xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lính bắn tỉa Anh giết phần tử IS từ khoảng cách 1,2 km

P.Nghĩa (Theo Mirror, Express)

(NLĐO) – Một tay súng bắn tỉa của Lực lượng Đặc nhiệm Không quân Anh (SAS) bắn chết một thành viên tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng khi hắn đang dạy tân binh cách chặt đầu tù nhân.

Trang tin Mirror (Anh) cho biết sau khi nhận được thông tin từ Cục tình báo MI6, tay súng bắn tỉa nói trên đã sử dụng một loại đạn sát thương đặc biệt để tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách 1,2 km. Viên đạn đi trúng đầu khiến phần tử IS nói trên chết không kịp kêu lên một tiếng.

Vụ việc xảy ra ở một trại quân sự thuộc miền Bắc Syria cách đây 2 tuần. 8 binh sĩ Anh trang bị súng trường bắn tỉa tầm xa, súng máy và súng phóng rốc-két phối hợp với một nhóm 12 đặc nhiệm khác để thực hiện nhiệm vụ.

Theo Cục tình báo MI6, IS lúc đó cử người dạy các tân binh cách chặt đầu tù nhân bằng dao, rìu và kiếm gần một trường học trong khu vực. Do không thể triển khai máy bay ném bom nên đặc nhiệm SAS quyết định dùng súng bắn tỉa để hạ mục tiêu.

Một nguồn tin nói với tờ Daily Express rằng một lính đặc nhiệm SAS dùng khẩu Dan.338 trang bị cơ chế giảm thanh và triệt tiêu nguồn sáng ngắm bắn chính xác khiến đầu thành viên IS nổ tung.

 

Thành viên Lực lượng Đặc nhiệm Không quân Anh (SAS). Ảnh: Mirror
Thành viên Lực lượng Đặc nhiệm Không quân Anh (SAS). Ảnh: Mirror

 

Trước đó, ngày 11-2, tờ Express (Anh) đưa tin một tòa nhà của IS tại Iraq bị trúng tên lửa bắn từ máy bay Tornado của Không quân Hoàng gia Anh (RAF). Bộ Quốc phòng Anh cho biết cuộc không kích diễn ra hôm 3-2. Tên lửa được sử dụng là Brimstone, trong đó 2 quả bắn ra đều xuyên qua cửa sổ và phá hủy tòa nhà.

Cùng ngày 3-2, máy bay của RAF tiếp tục thả một quả bom dẫn đường bằng laser Paveway làm nổ tung một máy xúc của IS ở phía Đông TP Ramadi, trong khi các máy bay Tornado phóng tên lửa Brimstone tiêu diệt một xe tải chứa bom gần TP Habbaniyah, tỉnh Anbar cách đó vài ngày.

 

Một máy bay Tornado của Không quân Hoàng gia Anh (RAF). Ảnh: Express
Một máy bay Tornado của Không quân Hoàng gia Anh (RAF). Ảnh: Express

 

Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Brennan cảnh báo những kẻ khủng bố Hồi giáo chắc chắn sẽ đến Mỹ để thực hiện một cuộc tấn công khủng bố và đang tìm cách nhập cảnh vào nước này. “Bọn họ có thể chọn địa điểm, triển khai hoạt động, tuồn trang thiết bị hoặc kích động người dân thực hiện các vụ tấn công” – ông Brennan trả lời phỏng vấn đài CBS hôm 14-2. Vị giám đốc CIA cho biết thêm những kẻ Hồi giáo cực đoan “đang cố gắng kích động một cuộc đụng độ giữa phương Tây và thế giới Hồi giáo”, thêm thắt câu chuyện Mỹ tìm cách xâm chiếm các nước Trung Đông”.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo