xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lo cựu tổng thống Bolivia bị nguy hiểm tính mạng, Mexico cho phép tị nạn

Xuân Mai (Theo New York Times)

(NLĐO) – Cựu Tổng thống Bolivia Evo Morales đã được cấp quy chế tị nạn ở Mexico hôm 11-11 sau khi từ chức trước áp lực của các cuộc biểu tình trên đường phố và quân đội.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mexico Marcelo Ebrard cho hay ông Morales được cấp tị nạn vì lý do nhân đạo và trước tình hình cấp bách mà Bolivia đang phải đối mặt.

Theo hãng tin Reuters, bộ trưởng Ngoại giao Mexico cho rằng mạng sống của ông Morales đang gặp nguy hiểm và quyết định cho ông tị nạn là truyền thống lâu đời ở Mexico đối với những người lưu vong.

Ông Morales từ chức hôm 10-11 sau nhiều tuần bất ổn vì cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi và sau khi quân đội tuyên bố hỗ trợ người dân trên đường phố kêu gọi ông bãi nhiệm.

Lo cựu tổng thống Bolivia bị nguy hiểm tính mạng, Mexico cho phép tị nạn - Ảnh 1.

Ông Morales được Mexico cấp quyền tị nạn vì lý do nhân đạo. Ảnh: Reuters

Cựu Tổng thống Morales, người gọi nỗ lực buộc ông từ chức là "cuộc đảo chính", hôm 11-11 dịu giọng kêu gọi chấm dứt bạo lực thông qua mạng Twitter từ một địa điểm không được tiết lộ.

"Chúng ta không thể đối đầu với những người anh em Bolivia. Tôi đang làm đơn khẩn cấp để giải quyết những bất đồng thông qua đối thoại" – ông Morales chia sẻ.

Trong khi đó, một trong những thủ lĩnh phong trào biểu tình, Luis Fernando Camacho, thông qua video được lan truyền trên mạng xã hội, bác bỏ những gì đã xảy ra ở Bolivia là một cuộc đảo chính, song song đó nhấn mạnh đây là sự phản đối hòa bình trên đường phố.

Cựu Tổng thống Bolivia Evo Morales đã được cấp quy chế tị nạn ở Mexico hôm 11-11 sau khi từ chức

Sau khi một số quan chức chính phủ trong hàng ngũ kế nhiệm từ chức, một chính trị gia đối lập hàng đầu Jeanine Añez Chavez cho biết bà sẵn sàng lên cầm quyền cho đến khi cuộc bầu cử mới được tổ chức.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ nữ phó chủ tịch thứ hai của thượng viện này có nhận được sự chấp thuận cần thiết từ quốc hội, được kiểm soát bởi những người ủng hộ ông Morales, hay không.

Lo cựu tổng thống Bolivia bị nguy hiểm tính mạng, Mexico cho phép tị nạn - Ảnh 3.

Luis Fernando Camacho, một trong những thủ lĩnh phong trào biểu tình, tham gia tuần hành. Ảnh: Reuters

Lo cựu tổng thống Bolivia bị nguy hiểm tính mạng, Mexico cho phép tị nạn - Ảnh 4.

Người biểu tình phản đối cựu Tổng thống Evo Morales. Ảnh: Reuters

Lo cựu tổng thống Bolivia bị nguy hiểm tính mạng, Mexico cho phép tị nạn - Ảnh 5.

Hai phe ủng hộ và phản đối cựu Tổng thống Bolivia Evo Morales đụng độ trên đường phố. Ảnh: Reuters

Những người ủng hộ cựu tổng thống trong quốc hội có thể sẽ cố ngăn chặn động thái bổ nhiệm một tổng thống lâm thời để bỏ trống vị trí lãnh đạo nước này.

Trong khi đó, ông Morales dường như đang ẩn náu ở một tỉnh mà ông nhận được nhiều sự ủng hộ. Hôm 10-11 ông viết trên mạng Twitter rằng cảnh sát đang tìm cách bắt giữ ông "bất hợp pháp" và "các nhóm bạo lực" đã đột nhập vào nhà ông trong thời điểm ông vắng mặt.

Hôm 11-11, phần lớn trung tâm thành phố đã bị những người biểu tình phong tỏa nhằm kêu gọi quốc hội chọn ra tổng thống lâm thời. Các nhà lập pháp từ khắp Bolivia đã đến TP La Paz để phê chuẩn quyết định từ chức của ông Morales và phó tổng thống, đồng thời bắt đầu quá trình thành lập chính phủ lâm thời.

Lo cựu tổng thống Bolivia bị nguy hiểm tính mạng, Mexico cho phép tị nạn - Ảnh 6.

Người biểu tình đốt phá trên đường. Ảnh: EPA

Lo cựu tổng thống Bolivia bị nguy hiểm tính mạng, Mexico cho phép tị nạn - Ảnh 7.

Người biểu tình bị thương trong cuộc tuần hành chống cựu tổng thống. Ảnh: EPA

Lo cựu tổng thống Bolivia bị nguy hiểm tính mạng, Mexico cho phép tị nạn - Ảnh 8.

Người biểu tình yêu cầu ông Evo Morales từ chức. Ảnh: EPA

Lo cựu tổng thống Bolivia bị nguy hiểm tính mạng, Mexico cho phép tị nạn - Ảnh 9.

Cảnh sát vẫy cờ ủng hộ người biểu tình chống chính phủ tại một trạm gác an ninh. Ảnh: AP

Lo cựu tổng thống Bolivia bị nguy hiểm tính mạng, Mexico cho phép tị nạn - Ảnh 10.

Cảnh sát tuần hành chống chính quyền cựu Tổng thống Evo Morales . Ảnh: EPA

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo