xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Malaysia cảnh báo tàu cá Trung Quốc

Xuân Mai (Theo The Star, Reuters)

(NLĐO) - Đô đốc Ahmad Puzi Ab Kahar, Tổng giám đốc Cơ quan Thực thi pháp luật Hàng hải Malaysia (MMEA), cảnh báo tàu cá nước ngoài hoạt động trái phép trong vùng biển nước này có thể bị đánh chìm hoặc bán đấu giá cùng với số hải sản bắt được nếu bị kết tội.

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm 29-3 tại trụ sở MMEA ở Putrajaya, ông Ahmad Puzi nói rằng: “Malaysia từng bắt giữ và tước quyền lợi của ít nhất 826 tàu cá nước ngoài xâm phạm vùng biển của Malaysia đánh bắt trái phép”.

 

Đô đốc Ahmad Puzi Ab Kahar. Ảnh: The Sun
Đô đốc Ahmad Puzi Ab Kahar. Ảnh: The Sun

 

Cảnh báo trên được đưa ra sau khi ông Ahmad Puzi xác nhận 100 tàu nước ngoài đi vào vùng biển Malaysia hồi tuần trước đánh bắt trái phép ngoài khơi bang Sarawak là của Trung Quốc. Theo ông Ahmad Puzi, những con tàu này được hộ tống bởi hai tàu hải cảnh.

Trước đó, Bộ trưởng An ninh quốc gia Malaysia Shahidan Kassim cũng khẳng định 100 tàu đăng ký ở Trung Quốc được phát hiện đi vào vùng biển Malaysia gần cụm bãi cạn Luconia. Chính phủ sau đó đã kêu gọi MMEA theo dõi tình hình.

Ông Puzi cũng cho hay 6 tàu của MMEA tham gia chiến dịch theo dõi tàu Trung Quốc và đã đuổi được số tàu kia ra khỏi lãnh hải.

 

Một tàu hải cảnh của Trung Quốc. Ảnh: SCMP
Một tàu hải cảnh của Trung Quốc. Ảnh: SCMP

 

Trong một diễn biến liên quan, Mỹ đã cho Trung Quốc biết sẽ không công nhận một vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) được đơn phương thiết lập ở biển Đông.

Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Work hôm 30-3 nói thêm Washington xem động thái trên là hành động "gây bất ổn” trong khu vực.

Tòa án quốc tế dự kiến trong những tuần tới đưa ra phán quyết về vụ Philippines kiện những yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở biển Đông. Giới chức Mỹ lo ngại một phán quyết bất lợi cho Bắc Kinh có thể thúc đẩy nước này thiết lập ADIZ ở biển Đông như đã từng làm ở biển Hoa Đông hồi năm 2013.

Ông Work nhấn mạnh Mỹ sẽ không công nhận một ADIZ như thế ở biển Đông, nếu có, cũng như từng không công nhận ADIZ của Trung Quốc trên biển Hoa Đông.

"Chúng tôi không tin họ có cơ sở luật pháp quốc tế. Chúng tôi đã nói nhiều lần rằng máy bay và tàu Mỹ sẽ hoạt động ở bất kỳ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép. Chúng tôi đã truyền đạt rõ ràng tới Trung Quốc và chúng tôi nghĩ rằng việc lập ADIZ là một hành động gây bất ổn" - ông Work khẳng định.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo