xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Liên quân do Mỹ hỗ trợ áp sát “thủ đô” của IS

P.Nghĩa (Theo Reuters, BBC)

(NLĐO) – Liên minh Ả Rập và người Kurd do Mỹ hậu thuẫn hôm 24-5 mở chiến dịch đẩy lui tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng khỏi phía Bắc TP Raqqa – khu vực được mệnh danh là “thủ đô” của IS tại Syria.

Lực lượng dân chủ Syria (SDF) triển khai khoảng 30.000 tay súng với sự hỗ trợ của Đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG). Máy bay chiến đấu của liên quân Mỹ sẽ yểm trợ từ trên không và Nga cũng đã đưa ra đề nghị trợ giúp. Mục tiêu nhằm đánh đuổi IS khỏi mạn Bắc TP Raqqa.

Từ ngày 24-5, các chiến binh SDF di chuyển từ Tal Abyad (gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ) tới thị trấn Ain Issa (cách TP Raqqa 60 km về phía Tây Bắc).

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) dẫn lời chỉ huy SDF Rojda Felat cho biết chiến dịch nhằm giải phóng miền Bắc Raqqa cũng như những người đang sống dưới sự đàn áp của IS.

“Chúng tôi sẽ đẩy lui các cuộc tấn công khủng bố vào Shaddadi, Tal Abyad và Kobane để đảm bảo sự an toàn của người dân” – bà Felat nói.

Raqqa bị IS kiểm soát từ tháng 8-2013. Ảnh: REUTERS
Raqqa bị IS kiểm soát từ tháng 8-2013. Ảnh: REUTERS

Một nguồn tin SDF tiết lộ với hãng tin Rudaw của người Kurd rằng họ sẽ tiến đến một số ngôi làng gồm Big Fatiseh, Small Fatiseh và Tishi đầu tiên. Trong khi đó, IS cũng chuẩn bị mọi nguồn lực để đáp trả. Đài BBC cho biết chúng xây dựng mạng lưới đường hầm từ cách đây nhiều tháng để di chuyển và trữ lương thực.

Đại tá Steve Warren, phát ngôn viên liên quân Mỹ, thông báo các hoạt động của SDF nhằm “gây áp lực lên Raqqa” nhưng không phải để tái chiếm thành phố.

Nhóm "Raqqa đang bị giết chết trong im lặng (RBSS)" xác nhận các cuộc không kích đã được triển khai hôm 24-5 vào mục tiêu IS ở phía Bắc thành phố. Giao tranh dữ dội cũng nổ ra xung quanh làng Heisha.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Moscow sẵn sàng phối hợp với SDF và Washington để mở chiến dịch gần Raqqa.

Mỹ muốn tăng số lượng các tay súng Ả Rập trong hàng ngũ SDF, hiện dao động từ 5.000-6.000 so với khoảng 25.000 chiến binh người Kurd trước khi cố gắng chiếm lại Raqqa. Thành phố này bị IS kiểm soát từ tháng 8-2013.

Nga bác bỏ thông tin IS phá hủy 4 máy bay trực thăng của quân đội nước này bị IS phá hủy. Ảnh: SPUTNIK
Nga bác bỏ thông tin IS phá hủy 4 máy bay trực thăng của quân đội nước này bị IS phá hủy. Ảnh: SPUTNIK

Cũng trong ngày 24-5, Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ thông tin IS phá hủy 4 máy bay trực thăng của quân đội nước này tại một căn cứ không quân ở tỉnh Homs – Syria. “Tất cả trực thăng chiến đấu Nga đang đồn trú tại Syria. thực hiện nhiệm vụ thường xuyên chống lại những kẻ khủng bố. Không có thiệt hại nào tại căn cứ không quân được đề cập” – tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Trước đó, ngày 14-5, IS rêu rao chúng đã phóng hỏa 4 máy bay trực thăng Nga và 20 xe tải ở căn cứ T4. Cùng thời gian đó, nguồn tin chính phủ Syria tiết lộ “một số vụ nổ ngẫu nhiên” trong phạm vi căn cứ quân sự này.

Hình ảnh vệ tinh chụp ngày 14 và 17-5 của công ty tình báo Stratfor (Mỹ) cho thấy thực sự có 4 chiếc trực thăng bị phá hủy. Ngoài ra, còn có xe tải và một chiếc MiG-25 của quân đội Syria bị hư hại.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo