Trong khi đó, ông Kim Jong-un bày tỏ: “Chúng tôi đã có một cuộc gặp lịch sử. Chúng tôi quyết định bỏ lại quá khứ phía sau. Thế giới sẽ thấy một sự thay đổi lớn".

"Chúng tôi đã phát triển một mối liên hệ đặc biệt. Cuộc gặp tốt hơn nhiều so với những gì mọi người dự đoán" - ông chủ Nhà Trắng nói thêm. Trước khi ra khỏi phòng ký văn kiện, Tổng thống Donald Trump hỏi: "Ông Kim, ông có muốn đến Washington không?".

 

12-6trumpkimky3
Hai ông Trump và Kim ký văn kiện. Ảnh: Reuters

 

4
Hai ông Trump và Kim tại lễ ký văn kiện. Ảnh: The Guardian

 

12:39 ngày 12/06/2018

Video ông Trump "khoe" ông Kim chiếc The Beast (Quái thú)

Nguồn: CNN

12:20 ngày 12/06/2018

Video hai ông Trump và Kim đi dạo cùng nhau

Hai ông Trump và Kim đi dạo sau bữa trưa. Nguồn: Straits Times

11:50 ngày 12/06/2018

Mỹ - Triều sắp ký văn kiện

Tổng thống Donald Trump cho biết ông và nhà lãnh đạo Kim Jong-un "sắp ký kết một văn kiện" nhưng không cho biết chi tiết.

Tuy nhiên, đài CNN dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho biết hai ông Trump và Kim dự kiến ký thỏa thuận thừa nhận tiến bộ của Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục duy trì và thúc đẩy những kết quả đạt được.

 

12-6kimtrumpky1
Chiếc bàn được sử dụng tại lễ ký. Ảnh: The Straits Times

 

 

11:30 ngày 12/06/2018

Lãnh đạo Mỹ - Triều đi dạo sau khi ăn trưa

Sau bữa trưa, Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng nhau đi dạo xung quanh khách sạn Capella.

Phát biểu trước các phóng viên, Tổng thống Donald Trump dùng từ “tuyệt vời” để mô tả cuộc gặp giữa ông và nhà lãnh đạo Kim Jong-un: “Đó là một cuộc gặp tuyệt vời. Chúng tôi đã đạt được những tiến bộ tuyệt vời...tốt hơn bất kỳ những gì mọi người có thể kỳ vọng”.

Tại cuộc họp song phương trước đó, ông Kim Jong-un tin rằng Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều là "khởi đầu cho hòa bình". Tổng thống Donald Trump cũng đồng ý như vậy.

 

12-6kimtrumpdao
Hai nhà lãnh đạo đi dạo. Ảnh: The Straits Times

 

 

11:17 ngày 12/06/2018

Video về buổi ăn trưa làm việc

Hai phái đoàn Mỹ - Triều Tiên tại buổi ăn trưa làm việc. Nguồn Global News

10:54 ngày 12/06/2018

Hai lãnh đạo Mỹ - Triều bắt đầu ăn trưa làm việc

 

td 3 st
Ảnh: Straits Times

 

Theo truyền thông Hàn Quốc, buổi ăn trưa làm việc giữa Tổng thống Donald Trump và lãnh đạo Kim Jong-un đã bắt đầu.

Sẽ có tổng cộng 14 nhân vật tham gia tiệc trưa.

Về phía Mỹ có: Tổng thống Trump, Ngoại trưởng Mike Pompeo, Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton, Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly, Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders, Đại sứ Mỹ ở Philippines Sung Kim và Phó trợ lý của Tổng thống Trump về vấn đề châu Á Matthew Pottinger.

Về phía Triều Tiên có: lãnh đạo Kim Jong-un, hai Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Kim Yong Chol và Ri Su Yong, Bộ trưởng Ngoại giao Ri Yong Ho, Thứ trưởng Ngoại giao Choe Son Hui, Bộ trưởng Quốc phòng No Kwang Chol, Giám đốc Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Han Kwang Sang và em gái của lãnh đạo Kim là Kim Yo Jong.

 

 

10:44 ngày 12/06/2018

Thực đơn tiệc trưa chiêu đãi ông Trump và ông Kim

Nhà Trắng đã chia sẻ thực đơn tiệc trưa dành cho phái đoàn Triều Tiên và Mỹ, gồm những món như tôm, salad bơ, sườn bò, thịt heo chua ngọt và kem Häagen Dazs.

image
 Thực đơn tiệc trưa chiêu đãi Tổng thống Trump và lãnh đạo Kim được Nhà Trắng chia sẻ.

 

10:35 ngày 12/06/2018

Tổng thống Hàn Quốc mất ngủ vì thượng đỉnh Mỹ-Triều

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm 12-6 khẳng định ông “dường như không ngủ được vào tối qua” vì mong chờ cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

“Thượng đỉnh Mỹ-Triều chỉ mới bắt đầu. Tôi đoán mọi sự chú ý của nhân dân Hàn Quốc đang hướng về Singapore. Tôi và mọi người mong chờ thượng đỉnh Mỹ-Triều thành công để mang lại hòa bình và một thời đại mới giữa liên Triều và Mỹ” – ông Moon chia sẻ.

 

tong-thong-han-quoc-ngan-sach-1497261984487
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: Reuters

 

10:12 ngày 12/06/2018

Ông Kim Jong-un không trả lời câu hỏi về từ bỏ vũ khí hạt nhân

Theo đài CNN, tại cuộc gặp mở rộng, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã không trả lời câu hỏi về việc từ bỏ vũ khí hạt nhân dù được hỏi 3 lần.

Tuy nhiên, ông Trump cho biết sẽ cùng ông Kim giải quyết những khác biệt liên quan đến chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

10:08 ngày 12/06/2018

Ông Kim Jong-un nói về "phim khoa học viễn tưởng"

Khi cùng đi bộ quãng ngắn sau cú bắt tay lịch sử, ông Kim nói với ông Trump (thông qua người phiên dịch) là: "Nhiều người trên thế giới nghĩ chuyện này chỉ là trong phim khoa học viễn tưởng".

 

td 2 reu
Ảnh: Reuters

 

09:58 ngày 12/06/2018

Nhật Bản lên tiếng về cuộc gặp

Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga bày tỏ hy vọng cuộc gặp lịch sử giữa ông Trump và ông Kim sẽ đánh dấu bước đi lớn hướng đến hòa bình và ổn định ở Đông Bắc Á.

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Taro Kono cho biết sẽ thăm Hàn Quốc trong hai ngày 13 và 14-6 để hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Kang Kyung-wha và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo.

09:50 ngày 12/06/2018

An ninh được siết chặt trên không phận đảo Sentosa

An ninh được siết chặt tại đảo Sentosa khi Hội nghị Thượng đinh Mỹ - Triều Tiên diễn ra.

 

12-6khongphan
 

 

12-6khongphan1
 

 

12-6khongphan2
 

Trực thăng được triển khai trên bầu trời hòn đảo này. Ảnh: CNA

 

 

09:43 ngày 12/06/2018

Ông Donald Trump: "Chúng tôi sẽ thành công"

Phát biểu trước cuộc đàm phán, Tổng thống Donald Trump cho biết hai nhà lãnh đạo sẽ “giải quyết vấn đề chưa từng được giải quyết trước đây”. “Chúng tôi sẽ thành công và vấn đề sẽ được giải quyết” – ông Trump nhấn mạnh.

Trong phòng họp, cùng với tổng thống Mỹ còn có Ngoại trưởng Mike Pompeo, Cố vấn An ninh quốc gia John Bolton và Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly.

Về phía Triều Tiên gồm có Bộ trưởng Ngoại giao Ri Yong-ho, Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Ri Su-yong... Đáng chú ý, em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, cô Kim Yo-jong, không có mặt tại cuộc hội đàm này.

Cuộc đàm phán dự kiến kéo dài một tiếng rưỡi trước khi bắt đầu buổi ăn trưa làm việc chung.

09:39 ngày 12/06/2018

Theo phóng viên báo Straits Times tại khách sạn Capella, ông Kim Jong-un cho biết ông sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Tổng thống Donald Trump. Mặc dù đó sẽ là thách thức nhưng ông sẵn lòng làm điều này.

 

dfdnpzcw4ae922r
Ông Donald Trump đi cùng ông Kim Jong-un đến phòng họp. Ảnh: Twitter

 

09:30 ngày 12/06/2018

Thêm một số hình ảnh về hai nhà lãnh đạo tại Thượng đỉnh Mỹ-Triều

 

tay 12

Ông Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump tại khách sạn Capella trên đảo Sentosa. Ảnh: Reuters

tay 13

Biểu cảm của ông Kim khi ngồi kế Tổng thống Trump trước khi bước vào họp kín. Ảnh: Reuters

tay 14

Hai nhà lãnh đạo bắt tay thân mật trước khi bước vào họp kín. Ảnh: Reuters

 

09:11 ngày 12/06/2018

Bắt đầu cuộc đàm phán mở rộng

 

tay 9
Ông Donald Trump bắt tay ông Kim Jong-un trước cuộc đàm phán mở rộng cùng phái đoàn hai nước. Ảnh: Reuters

 

20180612015637_664733
Ông Donald Trump bắt tay ông Kim Jong-un trước cuộc đàm phán mở rộng cùng phái đoàn hai nước. Ảnh: Channel News Asia

 

tay 10
 

 

tay 11
 

 

09:02 ngày 12/06/2018

Cả hai lãnh đạo kết thúc thảo luận "một đối một"

Tổng thống Donald Trump và ông Kim Jong-un rời khỏi cuộc thảo luận “một đối một”. Nhà lãnh đạo Triều Tiên mỉm cười và ông Donald Trump được nhìn thấy trò chuyện với ông Kim trong khi cả hai vẫy tay chào truyền thông từ ban công khách sạn.

Khi được hỏi về tiến trình cuộc thảo luận, ông Donald Trump tiết lộ “rất tốt”.

09:02 ngày 12/06/2018

Thế giới dõi theo cuộc gặp lịch sử

 

20180612014814_396501
Tổng thống Moon Jae-in và Thủ tướng Lee Nak-yeon cùng nhau theo dõi live-stream (tường thuật trực tuyến) thượng đỉnh Mỹ-Triều. Bức ảnh được Yonhap chia sẻ cho thấy ông Moon và ông Lee trông rất thoải mái. Ảnh: Channel News Asia

 

20180612014250_346551
Nhân viên công ty giao dịch thương mại tại Nhật Bản cũng dõi theo sự kiện lịch sử. Ảnh: Channel News Asia

 

20180612015015_549873
Phái đoàn Triều Tiên theo dõi diễn biến từ khách sạn. Ảnh: Channel News Asia

 

09:02 ngày 12/06/2018

Truyền thông quốc tế theo dõi sát sao sự kiện lịch sử tại Singapore

08:33 ngày 12/06/2018

Cận cảnh cử chỉ thân mật trong lần đầu gặp mặt của hai lãnh đạo

 

7023686b63
 
7022d949c6
 
7020c12df7
 
70210d840d
 

 

 

08:28 ngày 12/06/2018

Dưới đây là một số hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đi cùng lãnh đạo Triều Tiên vào khách sạn Capella. Ảnh: Reuters

kim trump 4
 
kim trump 1
 

08:26 ngày 12/06/2018

Cận cảnh cái bắt tay lịch sử

Ông Trump và ông Kim bắt tay trong vài giây trước rừng ống kính máy quay, ông Trump có chạm nhẹ vào vai nhà lãnh đạo Triều Tiên. Ảnh: Reuters

 

tay-1
 

 

tay-2
 

 

tay-3
 

 

tay 5
 

08:22 ngày 12/06/2018

Tổng thống Donald Trump và ông Kim Jong-un "một đối một"

08:18 ngày 12/06/2018

Video khoảnh khắc lịch sử tại Thượng đỉnh Mỹ - Triều

08:17 ngày 12/06/2018

Tổng thống Trump và Nhà lãnh đạo Kim hiện đang ngồi kế bên nhau và đưa ra những phát ngôn trước hội đàm.

“Chúng tôi sẽ có một quan hệ tuyệt vời”- ông Trump nói với lãnh đạo Kim.

 

trum-kim
 

 

08:08 ngày 12/06/2018

Cái bắt tay làm nên lịch sử

Tổng thống Donald Trump và ông Kim Jong-un đã gặp nhau tại Khách sạn Capella ở Sentosa, cuộc gặp đầu tiên giữa tổng thống Mỹ đương nhiệm và lãnh đạo Triều Tiên. Cả hai đã bắt tay trên bậc thềm khách sạn trước ống kính máy ảnh của báo giới. Hai nhà lãnh đạo chuẩn bị cho cuộc thảo luận “một đối một”.

Theo Independent, ông Trump và ông Kim bắt tay trong vài giây trước rừng ống kính máy quay, ông Trump có chạm nhẹ vào vai nhà lãnh đạo Triều Tiên.

 

89cea1ffadb94ce715a8
Cái bắt tay lịch sử 

 

photo-0
 
Người dân Hàn Quốc xem ông Kim đến điểm hội nghị. Ảnh: Straits Times

 

08:08 ngày 12/06/2018

Lãnh đạo Triều Tiên muốn kết thúc hội nghị sớm

Hãng tin Bloomberg hôm 11-6 đưa tin chính lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đặt ra thời hạn kết thúc hội nghị thượng đỉnh tại Singapore vào ngày 12-6 buộc tổng thống Mỹ phải rời khỏi đảo quốc sư tư sớm hơn kế hoạch một ngày (13-6).

Hai nguồn tin Mỹ thạo về kế hoạch hội nghị thượng đỉnh cho biết ông Donald Trump sẵn sàng ở lại lâu hơn nếu cuộc đàm phán tiến triển nhưng ông Kim đã xác định kế hoạch rời khỏi Singapore nên ông Donald Trump cũng không thể tiếp tục ở lại

 

photo-0
Căn phòng diễn ra cuộc gặp lịch sử giữa ông Kim và ông Trump. Ảnh: Straits Times

Theo ghi nhận của truyền thông quốc tế, chiếc bàn được sử dụng trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên ngày hôm nay từng được sử dụng bởi Chánh án Singapore trong quá khứ.

Chiếc bàn này được sử dụng chính thức từ năm 1939 – 2005, vốn là một phần trong bộ nội nhất được đặt làm riêng từ một thợ thủ công địa phương. Sau khi hoàn thành, chiếc bàn này được đặt trong tòa nhà Tòa án Tối cao Singapore.

Sau khi ngừng sử dụng năm 2005, chiếc bàn này đã được chuyển vào bảo tàng Trưng bày Quốc gia Singapore. Đại sứ quán Mỹ đã có công văn mượn chiếc bàn dài 4,3m này để phục vụ cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều tại khách sạn Capella trên đảo nghỉ dưỡng Sentosa.

 

08:04 ngày 12/06/2018

 

kim
Phóng viên ảnh chính thức của Triều Tiên đi theo đoàn xe của ông Kim Jong-un. Ảnh: Reuters

 

08:01 ngày 12/06/2018

Ông Trump vào khách sạn Capella. Ông Kim Jong-un đã ở bên trong từ trước và hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ chụp ảnh chung trước khi bắt đầu nói chuyện.

08:00 ngày 12/06/2018

Tổng thống Trump vừa viết trên Twitter rằng cố vấn kinh tế trưởng của ông - Larry Kudlow đang ở bệnh viện ở Washington DC sau khi bị đau tim.

Ông Kudlow là một trong những cố vấn kinh tế của của ông Trump hồi tuần rồi gọi hành động của ông Trudeau ở G7 là sự phản bộ ông Trump

07:45 ngày 12/06/2018

Ông Lý Hiển Long: Ông Kim muốn đi con đường mới

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, người vừa gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un lần đầu tiên tại Dinh Istana vào ngày 10-6 để thảo luận những phát triển gần đây của bán đảo Triều Tiên, nhận định với đài CNN: "Tôi nghĩ ông Kim muốn đi một con đường mới. Những gì mà ông ấy đã chuẩn bị để đối phó và làm thế nào định ra thỏa thuận là những vấn đề phức tạp. Tôi nghĩ ông ấy có ý định làm gì đó và đây là lý do ông ấy gặp Tổng thống Donald Trump".

 

07:43 ngày 12/06/2018

Worker vacuums spot where U.S. President Trump and North Korea’s leader Kim are expected to shake hands

Nơi hai nhà lãnh đạo Triều Tiên và Mỹ sẽ bắt tay. Ảnh: Reuters

Dự kiến, Tổng thống Mỹ sẽ có cuộc gặp riêng kéo dài 45 phút với nhà lãnh đạo Triều Tiên. Sau đó, hai bên sẽ hội đàm song phương mở rộng có sự tham dự của các quan chức cấp cao hai bên, dự kiến kéo dài trong vòng 90 phút, trước khi hai nhà lãnh đạo cùng dùng tiệc trưa làm việc vào lúc 11 giờ 30 phút.

 

07:41 ngày 12/06/2018

Ông Kim đã tới cuộc họp

Ông Kim Jong-un đã tới cuộc họp. Theo các phóng viên đi cùng ông Trump, hành trình tới cuộc họp của ông mất 13 phút

img

Ảnh: Twitter

 

07:36 ngày 12/06/2018

Theo dấu đoàn xe của ông Kim Jong-un

Đoàn xe của ông Kim Jong-un đã băng qua cầu đến đảo Sentosa, địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh lịch sử hôm nay. Sự kiện đầu tiên trong chương trình nghị sự ngày 12-6 là cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo hai nước trước khi ông Trump và Kim Jong-un bắt đầu cuộc thảo luận “một đối một”.

07:33 ngày 12/06/2018

Hình ảnh trên đường phố Singapore trước thềm hội nghị Mỹ-Triều

img
 
img
img
 
img
 
img
 

07:32 ngày 12/06/2018

Video đoàn xe ông Kim Jong-un rời khách sạn St Regis đến Sentosa

07:32 ngày 12/06/2018

Video đoàn xe ông Donald Trump đến khách sạn Capella

 

07:27 ngày 12/06/2018

Ông Trump đã đến hội nghị trước ông Kim Jong-un

Ông Donald Trump đã đến khách sạn Capella ở Sentosa, nơi diễn ra cuộc gặp lịch sử với lãnh đạo Kim Jong-un

 

img

Đoàn xe của ông Trump. Ảnh: Reuters

 

07:26 ngày 12/06/2018

Ông Trump điện đàm liên tục trước thượng đỉnh

Nhà Trắng đã thông báo về các cuộc điện đàm giữa ông Trump với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm 11-6 về hội nghị thượng đỉnh. Nhà Trắng cho biết tổng thống Mỹ sẽ "tham vấn chặt chẽ" với ông Abe và tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Hàn Quốc sau cuộc gặp với ông Kim Jong-un ở Singapore.

07:23 ngày 12/06/2018

Đoàn xe của ông Kim Jong-un rời khách sạn

Đoàn xe của ông Kim Jong-un vừa rời khách sạn St. Regis – nơi nhà lãnh đạo này ở tại Singapore. Đoàn xe của ông Kim Jong-un vừa rời khách sạn St. Regis – nơi nhà lãnh đạo này ở tại Singapore. Không thấy ông Kim vào xe, nhưng nhà lãnh đạo Triều Tiên được cho là đang được đưa tới gặp ông Trump tại đảo Sentosa. Cuộc hội đàm dự kiến bắt đầu vào khoảng 9 giờ, theo giờ địa phương và kéo dài khoảng 40 phút.

07:20 ngày 12/06/2018

Trang nhất của báo Rodong Sinmun Triều Tiên gây bất ngờ

Báo Rodong Sinmun của Triều Tiên đã có một bước đi bất thường khi đăng tải thông tin về chuyến đi của ông Kim Jong-un đến Singapore trên trang nhất của tờ báo sáng nay, 12-6.

Front page of the state-run Rodong Sinmun in North Korea, showing Kim Jong-un in Singapore
 

 

07:10 ngày 12/06/2018

Tổng thống Trump rời khách sạn Shangri-la

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rời khách sạn đến Sentosa chuẩn bị cho cuộc đàm phán trong khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un vẫn chưa rời khỏi khách sạn.

06:57 ngày 12/06/2018

Đội Mỹ đã sẵn sàng

Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn giữ nguyên phong cách của mình, ngay trước khi Thượng đỉnh Mỹ-Triều bắt đầu, ông đã có một loạt đăng tải trên Twitter. Ngoại trưởng Mỹ Pompeo cũng đăng đàn Twitter, chia sẻ một bức ảnh và nói rằng đội Mỹ đã sẵn sàng cho ngày hôm nay.

 

img
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo được nhìn thấy rời khỏi khách sạn Shangri-La để đến hội nghị thượng đỉnh. Ảnh: Twitter

 

06:56 ngày 12/06/2018

Ông Trump bùng nổ trên Twitter trước giờ G

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa ông với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore trong hôm nay sẽ cho thấy liệu một "thỏa thuận thực sự" có thể xảy ra hay không khi hai bên tìm cách thu hẹp khác biệt về cách chấm dứt bế tắc hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Ông Donald Trump viết trên mạng xã hội Twitter hôm 12-6 rằng các cuộc gặp giữa quan chức hai nước diễn ra “rất tốt đẹp và nhanh chóng”. “Nhưng cuối cùng thì điều đó không quan trọng. Chúng ta sẽ sớm biết liệu một thỏa thuận thật sự - không giống với những thỏa thuận trong quá khứ - có thể xảy ra hay không” – ông chủ Nhà Trắng viết.

Trong một đăng tải khác, ông Trump viết: “Thực tế là tôi sắp có một cuộc họp mà những kẻ ganh ghét và thất bại cho rằng đó là một tổn hại lớn cho nước Mỹ. Chúng tôi đã đưa những công dân Mỹ bị bắt trở về, các vụ thử nghiệm, nghiên cứu và phóng tên lửa tạm hoãn và những nhà phê bình- những người cho rằng tôi đã sai ngay từ đầu – không còn gì khác để nói. Chúng tôi sẽ ổn”.

Lên trên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo