xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lỗi không chỉ ở ông Trump

Xã luận đăng báo The Guardian (Anh)

Quyết định đánh thuế sản phẩm thép và nhôm nhập khẩu của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gây không ít xáo trộn.

Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) Roberto Azevedo cảnh báo nguy cơ nổ ra chiến tranh thương mại như hồi những năm 1930. Liên minh châu Âu đe dọa trả đũa trong khi cố vấn kinh tế của ông Trump, ông Gary Cohn, đã từ chức để phản đối.

Ông Trump cho rằng chiến tranh thương mại là điều tốt và dễ chiến thắng. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo này dường như đối mặt nhiều rủi ro hơn những gì ông tưởng. Nếu đánh thuế làm cho người tiêu dùng Mỹ phải chịu mức giá cao hơn, hậu quả là lạm phát có thể leo thang và Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất mạnh hơn.

Hơn nữa, quyết định của ông chủ Nhà Trắng đến vào thời điểm các biện pháp cắt giảm thuế liên bang được kỳ vọng đẩy mạnh nhu cầu trong nền kinh tế. Khi kim ngạch nhập khẩu gia tăng và thâm hụt thương mại mở rộng, ông Trump có thể cân nhắc thêm các biện pháp bảo hộ khác.

Lỗi không chỉ ở ông Trump - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh đánh thuế nhập khẩu lên sản phẩm nhôm, thép nhập khẩu hôm 8-3 Ảnh: REUTERS

Trung Quốc được cho là mục tiêu thực sự của động thái trên nhưng thực tế quốc gia này không nằm trong nhóm 10 nước xuất khẩu thép hàng đầu sang Mỹ. Có những cách tốt hơn để đối phó tình trạng thừa thép trên toàn cầu nhưng điều này đòi hỏi sự hợp tác tại Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế. Vấn đề là ông Trump không ưa thích hành động đa phương.

Mặt khác, viễn cảnh xảy ra chiến tranh thương mại toàn diện tương tự những năm 1930 đã bị thổi phồng quá mức. Thứ nhất, các sản phẩm nhôm, thép chỉ chiếm 2% kim ngạch thương mại thế giới. Ngoài ra, các đối tác thương mại hàng đầu của Mỹ đang tỏ ra kiềm chế, ít nhất là cho đến giờ. Cuối cùng, tình trạng hiện nay của kinh tế thế giới cũng khác những năm 1930 - với tốc độ tăng trưởng nhanh nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính cách đây một thập kỷ.

Vấn đề ở đây là thương mại toàn cầu hiện không được tự do mà chịu sự quản lý. Không phải ai cũng được hưởng lợi từ thương mại và có người được hưởng lợi nhiều hơn người khác. Do đó, nếu xảy ra một cuộc chiến tranh thương mại, ông Trump không phải là người duy nhất phải chịu trách nhiệm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo