xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lộ diện người giữ vali hạt nhân cho ông Trump

H.Bình (Theo LA Times, Independent)

(NLĐO) - Cư dân mạng Mỹ lo ngại sau khi bức ảnh chụp sĩ quan được cho là người giữ vali hạt nhân cho Tổng thống Donald Trump lan truyền trên Facebook.

Mọi chuyện bắt đầu từ tấm ảnh do ông Richard DeAgazio, thành viên của câu lạc bộ Mar-a-Lago (bang Florida - Mỹ), tải lên Facebook.

Đăng kèm bức ảnh, ông Richard DeAgazio viết vào cuối tuần trước: “Đây là Rick… Anh ấy giữ vali hạt nhân hay còn gọi là vali khẩn cấp của tổng thống. Tổng thống dùng nó để ra lệnh một cuộc tấn công hạt nhân ngay cả khi ở xa trung tâm chỉ huy. Nó được giữ bởi một sĩ quan và Rick là người đó”.


Ông Richard DeAgazio chụp cùng với sĩ quan được cho là người giữ vali hạt nhân (trái). Ảnh: FACEBOOK

Ông Richard DeAgazio chụp cùng với sĩ quan được cho là người giữ vali hạt nhân (trái). Ảnh: FACEBOOK

Vali hạt nhân “theo sát” ông Trump Ảnh: INDEPENDENT
Vali hạt nhân “theo sát” ông Trump Ảnh: INDEPENDENT

Sự việc được cho là diễn ra vào thời điểm Tổng thống Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thảo luận về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên khi cùng dự tiệc ở Mar-a-Lago. Ông DeAgazio hiện từ chối trả lời câu hỏi của phóng viên và tạm đóng tài khoản Facebook cá nhân.

Các cư dân mạng cho rằng việc xác định người giữ vali hạt nhân như vậy hoàn toàn không khôn ngoan.

Các quan chức quân sự cho rằng ông Richard không làm gì trái pháp luật hay nghi thức ngoại giao. Theo ý kiến của giới chức quân sự Mỹ, việc chụp hình không có gì sai nhưng họ cho rằng đây là chuyện lạ. Một quan chức quốc phòng cấp cao nói: “Thông thường các sĩ quan quân đội hạn chế để lộ thông tin bản thân. Đó là vì nhiệm vụ và cũng vì cấp trên”.

Ông Stephen Schwartz, một chuyên gia về vũ khí hạt nhân, nhận xét bức ảnh sẽ không gây nguy hiểm ngay lập tức nhưng có thể dính đến một số vấn đề khác. Hiện Nhà Trắng chưa bình luận gì về tấm ảnh trên.


Chiếc cặp hạt nhân của tổng thống Mỹ. Ảnh: EPA

Chiếc cặp hạt nhân của tổng thống Mỹ. Ảnh: EPA

Cặp hạt nhân xuất hiện từ thời Tổng thống J.K. Kennedy, ít lâu sau khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962. Bởi vì chiếc cặp này cần phải ở cạnh tổng thống mọi lúc mọi nơi nên các trợ lý, vốn xuất thân từ quân đội, có trách nhiệm mang nó.

Hồi tháng 8, các nhà phê bình bảo thủ từng chỉ trích Phó Tổng thống Joe Biden khi ông này công khai danh tính một phụ tá quân sự giữ vali hạt nhân trong một lần vận động cho ứng cử viên của đảng Dân chủ Hillary Clinton.

Hiện Bộ Quốc phòng Mỹ đang có ý định thuê chỗ trong Tháp Trump ở New York để... các phụ tá quân sự giữ chiếc cặp hạt nhân.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo