xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Liên quân Mỹ diệt thủ lĩnh IS ở Falluja

N. Thương (theo Reuters)

(NLĐO) - Một phát ngôn viên quân đội Mỹ ngày 27-5 cho hay liên quân quốc tế chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu đã tiêu diệt một 1 thủ lĩnh cùng 70 tay IS trong các cuộc không kích IS hỗ trợ quân đội Iraq ở TP Falluja.

Đại tá Steve Warren, đại diện phát ngôn của quân đội Mỹ trong chiến dịch chống IS. cho biết liên quân đã thực hiện 20 đợt không kích IS trong vòng 4 ngày qua và 2 ngày trước họ đã tiêu diệt được Maher al-Bilawi, thủ lĩnh của các tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Falluja.

Theo ông Warren, việc tiêu diệt Bilawi và hàng chục tay súng khác “không hoàn toàn buộc kẻ thù ngừng chiến đấu nhưng đó là một đòn mạnh giáng vào chúng”.

Cũng trong hôm 27-5, một thủ lĩnh người Shi’ite đã tuyên bố rằng trận chiến cuối cùng để giành lại Falluja - “thành trì” của IS gần Baghdad - sẽ bắt đầu “trong vài ngày tới chứ không phải trong vài tuần tới”. Tuyên bố này được đưa ra sau khi có tin nhiều người sắp chết vì đói trong thành phố của người Hồi giáo dòng Sunni này.


Khói bốc lên từ những nơi xảy ra giao tranh gần Falluja hôm 25-5. Ảnh: Reuters

Khói bốc lên từ những nơi xảy ra giao tranh gần Falluja hôm 25-5. Ảnh: Reuters

IS đã đặt vòng chung kết Euro 2016 vào tầm ngắm. Đó là cảnh báo của ông Hans-Georg Maassen, người đứng đầu Văn phòng Bảo vệ hiến pháp liên bang Đức, hôm 27-5.

Theo ông Maassen, dù chưa có bằng chứng cụ thể nhưng đã xuất hiện nhiều dấu hiệu đáng lo ngại. Trước đó, tình báo Pháp cũng lo ngại IS tăng cường đánh bom các đám đông ở nước này.

Pháp là nước chủ nhà Euro 2016, bắt đầu từ ngày 10-6 và kéo dài trong 1 tháng tại 10 sân vận động trên toàn quốc. Dự kiến 2,5 triệu khán giả sẽ có mặt theo dõi 51 trận đấu, chưa kể các đám đông theo dõi qua các màn hình lớn tại những thành phố quan trọng.

Theo chỉ huy Hadi al-Amiri của lữ đoàn Badr của Iran, giai đoạn đầu tiên của cuộc tấn công tái chiếm Falluja bắt đầu từ hôm 23-5 đã gần như hoàn tất sau khi liên quân bao vây thành phố nằm cách Baghdad 50 km về phía Tây này. Hồi cuối năm ngoái, Thủ tướng Iran Haider al-Abadi từng tuyên bố năm 2016 sẽ là năm đánh dấu chiến thắng cuối cùng trước IS.

Falluja là thành phố đầu tiên bị IS chiếm đóng ở Iraq vào tháng 1-2014 và là thành phố lớn thứ hai sau Mosul (nơi IS xem như "thủ đô" ở Iraq) hiện vẫn nằm trong tay IS. IS có từ 500 - 1.000 tay súng tại Fallujah.

Trong tuần qua, ông Amiri cũng nói rằng liên minh bán quân sự Popular Mobilization của người Shi’ite sẽ chỉ tham gia bao vây Falluja để tạo điều kiện cho liên quân quốc tế tràn vào và sẽ chỉ vào trong thành phố một khi liên quân thất bại.

Ông Amiri kêu gọi các các công dân Falluja rời khỏi thành phố thông qua một cửa ngõ phía Tây Nam có tên gọi al-Salam (nghĩa là “hòa bình”). Tuy nhiên theo thông tiên từ phía Liên Hiệp Quốc hôm 27-5, khoảng 50.000 người dân đang bị IS ngăn cản không cho rời khỏi thành phố.

Theo Cao Ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn, những người thoát được kể rằng những người kẹt lại Falluja đang chết dần vì đói và thiếu nước sạch. Hội đồng người tị nạn Na Uy hôm 26-5 cũng có những báo cáo tương tự sau khi phỏng vấn các nạn dân ở một trại tị nạn gần Falluja.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo