xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Liên Hiệp Quốc: Hơn 500.000 người đã tháo chạy khỏi Ukraine

Bằng Hưng (Theo Al Jazeer)

(NLĐO) -  Hơn nửa triệu người đã tháo chạy khỏi Ukraine kể từ khi xảy ra xung đột với Nga hôm 24-2, theo Văn phòng Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn (UNHCR).

"Hơn 500.000 người tị nạn hiện đã tháo chạy khỏi Ukraine sang các nước láng giềng và ít nhất 102 thường dân đã thiệt mạng" - Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn Filippo Grandi, hôm 28-2 cho biết.

Còn đại diện thường trực của Ukraine tại Liên Hiệp Quốc Sergiy Kyslytsya nói rằng, số dân thường thiệt mạng lên tới 352 người, trong đó có 16 trẻ em.

Hàng dài ô tô và xe buýt chờ tại các trạm kiểm soát ở biên giới Ba Lan, Hungary, Slovakia, Romania và Moldova. Những người khác mang theo tài sản, đi bộ qua biên giới. Nhiều người tháo chạy khỏi Ukraine không phải công dân thuộc khối Liên minh châu Âu (EU).

Phát ngôn viên UNHCR Shabia Mantoo cho biết, số vượt biên từ Ukraine sang Ba Lan khoảng 281.000 người, hơn 84.500 người vào Hungary, khoảng 36.400 người đến Moldova, hơn 32.500 người đến Romania và khoảng 30.000 người tới Slovakia.

Liên Hiệp Quốc: Hơn 500.000 người đã tháo chạy khỏi Ukraine - Ảnh 1.

Số liệu về hơn nửa triệu người đã tháo chạy khỏi Ukraine sang các nước láng giềng. Ảnh: Al Jazeer.

"Dự kiến, số người tháo chạy khỏi Ukraine sang nước láng giềng còn tiếp tục tăng trong những ngày tới" - Phát ngôn viên của UNHCR nói thêm.

Đa số những người chạy trốn khỏi cuộc xung đột thuộc EU, những người còn lại ở một số nước khác chưa xác định.

Có báo cáo rằng một số người châu Phi chạy trốn khỏi Ukraine bị phân biệt chủng tộc và kỳ thị sắc tộc. Hàng ngàn sinh viên trẻ châu Phi đang học tập tại Ukraine, chủ yếu đến từ Nigeria, Ghana, Kenya, Nam Phi, Ethiopia hay Somalia.

Một số người tị nạn châu Phi khẳng định họ bị ngăn chặn chạy khỏi Ukraine một cách thô bạo bất chấp giá rét, thiếu lương thực và các nhu yếu phẩm cần thiết khác trong nhiều ngày. Trong khi đó, những người châu Âu thì dễ dàng được nhập cảnh từ Ukraine sang nước láng giềng.

Bộ trưởng Ngoại giao Nigeria Geoffrey Onyeama cho biết ông đã nhận được báo cáo về việc: "Lực lượng biên phòng Ukraine cản trở việc xuất cảnh của công dân Nigeria".

Đáp lại, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết hiện lực lượng biên phòng Ukraine đã nhận được chỉ thị cho phép tất cả người nước ngoài rời lãnh thổ.

Bộ trưởng Ngoại giao Ghana Shirley Ayorkor Botchwey hôm qua cũng lên tiếng khẳng định rằng các sinh viên nước này không phải đối mặt với bất kỳ vấn đề nào ở khu vực biên giới Ukraine.

"38 trong số 220 người Ghana rời Ukraine đã qua được biên giới Ba Lan mà không bị cản trở" - Ngoại trưởng Shirley Ayorkor Botchwey nhấn mạnh - "Hơn 460 người Ghana khác vẫn đang trên đường rời Ukraine đến các nước láng giềng".

"Các sĩ quan của Lực lượng Biên phòng Ba Lan giúp đỡ tất cả người dân chạy trốn khỏi vùng chiến sự ở Ukraine. Quốc tịch hay quyền công dân không quan trọng" - Giới chức Ba Lan nói với hãng thông tấn Đức DPA.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo