xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Malaysia bắt 2 "nghi can vụ đánh bom Bangkok"

P.Nghĩa (Theo The Bangkok Post)

(NLĐO) - Cảnh sát Malaysia hôm 11-9 thông báo họ đã bắt được 2 “nghi can vụ đánh bom đền Erawan và bến cảng Sathorn” ở thủ đô Bangkok tối 17-8 và ngày 18-8.

Báo The Bangkok Post dẫn nguồn tin cho biết nhà chức trách Thái Lan đã nhận được thông báo về vụ bắt giữ.

Cùng ngày 11-9, tướng Suchart Teerasawat – Tổng thanh tra cảnh sát Thái Lan, người được phân công tới Malaysia để hợp tác với chính quyền địa phương tìm kiếm “nghi can áo vàng” – cũng trở về nước sau khi được cho là đã hoàn thành nhiệm vụ.

Ông Suchart đang ở TP Yala để chờ thông tin trong trường hợp chính phủ Malaysia dẫn độ 2 nghi can về Thái Lan. Trước đó, hôm 10-9, phó Cảnh sát trưởng Thái Lan Chakthip Chaijinda bí mật rời khỏi đất nước nhưng không rõ tới quốc gia nào.

 

Tổng thư ký AMLO Seehanat Prayoonrat trình bày nguồn tiền đổ vào tài khoản của Emrah Davutoglu. Ảnh: The Bangkok Post
Tổng thư ký AMLO Seehanat Prayoonrat trình bày nguồn tiền đổ vào tài khoản của Emrah Davutoglu. Ảnh: The Bangkok Post

 

Về số tiền mà một trong các nghi phạm vụ đánh bom nhận được trong thời gian chuẩn bị kế hoạch, Văn phòng chống rửa tiền (AMLO) đã phát hiện chồng của nghi can mạng lưới đánh bom Wanna Suansan, ông Emrah Davutoglu, nhận được 156.106 baht vào ngày 17-2 và 157.646 baht ngày 17-3 thông qua các giao dịch từ nước ngoài. Đến ngày 17-4, Davutoglu nhận tiếp 410.000 baht.

Số tiền này được ông ta rút dần khỏi tài khoản cho đến ngày 2-7. Sau đó, ngày 27-8, có thêm 14.495 baht được chuyển vào. Tổng thư ký AMLO Seehanat Prayoonrat cho biết nhiều khả năng tài khoản của ông Davutoglu được sử dụng để mua hóa chất phục vụ việc chế tạo bom.

Trong khi đó, Đại sứ quán Bangladesh tại Thái Lan cam kết sẽ thu thập thông tin về kẻ được cho là chủ mưu của các vụ đánh bom trong thời gian hắn lưu lại quốc gia này. Kẻ này tên Abudureheman Abudusataer (Ishan), trước đó dùng hộ chiếu Trung Quốc rời khỏi Bangladesh. Hắn đến thủ đô Dhaka ngày 16-8 và rời đi ngày 30-8.

 

Adem Adem Karadag, một trong 2 nghi can đã bị bắt, ra tòa hôm 5-9. Ảnh: AP
Adem Adem Karadag, một trong 2 nghi can đã bị bắt, ra tòa hôm 5-9. Ảnh: AP

 

Phát ngôn viên cảnh sát Thái Lan Prawut Thavornsiri cho biết Đại sứ Bangladesh Saida Muna Tasneem nói với ông rằng Ishan đã rời Bangladesh và quá cảnh qua Ấn Độ nhưng không biết điểm đến của hắn. Trước đó có tin hắn bay đến Bắc Kinh - Trung Quốc.

Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng Prayuth Chan-ocha vừa đề nghị chính phủ Trung Quốc giúp bắt giữ Ishan, người được cho là đến từ khu vực Tân Cương.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo