Quyết định trên được Mỹ đưa ra sau khi đa số thành viên Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ không hậu thuẫn bản dự thảo nghị quyết của Mỹ về việc kéo dài thời hạn miễn truy tố binh lính Mỹ thêm một năm, sẽ hết hạn vào ngày 30-6 tới. Tổng Thư ký (TTK) LHQ Kofi Annan đã hoan nghênh quyết định trên của Mỹ, cho rằng nó sẽ giúp duy trì sự thống nhất của HĐBA vào thời điểm khó khăn như hiện nay.
Đây được xem là một sự nhượng bộ lớn của Mỹ vốn ít khi vấp phải sự phản đối của đa số thành viên HĐBA. Trước đó, Mỹ dọa sẽ phủ quyết các hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ nếu yêu cầu của nước này không được đáp ứng. Chính phủ Mỹ cho rằng việc miễn truy tố là cần thiết để bảo vệ binh lính nước này khỏi những vụ truy tố mang động cơ chính trị. Theo đài BBC, vụ xì-căng-đan lính Mỹ ngược đãi tù nhân nước ngoài và sự phản đối của ông Annan đã thuyết phục đa số thành viên HĐBA không ủng hộ bản dự thảo nghị quyết của Mỹ. Vào tuần trước, TTK Annan đã thúc giục HĐBA không ủng hộ dự thảo nghị quyết của Mỹ vì cho rằng việc gia hạn thời gian miễn truy tố cho lính Mỹ sẽ làm mất uy tín của LHQ, một cơ quan đại diện của luật pháp.
Bình luận (0)