xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lý giải lạ đời của Tổng thống Trump về việc bỏ rơi người Kurd

H.Bình (Theo The Guardian)

(NLĐO) – Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bảo vệ quyết định rút binh lính Mỹ khỏi Syria, mở đường cho Thổ Nhĩ Kỳ tấn công lực lượng người Kurd, đồng minh của Mỹ.

Đáp lại những chỉ trích trong dư luận về quyết định chấm dứt sự can dự của nước Mỹ tại Syria, ông chủ Nhà Trắng lập luận rằng người Kurd... không giúp Mỹ trong Thế chiến thứ 2. 

Nói trước báo giới, ông Trump cho biết: "Và như ai đó đã viết trong bài báo rất, rất gay gắt hôm nay, họ (người Kurd) đã không giúp chúng tôi trong Thế chiến thứ 2, chẳng hạn như họ không giúp chúng tôi trong trận Normandy. Họ nhắc đến tên của các trận chiến khác nhau nhưng họ ở đó để giúp chúng tôi vì mảnh đất của chính họ và đó là một điều hoàn toàn khác".

Ông Trump không chỉ đích danh bài báo mà mình đề cập. Tuy nhiên, một số người chỉ ra rằng bài báo được viết trên TownHall, trang tin chính trị bảo thủ của Mỹ, là của nhà báo Kurt Schlichter.

TT Trump chỉ trích người Kurd không giúp Mỹ trong Thế chiến thứ 2 - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump vấp phải những chỉ trích khi quay lưng với người Kurd để đồng minh đơn độc đối phó Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: THE HILL

Ông Trump quả quyết rằng Washington "đã chi ra những khoản tiền khổng lồ để giúp người Kurd về đạn dược, vũ khí và cả tiền bạc nữa. Vâng, họ chiến đấu với Mỹ. Thế nhưng, họ đang chiến đấu để tự bảo vệ đất đai của mình". Ông Trump nói Mỹ đã viện trợ cho người Kurd đủ rồi. "Dù gì thì chúng ta vẫn thích người Kurd" - ông Trump nói.

Mark Hertling, từng là tư lệnh quân đội Mỹ tại châu Âu, lo ngại quyết định của ông Trump "mở đường cho thảm họa" xảy đến với nước Mỹ trong tương lai. "Người Kurd của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), những đối tác đáng tin cậy của chúng ta trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, đang bị tấn công bởi một đồng minh trong NATO là Thổ Nhĩ Kỳ. Mối quan hệ Mỹ - NATO sẽ gánh chịu hậu họa lâu dài và gây bất lợi cho an ninh tại châu Âu cũng như thế giới" - ông Hertling dự báo. Lực lượng người Kurd mất tới 11.000 người khi giúp Mỹ trong cuộc chiến chống IS.

TT Trump chỉ trích người Kurd không giúp Mỹ trong Thế chiến thứ 2 - Ảnh 2.

Thị trấn biên giới Ras al-Ain tại Syria chìm trong khói đen sau đợt không kích của Thổ Nhĩ Kỳ hôm 9-10. Ảnh: REUTERS

Quyết định bỏ mặc đồng minh từng kề vai sát cánh trong cuộc chiến chống IS, ông Trump bị các thành viên lưỡng đảng chỉ trích. Các nhà phê bình cho rằng hành động này khiến người ta nghi ngờ về các cam kết của Mỹ đối với các đồng minh, có thể làm IS hồi sinh và làm dấy lên lo ngại rằng một số trong số hàng ngàn tay súng IS đang bị giam giữ ở khu vực của người Kurd có thể trốn thoát.

 Tại Nhà Trắng, ông Trump khẳng định với các phóng viên rằng một số tù nhân nguy hiểm nhất IS đã bị chuyển đi nhưng không tiết lộ số lượng bắt được cũng như địa điểm giam giữ. "Họ bị giam ở các địa điểm khác nhau và chỗ đó giam giữ rất cẩn mật" – ông Trump nhấn mạnh.

Thổ Nhĩ Kỳ hôm 9-10 phát động một cuộc tấn công vào phía Đông Bắc Syria, nhắm vào SDF do Mỹ hậu thuẫn, một lực lượng người Kurd kiểm soát khu vực. Cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra chỉ vài ngày sau cuộc gọi giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, sau đó ông Trump thông báo trên Twitter rằng quân đội Mỹ sẽ rút khỏi khu vực.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo